Trai làng truy sát, bốn người tử thương

Trai làng truy sát, bốn người tử thương
TPO - Chiều 8-6, Công an huyện Thủy Nguyên đã xác định được danh tính 4 nghi can tham gia trực tiếp vụ truy sát bằng dao kiếm kinh hoàng đêm 2-6 làm 4 thanh niên chết và bị thương tại xã Phục Lễ (huyện Thủy Nguyên).
aaaaaaaaaaaaa
Đoạn đường làng Phục Lễ, nơi xảy ra vụ truy sát.

Nạn nhân bị chém hàng chục phát chết tại chỗ là Trần Văn Huy (tức Tồ, 23 tuổi, ở xã Thủy Triều). Ba nạn nhân đi cùng bị thương là Vũ Thanh Bình (22 tuổi), Vũ Huy Sơn (23 tuổi) và Phạm Văn Cường (Cường Hảo, 22 tuổi) cùng ở huyện Thủy Nguyên.

Bốn nghi can là Nguyễn Văn Dương (tức Lỳ, 21 tuổi), Phạm Văn Dương ( tức Cục, 31 tuổi), Phạm Văn Cương (tức Rồ, 20 tuổi) và Phạm Văn Hòa (tức Ồ, 22 tuổi) cùng ở xã Phục Lễ. Hiện, cả bốn đối tượng này đã đi khỏi xã ngay sau khi vụ trọng án kể trên xảy ra.

Tại cơ quan công an, ba nạn nhân bị thương cho biết gần 18 giờ ngày 2-6, nhóm của các nạn nhân khoảng 20 người tụ tập nhậu nhẹt tại nhà hàng Ngọc Thùy Vân ở xã Phục Lễ do một đại ca của nhóm mời. 20 giờ tàn cuộc nhậu, một nhóm người trong nhóm trong đó có Huy, Bình, Sơn, Cường “Hảo”, Minh, Quý (em trai Minh), Thùy “xá” người yêu Minh và Út... kéo nhau đến quán bar gần đó.

Hơn 22 giờ, Huy chở Bình, Sơn và Cường về nhà. Vừa đến khu vực giáp ranh giữa thôn Nam và thôn Trung xã Phục Lễ, cả nhóm rơi vào ổ phục kích của gần 20 trai làng xã Phục Lễ. Nhóm trai làng này mặt đằng đằng sát khí, tay lăm lăm dao kiếm, giáo nhọn... chặn đường.

Nhóm Huy chưa kịp định thần thì liên tiếp bị chém tới tấp. Tháo chạy được gần 200 m, Huy bị nhóm trai làng Phục Lễ đuổi kịp vung dao, kiếm thẳng tay chém đến chết. Bình, Sơn và Cường may mắn băng đồng thoát chết nhưng bị mấy nhát chém vào vai, lưng...

Gần đây, ba trai làng xã Phục Lễ liên tiếp bị trai làng ở các xã gần đó chém, đánh trọng thương. Nguyên nhân chính dẫn đến vụ truy sát làm 4 người chết và bị thương này có thể là do trai làng Phục Lễ trả thù.

Lam Khê

Theo Viết
MỚI - NÓNG