'Trách nhiệm chúng ta phải bảo vệ nhà đầu tư'

Hầu hết các doanh nghiệp ở Bình Dương đã hoạt động trở lại
Hầu hết các doanh nghiệp ở Bình Dương đã hoạt động trở lại
TP - Ngày 2/6, trao đổi với báo chí bên hành lang Quốc hội, Bộ trưởng Bộ Kế hoạch- Đầu tư Bùi Quang Vinh nhấn mạnh: “Vụ việc quá khích vừa qua chỉ là sự cố đáng tiếc. Việt Nam vẫn là môi trường thân thiện thu hút các nhà đầu tư”.

Bộ trưởng Bùi Quang Vinh nói, chúng ta phải làm cho các nhà đầu tư nước ngoài hiểu rằng những hành động quá khích vừa qua chỉ là sự cố đáng tiếc. Lòng yêu nước của một số người dân, công nhân đã bị kẻ xấu lợi dụng. Con người Việt Nam luôn nhân hậu, đất nước Việt Nam an toàn, chính trị ổn định. Việt Nam luôn coi trọng thu hút đầu tư nước ngoài.


Phải làm gì để các nhà đầu tư an tâm đầu tư, sinh sống ở Việt Nam, thưa ông?

Đây là điều các nhà đầu tư nước ngoài quan tâm, lo lắng. Có lẽ, không gì tốt hơn lúc này là quyết tâm cải thiện hình ảnh đó. Trước hết, Chính phủ, các bộ ngành phải quyết tâm triển khai các biện pháp, để nhà đầu tư cảm nhận được việc đi lại, lao động, học tập, làm ăn đều rất an toàn, chứ không nơm nớp lo sợ bị tấn công.

Thứ hai, sớm có hỗ trợ cần thiết và hợp lý đối với các doanh nghiệp bị thiệt hại vừa qua, đặc biệt là những nơi bị thiệt hại nặng để họ sớm khôi phục sản xuất. Các doanh nghiệp nước ngoài đang nhìn vào hành xử của các địa phương, bộ ngành để đánh giá môi trường đầu tư. Đấy là hai việc quan trọng nhất lúc này. Làm như vậy mới có thể khôi phục được niềm tin để thu hút đầu tư.

Còn các lao động nước ngoài, thưa ông?

Chúng ta không phân biệt đối xử người lao động Trung Quốc hợp pháp cũng như những lao động gốc Hoa của các quốc gia khác đến Việt Nam. Trách nhiệm của chúng ta là phải bảo vệ họ vì họ đến theo lời mời của chúng ta. Cần phải làm cho người khác thấy môi trường của Việt Nam như thế nào. Truyền thông cũng phải làm để mỗi công nhân, mỗi người dân đều hiểu rõ điều này, để bảo vệ hình ảnh đất nước, bảo vệ môi trường đầu tư. Đó cũng chính là bảo vệ công ăn việc làm của người lao động và tương lai của đất nước.

Cảm ơn ông!

MỚI - NÓNG