Tranh luận lần cuối: McCain và Obama 'tấn công' lẫn nhau

Tranh luận lần cuối: McCain và Obama 'tấn công' lẫn nhau
TPO -Tối ngày 15/10, tức sáng nay, 16/10 theo giờ Hà Nội, cuộc tranh luận cuối cùng giữa hai ứng cử viên Tổng thống Mỹ Barack Obama và John McCain đã diễn ra tại trường đại học Hofstra ở New York.
Tranh luận lần cuối: McCain và Obama 'tấn công' lẫn nhau ảnh 1
Obama và McCain trong trận "khẩu chiến' cuối cùng. (Ảnh AP)

Cũng như các cuộc tranh luận trực tiếp trước, 2 ứng cử viên đã tấn công nhau bằng mọi biện pháp có thể nhằm buộc đối thủ phải lùi bước.

Thượng nghĩ sỹ John McCain chất vấn đối thủ đảng Dân chủ về mối quan hệ với Bill Ayers, nhân vật cực đoan hồi những năm 60. Đây là một thành viên nhóm cực đoan Weather Underground liên quan đến hàng loạt vụ đánh bom đầu những năm 1970, trong đó có cả những vụ tấn công vào Lầu Năm Góc và đồi Capitol – trụ sở quốc hội Mỹ.

“Ông Ayers không liên quan tới chiến dịch tranh cử này và ông ấy cũng không liên quan gì đến chiến dịch tranh cử của tôi. Tôi dám chắc rằng ông ấy sẽ không cố vấn cho tôi tại Nhà Trắng”, ông Obama trả lời.

Tiếp đó, Ứng viên Cộng hòa chỉ trích Thượng nghĩ sỹ Dân chủ vì đã giấu giếm sự thật và buộc tội ông Obama chi nhiều tiền cho các quảng cáo tiêu cực hơn bất cứ một chiến dịch tranh cử Tổng thống nào trong lịch sử.

Đáp lại, Obama khẳng định chính chiến dịch tranh cử của McCain mới sử dụng nhiều quảng cáo tiêu cực và nhiều hơn nhiều so với chiến dịch tranh cử mà ông đang tiến hành.

Ứng cử viên Tổng thống đảng Dân chủ còn lên tiếng chỉ trích Thượng nghị sỹ đảng Cộng hòa chỉ là bản sao của Tổng thống Bush do theo đuổi những chính sách tương tự như ông chủ Nhà Trắng hiện tại.

Đáp lại, McCain khẳng định “Tôi không phải là Tổng thống Bush. Nếu các bạn muốn chống lại Tổng thống Bush, các bạn nên làm điều đó 4 năm trước đây. Tôi sẽ đưa ra những đường lối hoàn toàn mới cho nền kinh tế và cả đất nước”.

Trọng tâm là các vấn đề kinh tế

Liên quan đến cuộc khủng hoảng tài chính hiện nay, ứng cử viên McCain cho rằng chấm dứt việc tịch thu nhà thế nợ là chìa khóa cho vấn đề này, đồng thời phê phán kế hoạch tăng thuế của ông Obama. Ông Obama "đính chính" ngay là ông sẽ chỉ tăng thuế đối với tầng lớp có thu nhập trên 250.000 USD/năm.

Khi được hỏi về những chương trình nào các ứng cử viên sẽ phải cắt giảm trong bối cảnh kinh tế đi xuống như hiện nay, ông McCain cho biết sẽ áp dụng chính sách ''thắt lưng buộc bụng'' trong chi tiêu và ông biết làm cách nào để cắt giảm hàng triệu USD trong ngân sách quốc phòng.

Về vấn đề kinh tế, cả hai vẫn trung thành với các kế hoạch mà họ đã đưa ra trước đó trong tuần này.

TTXVN

Thượng nghị sỹ đảng Dân chủ hứa nếu được bầu làm Tổng thống sẽ “lật lại từng trang, xem lại từng dòng ngân sách liên bang và cắt giảm các chương trình không hiệu quả.”

Trong khi đó, Ứng cử viên Tổng thống đảng Cộng hòa hứa sẽ cân bằng được ngân sách liên bang trong vòng 4 năm và cam kết sẽ thực hiện một loạt các chương trình cắt giảm chi tiêu.

Liên quan tới vấn đề thuế, ông Obama nói: "Không ai thích thuế nhưng chúng ta cần phải trả tiền cho những khoản đầu tư cơ bản để giúp nền kinh tế mạnh hơn".

Tuy nhiên, McCain vặn lại "Nếu không ai thích thuế, vậy chúng ta hãy đừng tăng thuế được chứ" và hỏi đối thủ đảng Dân chủ tại sao lại tăng thuế trong bối cảnh khủng hoảng kinh tế.

Ứng cử viên Tổng thống đảng Dân chủ tuyên bố, cả ông và McCain đều muốn cắt giảm thuế, nhưng kế hoạch của ông sẽ giảm thuế cho 95% gia đình Mỹ, nhiều hơn so với kế hoạch của ông McCain. Ông còn cho rằng các kế hoạch kinh tế của McCain không hướng trực tiếp tới người dân mà chỉ có lợi cho các nhà băng. 

Cuộc tranh luận giữa 2 ứng cử viên Tổng thống Mỹ diễn ra trong bối cảnh Thượng nghị sỹ đảng Dân chủ Obama đã chiếm ưu thế so với đối thủ McCain trong hầu hết các cuộc thăm dò dư luận gần đây.

Đây là cuộc tranh luận cuối cùng, có ý nghĩa quan trọng đối với cả 2 ứng cử viên Tổng thống trong thời điểm cuộc bầu cử đang tới gần.

Linh Huy
Theo AP, CNN, Tân Hoa Xã

MỚI - NÓNG