Trạm trưởng bảo vệ cùng nhân viên vào rừng cắt trộm gỗ

0:00 / 0:00
0:00
Hiện trường vụ khai thác lâm sản
Hiện trường vụ khai thác lâm sản
TPO - Trạm trưởng Trạm bảo vệ rừng Bãi Cháy và nhân viên bị khởi tố do vào rừng cưa 1 cây gỗ đã chết trong lâm phần của Ban Quản lý Khu bảo tồn thiên nhiên Kon Chư Răng.

Ngày 26/10, nguồn tin của Tiền Phong cho biết, Công an huyện Kbang (Gia Lai) đã khởi tố bị can, áp dụng biện pháp ngăn chặn cấm đi khỏi nơi cư trú đối với 4 đối tượng về hành vi vi phạm các quy định về khai thác, bảo vệ rừng và lâm sản thuộc lâm phần của Ban Quản lý Khu bảo tồn thiên nhiên Kon Chư Răng.

4 đối tượng gồm Nguyễn Quốc Tuân (SN 1969, Trạm trưởng Trạm bảo vệ rừng Bãi Cháy, Ban Quản lý Khu Bảo tồn thiên nhiên Kon Chư Răng), Đinh Văn Thiêng (SN 1987), Ksor Rot (SN 1986, cùng trú xã Sơn Lang, huyện Kbang) đều là nhân viên bảo vệ rừng thuộc Ban Quản lý Khu bảo tồn thiên nhiên Kon Chư Răng, và Đinh Văn Vong (SN 1985, trú xã Sơn Lang).

Theo thông tin ban đầu, cuối tháng 6/2021, Rot đi kiểm tra rừng giáp ranh giữa Tiểu khu 38 và Tiểu khu 42 (lâm phần của Ban Quản lý Khu bảo tồn thiên nhiên Kon Chư Răng) thấy có 1 cây gỗ dổi bị chết khô. Đến đầu tháng 8/2021, Rot dẫn đường để Tuân vào xem cây gỗ dổi trên. Sau đó, sáng 14/8, Tuân rủ thêm Thiêng, Vong và Rot mang theo 2 máy cưa xăng vào Tiểu khu 38 để khai thác cây gỗ dổi trên.

Đến khoảng 14h cùng ngày, trong lúc nhóm của Tuân đang cưa gỗ thì bị lực lượng chức năng huyện Kbang phát hiện bắt giữ. Qua đo đếm, tổng khối lượng gỗ tròn thiệt hại hơn 7,3m3.

Ngày 10/9, Hạt Kiểm lâm huyện Kbang ra quyết định khởi tố vụ án hình sự, chuyển hồ sơ vụ án đến Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an huyện Kbang điều tra, xử lý theo quy định của pháp luật.

MỚI - NÓNG
Trung ương Đoàn trao tặng công trình số hoá khu di tích lịch sử tại Điện Biên
Trung ương Đoàn trao tặng công trình số hoá khu di tích lịch sử tại Điện Biên
TPO - Trung ương Đoàn thực hiện 3 công trình số hóa các di tích lịch sử, địa chỉ đỏ cho tỉnh Điện Biên nhân dịp kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ, gồm: Điểm Di tích Sở Chỉ huy Chiến dịch Điện Biên Phủ ở Mường Phăng, Điểm Di tích Đồi A1 và Điểm Di tích Trung tâm đề kháng Him Lam (Đồi Him Lam), với tổng trị giá 300 triệu đồng.