Trao quà cho người dân vùng lũ Quảng Bình, Quảng Trị

Phó Tổng Biên tập báo Tiền Phong Trần Thanh Lâm cùng ông Nguyễn Thanh Tú, đại diện lãnh đạo Cty Vinamilk và Á hậu 1 Ngô Thanh Thanh Tú trao quà cho người dân xã Quảng Lộc (Ba Đồn, Quảng Bình). Ảnh: Trường Phong
Phó Tổng Biên tập báo Tiền Phong Trần Thanh Lâm cùng ông Nguyễn Thanh Tú, đại diện lãnh đạo Cty Vinamilk và Á hậu 1 Ngô Thanh Thanh Tú trao quà cho người dân xã Quảng Lộc (Ba Đồn, Quảng Bình). Ảnh: Trường Phong
TP - Ngày 23/10, đoàn công tác báo Tiền Phong phối hợp lãnh đạo Cty Cổ phần sữa Việt Nam (Vinamilk) trao số tiền 1 tỷ đồng cho bà con 9 xã bị ảnh hưởng lũ lụt tại thị xã Ba Đồn (Quảng Bình) và trao quà hỗ trợ nhiều người dân bị hư hại nhà cửa, có hoàn cảnh khó khăn tại tỉnh Quảng Trị. Đây là số tiền nằm trong tổng số 2 tỷ đồng do cán bộ nhân viên Vinamilk quyên góp ủng hộ đồng bào bị lũ lụt đợt này.

Với số tiền gần 1 tỷ đồng, đoàn công tác báo Tiền Phong, Á hậu Ngô Thanh Thanh Tú và Cty Vinamilk trao quà tại 9 xã vùng nam của thị xã Ba Đồn (Quảng Lộc, Quảng Văn, Quảng Minh, Quảng Hòa, Quảng Thủy, Quảng Sơn, Quảng Tiên, Quảng Tân, Quảng Trung). Đây là những địa điểm bị thiệt hại nặng trong đợt lũ vừa qua.

Theo ông Trần Thanh Lâm, Phó Tổng Biên tập báo Tiền Phong, hưởng ứng lời kêu gọi hướng về đồng bào bị ảnh hưởng bởi lũ lụt, chỉ sau vài ngày, nhiều doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân đã cùng báo Tiền Phong đưa số tiền gần 10 tỷ đồng về với đồng bào các tỉnh Hà Tĩnh, Nghệ An, Quảng Bình, Quảng Trị. “Hôm nay, chúng tôi đến đây, phần quà tuy nhỏ nhưng hy vọng giúp bà con khắc phục khó khăn ban đầu, trở lại với cuộc sống bình thường”, ông Lâm nói.

Ông Nguyễn Thanh Tú, Chánh văn phòng, Chủ tịch Công đoàn Cty Vinamilk cho biết, đây là tấm lòng của cán bộ, công nhân viên Cty với mong muốn hỗ trợ tận tay những người bị thiệt hại do lũ lụt. Vì thế, ngoài các suất quà 1 triệu đồng/trường hợp, Cty mong muốn hỗ trợ thêm những hoàn cảnh gặp nhiều khó khăn. “Nếu có các trường hợp quá khó khăn, chúng tôi sẽ lập các sổ tiết kiệm, hỗ trợ thêm tiền”, ông Tú nói.

Hai trường hợp đặc biệt

Cuối ngày, đoàn công tác cho biết, đã hỗ trợ thêm 2 trường hợp đặc biệt. Một là gia đình ông Đoàn Thanh Hà với số tiền 10 triệu đồng. Ông Hà sinh năm 1972, thiệt mạng sau trận lũ vừa qua. Trường hợp thứ hai là chị Hoàng Thị Hiền, có con vừa sinh non từng được phản ánh trên Tiền Phong với lời kêu cứu trong cơn lũ lúc nửa đêm. Chị Hiền chỉ nặng 25kg, còn con nặng 1,2kg. Chị bị bệnh bong giác mạc, có nguy cơ bị mù, hoàn cảnh rất nhiều khó khăn. Đoàn công tác đã ủng hộ chị 10 triệu đồng.

Chiều 23/10, đoàn công tác báo Tiền Phong cùng Á hậu 1 Ngô Thanh Thanh Tú tiếp tục vào Quảng Trị, trao quà cho 30 hộ gia đình tại 7 xã của huyện Triệu Phong bị tốc mái, ngập lụt do ảnh hưởng của cơn bão số 7. Do thời gian hạn chế, đoàn công tác đã nhờ Tỉnh Đoàn Quảng Trị tiếp tục chuyển 20 phần quà đến các hộ gia đình bị ảnh hưởng bởi bão lũ tại huyện Hải Lăng và một trường hợp đoàn viên thanh niên huyện Đắkrông vay vốn phát triển kinh tế nhưng bị lũ quét vào trang trại, thiệt hại 500 triệu đồng.   

Cũng trong ngày 23/10, đoàn công tác của báo Tiền Phong phối hợp Công ty TNHH sản xuất và thương mại Hồng Việt, Tỉnh Đoàn Hà Tĩnh trao 2.100 suất quần áo tại tỉnh này. Ông Trần Thanh Hải, Phó giám đốc Công ty TNHH sản xuất và thương mại Hồng Việt cho biết, “1.600 bộ quần áo hè, 500 chiếc áo ấm là tấm lòng của cán bộ công ty hướng về đồng bào miền Trung. Để có món quà này, cán bộ, nhân viên công ty đã làm ngoài giờ, tăng ca suốt một tuần. Món quà nhỏ gửi đến bà con vùng lũ, mong bà con mau chóng ổn định cuộc sống, vượt qua khó khăn”.

Cùng ngày, đoàn công tác của báo Tiền Phong do nhà báo Lê Anh Đạt, ủy viên Ban Biên tập, dẫn đầu đã cùng đại diện Tỉnh Đoàn Hà Tĩnh đã đến thăm hỏi động viên gia đình ông Dương Văn Bảy ở thôn Hòa Bình, xã Kỳ Phong (Kỳ Anh, Hà Tĩnh). Ngày 15/10, em Nguyễn Văn Phong ( SN 2003), quê ở xã Kỳ Tây bị lũ cuốn trôi khi đi chăn trâu thuê. Hoàn cảnh gia đình Phong khó khăn, bố mẹ ly hôn từ bé, mẹ thường xuyên đau ốm, em sống với cậu ruột. Đoàn công tác đã trao 10 triệu đồng tiền mặt của Cty CP tập đoàn Phúc Sơn cho gia đình em Nguyễn Văn Phong.      

Quang Lộc

MỚI - NÓNG
Ga Hà Nội sẽ thành ga đường sắt đô thị nội đô
Ga Hà Nội sẽ thành ga đường sắt đô thị nội đô
TPO - Sở GTVT Hà Nội vừa báo cáo thành phố việc rà soát và đưa ra định hướng xây dựng các dự án đường sắt đô thị, đường sắt quốc gia trên địa bàn. Theo đó, từ nay đến năm 2035, các tuyến đường sắt quốc gia sẽ di dời ra ga đầu mối Ngọc Hồi, ga Hà Nội sẽ trở thành ga đường sắt nội đô.