Trên 150.000 gia súc mắc bệnh lở mồm long móng

Trên 150.000 gia súc mắc bệnh lở mồm long móng
TP - Ngày 26-5, tại hội nghị tổng kết công tác phòng chống bệnh lở mồm long móng (LMLM), Cục Thú y (Bộ NN&PTNT) cho biết, từ tháng 9-2010 đến nay, dịch LMLM xảy ra ở hơn 2.060 xã, phường ở 39 tỉnh, thành trong cả nước.

Tái phát dịch lở mồm long móng

Tổng số gia súc mắc bệnh hơn 150.000 con, trong đó trên 72.000 con trâu, hơn 26.000 con bò và gần 49.000 con lợn. Số gia súc bị chết và tiêu hủy là hơn 45.000 con.

Ông Hoàng Văn Năm, Quyền Cục trưởng Cục Thú y, cho biết, đợt dịch vừa qua lây lan rất nhanh, tỷ lệ mắc bệnh và chết ở lợn cao hơn so với các năm trước. “Dịch xảy ra trên diện rộng là do chính quyền và người dân ở một số địa phương chủ quan, lơ là, không phát hiện kịp thời, báo cáo dịch chậm, không quản lý chặt ổ dịch, còn để vận chuyển lợn bệnh phân tán, tỷ lệ tiêm phòng vắc xin đạt tỷ lệ thấp”, ông Năm nói.

Tuy nhiên, theo ông Năm, thời gian qua, các nước trong khu vực như Hàn Quốc, Trung Quốc, Thái Lan… cũng xảy ra đại dịch, nên nhu cầu vắc xin tăng cao, nhà xuất không cung ứng đủ. Ông Năm nói “Chúng ta không sản xuất được vắc xin, phải phụ thuộc hoàn toàn vào nước ngoài. Do vậy, dù ta yêu cầu nhưng họ không sản xuất ngay trong thời gian ngắn được, khiến lượng vắc xin không đủ cho công tác phòng, chống dịch ở nước ta vào thời điểm tháng 2 và 3-2011”.

Về việc sản xuất vắc xin ở Việt Nam, ông Năm cho biết: “Việc này Bộ NN&PTNT đã đề cập trong nhiều năm qua, các ngành liên quan, địa phương cũng đề nghị rất nhiều. Cục Thú y với chủ trương đó đã khuyến khích các Cty sản xuất vắc xin ở trong nước, nhưng chưa chuyển động nhiều lắm”.

Theo lãnh đạo Cục Thú y, một vài Cty trong nước đã xây dựng nhà máy sản xuất vắc xin, tuy nhiên để làm được cần chính sách hỗ trợ của Nhà nước, may ra vài năm nữa ta mới có sản phẩm.

Trong 5 năm qua, trung bình mỗi năm Việt Nam dùng khoảng 60 tỷ đồng để nhập khoảng 6-7 triệu liều vắc xin LMLM trong chương trình. Ngoài ra, các Cty và địa phương cũng nhập một lượng tương đương vắc xin để phục vụ kế hoạch phòng chống bệnh ở các địa phương.

Theo Báo giấy
MỚI - NÓNG