Trận Brazil - Argentina bị huỷ vì lý do không tưởng

0:00 / 0:00
0:00
Trận Brazil - Argentina bị huỷ vì lý do không tưởng
TPO - Trận đấu ở vòng loại World Cup 2022 lúc 02h00 sáng nay giữa Brazil và Argentina rốt cuộc chỉ diễn ra được 6 phút rồi sau đó phải nhường chỗ cho một sự kiện chưa từng xảy ra khi quan chức chủ nhà vào... bắt cầu thủ của đội khách.

Một sự cố chưa từng có đã xảy ra trong trận kinh điển Nam Mỹ vào rạng sáng nay. Khi trận đấu vừa diễn ra được sáu phút, cầu thủ hai đội đã phải bỏ ra ngoài vì các quan chức y tế Brazil tiến vào sân.

Lý do của những người này là có 4 cầu thủ Argentina đến từ Anh, quốc gia nằm trong danh sách hạn chế nhập cảnh của Brazil. Đó là Lo Celso, Buendia, Martinez và Romero, những cầu thủ đều có trong danh sách đăng ký dự trận đấu.

Theo các quan chức y tế, quy định ghi rõ bất cứ công dân nào đến Anh trong 14 ngày gần nhất, nếu đặt chân tới Brazil thì sẽ phải cách ly 14 ngày. Do vậy, 4 cầu thủ của Argentina đang chơi bóng ở Anh không đủ điều kiện tham gia trận đấu khi họ chưa cách ly theo quy định.

Trận Brazil - Argentina bị huỷ vì lý do không tưởng ảnh 1

Trận đấu bị dừng ngay phút thứ 6 khi các quan chức y tế Brazil tiến vào sân

Vụ việc hi hữu khiến cả các trọng tài ban đầu cũng không hiểu điều gì đang xảy ra. Sau những cuộc thảo luận, thậm chí tranh cãi gay gắt, đội bóng của Messi bỏ vào đường hầm, khóa chặt cửa ngồi lì trong phòng thay đồ. Trong khi đó, cầu thủ chủ nhà vẫn ở trên sân, hy vọng tình hình được giải quyết.

Cánh săn tin nghe được nhiều lời phàn nàn rằng hôm 5/9, toàn đội Argentina cũng tập trên chính sân này, nhưng không có ai đến "bắt" 4 cầu thủ đến từ Anh của họ đi. Ngay cả khi làm lễ chào cờ, cũng chẳng có động thái nào xuất hiện. Do vậy, đây được xem là hành động làm khó đối thủ của Argentina.

Trong khi đó, theo một bình luận viên của Brazil, các quan chức chủ nhà đã gõ cửa phòng thay đồ đội tuyển Argentina để thương lượng, nhưng không nhận được lời đồng ý.

Các cuộc thảo luận giữa Messi, Neymar, Dani Alves cũng lâm vào bế tắc. Và rốt cuộc, ban tổ chức ra quyết định dời trận đấu sang một ngày khác. Các thành viên đội khách sẽ được cảnh sát hộ tống rời khỏi sân, còn chủ nhà chia đôi đội hình ra đấu tập để phục vụ khá giả đã mua vé. Thậm chí vì không đủ người nên một thủ môn dự bị của Brazil đành xung phong lên đá hậu vệ.

Trận kinh điển Nam Mỹ rốt cuộc chỉ diễn ra được 6 phút, sau đó nhường chỗ cho một "drama" có một không hai trong lịch sử bóng đá thế giới. Chắc chắn thời gian tới, giới truyền thông sẽ có nhiều điều để nói về sự kiện này.

MỚI - NÓNG