TPHCM: Thờ ơ với tiêu chảy cấp

TPHCM: Thờ ơ với tiêu chảy cấp
TP - Mức độ lây lan nhanh của dịch tiêu chảy cấp đã được cảnh báo, tuy nhiên tại TPHCM người dân vẫn rất thờ ơ chủ quan.

Hôm qua (8/4), bác sĩ Phan Văn Nghiệm - Trưởng Phòng Nghiệp vụ y Sở Y tế TPHCM xác nhận, tại TPHCM vẫn chưa ghi nhận ca tiêu chảy cấp nào nhập viện.

Trong khi đó, số ca tiêu chảy bình thường ghi nhận mỗi ngày từ 40 - 50 ca. Ghi nhận tại Bệnh viện Nhi đồng 1, 2 cho thấy trong tuần qua, số ca tiêu chảy thông thường nhập viện tăng lên 20% so với tuần trước.

Hiện, mỗi ngày tại hai bệnh viện này tiếp nhận từ 50- 60 ca tiêu chảy nhập viện điều trị. Tuy nhiên, theo tìm hiểu của Tiền phong, người dân vẫn còn rất chủ quan khi nói về dịch tiêu chảy cấp.

Các quán ăn ở chợ tự phát, các quán ăn vỉa hè, đường phố mặc dù rất mất vệ sinh nhưng  người dân vẫn thản nhiên ăn uống. Đặc biệt các loại thực phẩm ăn sống như hải sản, mắm tôm tép sống, gỏi tôm, tiết canh, nem chua…, những thứ mà nguy cơ lây lan dịch tiêu chảy rất cao đang bán ê hề và luôn tấp nập người ăn. 

Theo bác sĩ Nghiệm, nguy cơ cao nhất là từ các điểm bán thức ăn đường phố có món mắm tôm, các hàng quán nhậu thịt chó… ở giai đoạn chuyển mùa như hiện nay, nhiều loại thực phẩm gây bệnh đang bán tràn lan, người dân vẫn thản nhiên dùng nên nguy cơ dịch bệnh rất dễ xảy ra.

Ghi nhận của chúng tôi vào chiều qua (8/4)  cho thấy, hàng loạt “phố thịt chó” trên các đường Nguyễn Thị Minh Khai và Cống Quỳnh ở quận 1, Phạm Văn Hai quận Tân Bình… tràn ngập dân nhậu dùng mắm tôm, rau sống.

Trong khi đó, các chợ Phạm Văn Hai, Nguyễn Tri Phương, Gò Vấp…, những cửa hàng bán các loại mắm tôm tép sống, nem chua…người mua vẫn tấp nập.

Bác sĩ Nghiệm cảnh báo, tiêu chảy cấp lây qua đường tiêu hóa, với mức độ khá nhanh.  Đặc biệt, là người nhiễm bệnh không rửa kỹ tay trước khi tiếp xúc với thức ăn, từ đó vi khuẩn tiếp tục lây qua đường thức ăn cho người khác.

Các sản phẩm rau sống, dưa chua, các loại mắm sống…khi chế biến với điều kiện không đảm bảo vệ sinh thường là nơi “lý tưởng” cho vi trùng tích tụ và khi ăn vào dễ gây bệnh tiêu chảy. Tùy theo loại vi trùng mà gây nên các bệnh tiêu chảy khác nhau, có thể tiêu chảy do lị trực tràng, do entrovirus hoặc do dịch tả… 

Trước nguy cơ dịch lan ra 13 tỉnh, thành, ngày 8/4, Sở Y tế TPHCM cho biết:  Đã phát 300 nghìn viên thuốc cloramin cho 12 quận, huyện có tỷ lệ sử dụng nước máy thấp để khử trùng nguồn nước sinh hoạt. Sở Y tế cũng có văn bản gửi các quận, huyện yêu cầu nghiêm cấm tuyệt đối và xử phạt thật nặng việc sử dụng phân tươi bón rau, vì đây là nguồn lây nhiễm phẩy khuẩn tả rất cao.

Thêm Quảng Ninh, Thái Nguyên có bệnh nhân tiêu chảy cấp nguy hiểm

Sở Y tế Quảng Ninh cho biết, hai bệnh nhân tiêu chảy cấp đầu tiên tại tỉnh Quảng Ninh nhập viện ngày 6/4. Kết quả xét nghiệm ban đầu cho thấy dương tính với phẩy khuẩn tả. Điều đáng nói là có một trường hợp mang bệnh từ Hà Nội về.

Bệnh nhân này trước khi có biểu hiện tiêu chảy cấp nguy hiểm đã ăn thịt chó, rau sống tại Hà Nội rồi về Quảng Ninh. Hiện Viện Vệ sinh dịch tễ Trung ương đang tiến hành xét nghiệm để có kết quả cuối cùng trong thời gian sớm nhất.

Bệnh nhân Nguyễn Thị Thúy Hiền (27 tuổi), thường trú tại tổ 1, xã Đồng Bẩm, Đồng Hỷ nhập viện Đa khoa Trung ương Thái Nguyên lúc 6 giờ 15 phút ngày 7/4, với triệu chứng mệt lả, môi khô, tay chân lạnh, nôn, đi ngoài liên tục, huyết áp tụt xuống 60/80.

Sau khi khám lâm sàng, bác sĩ Nguyễn Mạnh Tuấn, Phó khoa Truyền nhiễm đã nghi bệnh nhân mắc tiêu chảy cấp nguy hiểm nên đã cho truyền dịch, uống kháng sinh theo phác đồ trị bệnh tiêu chảy cấp, lấy mẫu bệnh phẩm gửi xét nghiệm tại cơ quan dịch tễ.

16 giờ 30 phút cùng ngày, Trung tâm Y tế Dự phòng Thái Nguyên có kết quả bệnh nhân Hiền dương tính với khuẩn tiêu chảy cấp nguy hiểm (khuẩn tả).  

MỚI - NÓNG
Mưa dông gián đoạn kéo dài tại Hà Nội
Mưa dông gián đoạn kéo dài tại Hà Nội
TPO - Thông tin dự báo từ Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia cho biết, những ngày trong tuần tới đây (7 -9/5) khu vực miền Bắc, thủ đô Hà Nội tiếp tục duy trì mát mẻ do chịu ảnh hưởng của các đợt không khí lạnh yếu, gây mưa dông gián đoạn.