'Trả giá' gần 100 triệu đồng cho bữa nhậu giữa mùa dịch

0:00 / 0:00
0:00
Chủ quán nhậu Huyền Cát Tường làm việc với cơ quan chức năng
Chủ quán nhậu Huyền Cát Tường làm việc với cơ quan chức năng
TPO - Nữ chủ quán tụ tập cùng 5 khách ăn nhậu, hát hò bất chấp những quy định phòng, chống dịch COVID-19 của thành phố Cà Mau. Thậm chí, họ còn có thái độ chống đối, lời lẽ khiếm nhã khi bị lực lượng chức năng lập biên bản.

Ngày 9/6, Phó Chủ tịch UBND thành phố Cà Mau Tăng Vũ Em cho biết, vừa ban hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính về lĩnh vực y tế đối với nữ chủ quán nhậu Huyền Cát Tường (phường 8, thành phố Cà Mau) và 5 người khách.

Theo quyết định xử phạt, chủ quán nhậu Huyền Cát Tường và 5 người khách bị phạt tổng cộng 90 triệu đồng (15 triệu đồng/người) do vi phạm về chỉ thị phòng chống dịch COVID-19.

'Trả giá' gần 100 triệu đồng cho bữa nhậu giữa mùa dịch ảnh 1

Lực lượng chức năng rất dễ phát hiện khi chủ quán nhậu công khai mua bán, tập trung đông người, hát hò thách thức dư luận

Trước đó vào tối 2/6, lực lượng phòng, chống dịch COVID-19 thành phố Cà Mau phát hiện chủ quán nhậu Huyền Cát Tường cùng 5 người khách đang tụ tập ăn nhậu, ca hát. Hành vi này vi phạm chỉ đạo của Chủ tịch UBND tỉnh Cà Mau về công tác phong chống dịch.

Cụ thể theo chỉ đạo của Chủ tịch UBND tỉnh Cà Mau về tăng cường các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19 trên địa bàn kể từ 0h ngày 1/6, các cơ sở kinh doanh dịch vụ nhà hàng, quán ăn, uống chỉ được phục vụ không quá 4 khách/bàn ăn, uống, thực hiện giãn cách tối thiếu 1,5m giữa các bàn; không quá 10 khách trong một phòng kín.

Lực lượng chức năng đã tiến hành lập biên bản vi phạm hành chính đối với 6 người. Thời điểm đó, một số người có thái độ chống đối, lời lẽ khiếm nhã đối với lực lượng chức năng.

MỚI - NÓNG