Tiêu chí của chương trình tập trung vào tính khả thi, hiệu quả sử dụng vốn và khả năng nhân rộng của các giải pháp đề ra. Qua phần thuyết trình, Hội đồng Giám khảo đã lựa chọn 2 dự án tiêu biểu nhất nhận tài trợ toàn phần. Đó là: Áp dụng SXSH cho cơ sở giết mổ heo Tân Phú Trung (Củ Chi, TP Hồ Chí Minh) và Lồng ghép cải thiện tình hình an toàn và sức khoẻ với việc áp dụng các giải SXSH) để cải thiện môi trường lao động (Hơi dung môi và bụi) tại Cty Nhựa Vĩnh Phú
Một nét chuyển biến mới trong chương trình tài trợ Ford Grants 2004 so với 4 năm trước là tập trung vào một chủ đề trọng điểm và mang tính chuyên sâu là SXSH. Đây là chương trình phù hợp với nội dung quan trọng trong chiến lược Bảo vệ Môi trường giai đoạn 2010 định hướng tới năm 2020 của Bộ Tài nguyên và Môi trường vừa được Chính phủ thông qua tháng 6/2004.
Chương trình đã thu hút sự tham gia của các dự án từ 11 tỉnh, thành trên cả nước bao gồm các trung tâm nghiên cứu giải pháp về môi trường, các phòng quản lý môi trường thuộc Sở TN&MT của các tỉnh thành, các doanh nghiệp với những giải pháp nhằm giảm thiểu ô nhiễm trong sản xuất, tiết kiệm nguyên vật liệu, giảm phát thải, góp phần nâng cao hiệu quả sản xuất.
Phát biểu về chương trình tài trợ này, ông Tim Tucker - Tổng Giám đốc Cty Ford Việt Nam cho biết “Chúng tôi rất hy vọng hai dự án nhận tài trợ năm 2004 sẽ được triển khai một cách hiệu quả và trở thành điển hình cho các doanh nghiệp khác. Chúng tôi rất mong được đóng góp những bước đi ban đầu trong việc phổ biến và nhân rộng giải pháp SXSH tại Việt Nam”.
Là chuyên gia trong lĩnh vực Môi trường, đồng thời là thành viên Hội đồng Giám khảo chương trình này ông Mai Thanh Dung - Phó Vụ Trưởng Vụ Thẩm định và Đánh giá Tác động Môi trường (Bộ Tài nguyên và Môi trường) - cho biết: “Các dự án tham gia rất đa dạng, có tính độc đáo và hướng tới xây dựng môi trường phát triển bền vững. Chúng tôi rất ủng hộ những giải pháp SXSH bởi đó là phương thức rất thiết thực với các doanh nghiệp, giúp nâng cao hiệu quả sản xuất, công việc kinh doanh và bảo đảm sức khoẻ cho người lao động làm việc tại môi trường đó”.
Những đối tượng được áp dụng giải pháp SXSH từ nguồn tài trợ của chương trình tài trợ Ford sẽ được xem xét là điển hình tham khảo cho các doanh nghiệp khác, đặc biệt là các doanh nghiệp chuyên chế biến thực phẩm và sản xuất trong ngành công nghiệp giấy.
Nhằm phát huy hiệu quả của chương trình, mỗi dự án sẽ được cấp kinh phí ban đầu là 40% tổng giá trị số tiền tài trợ, tức 8.000 USD để triển khai giai đoạn đầu và tiến hành báo cáo sơ bộ 2 tháng đầu tiên thực hiện dự án. Hội đồng Giám khảo sẽ trực tiếp đến kiểm định tình hình thực tiễn từ báo cáo giai đoạn một. Trên cơ sở đó sẽ đánh giá mức độ cam kết thực hiện đúng nội dung đề án của chủ dự án để quyết định cấp tiếp phần còn lại của số tiền tài trợ. Các dự án nhận tài trợ sẽ thực hiện báo cáo kết quả tổng kết vào tháng 10/2005.