TP - Ngày 21/5, Cục Y tế dự phòng và môi trường (Bộ Y tế) cho biết, số trường hợp mắc tiêu chảy cấp nguy hiểm đã giảm tới hơn 90% trong vòng một tuần qua.
TP - Như Tiền phong đã đưa tin, Bộ Y tế đã đình chỉ hoạt động của 30 cửa hàng thức ăn đường phố vi phạm quy định VSATTP ở Hà Nội. Tuy nhiên trong buổi phúc tra lại vào sáng qua (3/5), 90% các hàng quán bị tạm đình chỉ vẫn tái phạm các lỗi về VSATTP.
Sáng nay, 29/4, TS Lê Anh Tuấn, Giám đốc Sở Y tế Hà Nội cho biết, Hà Nội đã cơ bản khống chế dược dịch tiêu chảy cấp nguy hiểm. Trong những ngày gần đây, số bệnh nhân tiêu chảy nhập viện có xu hướng giảm dần.
TPO - Hà Nội đã nghiêm cấm sử dụng đá cây bán nước giải khát. Tuy nhiên, đến hôm nay (28/4) đá cây được chặt nhỏ cho sẵn vào túi vẫn bày bán hồn nhiên bên lề đường như mọi khi. Thường điểm đến của loại đá này là các quán giải khát bình dân ở Hà Nội.
TP - Đến thôn La Dương, xã Dương Nội, thành phố Hà Đông, Hà Tây- nơi vừa có quyết định đóng cửa toàn bộ cửa hàng kinh doanh thịt chó - để mua món thịt cầy chẳng có gì khó.
TP - Chiều 24/4, tại xóm Tân An, xã Kỳ Tiến, huyện Kỳ Anh nhiều người đau bụng đi ngoài phải đến trạm xá xã điều trị. Theo chẩn đoán ban đầu, triệu chứng đã xẩy ra có thể là do tiêu chảy cấp.
Ban chỉ đạo vệ sinh an toàn thực phầm Hà Nội có công văn khẩn nghiêm cấm bán tiết canh chế biến từ gia súc, gia cầm; kiên quyết xử lý và tiêu hủy đối với các cửa hàng kinh doanh thịt chó không có nguồn gốc và không qua kiểm dịch thú y.
Khoảng 14 giờ 30 phút ngày 24/4, trong lúc làm vệ sinh hồ Linh Quang từng bị nhiễm phẩy khuẩn tả (Đống Đa, Hà Nội), công nhân đã làm vỡ đường ống dẫn nước thô vào Nhà máy nước Ngô Sĩ Liên.
TP - Hôm qua (2/4), TS Nguyễn Huy Nga – Cục trưởng Cục Y tế dự phòng và Môi trường (Bộ Y tế) cho biết Nghệ An là tỉnh mới nhất xuất hiện bệnh nhân tiêu chảy cấp.
TP - Tại buổi làm việc giữa Bộ Y tế và Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) sáng qua, TS Jean-Marc Olive- Trưởng đại diện của WHO tại VN cho biết, chủng gây ra dịch tiêu chảy cấp nguy hiểm tại VN hiện nay giống chủng gây tiêu chảy cấp tại Ấn Độ, có tên là Eltor.
Chiều nay 22/4, ông Lê Anh Tuấn, Giám đốc Sở Y tế Hà Nội cho biết, từ ngày 15 đến nay, thành phố đã tạm đình chỉ 23 cửa hàng kinh doanh ăn uống không đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm.
Các chuyên gia của WHO và Bộ Y tế khẳng định : Nguyên nhân chính của dịch tiêu chảy cấp xảy ra thời gian qua tại nước ta do liên quan đến an toàn vệ sinh thực phẩm, trong đó thủ phạm chính phải kể đến là thịt chó.
TP - Bác sĩ Nguyễn Văn Châu- Giám đốc Sở Y tế TPHCM cho biết, tính đến chiều 21/4, TP chưa phát hiện thêm trường hợp mắc tiêu chảy cấp hoặc dương tính với phẩy khuẩn tả.
Hôm 20/4, BV Xây dựng thuộc Bộ Xây dựng cho biết vừa tiếp nhận và điều trị khỏi một ca mắc tiêu chảy cấp nguy hiểm. Bệnh nhân là Hoàng Thị Lan Anh, 23 tuổi, sinh viên năm thứ 4, Khoa Ngôn ngữ học Trường ĐH KHXH-NV (ĐH Quốc gia Hà Nội).
Hôm nay 20/4, đoàn kiểm tra liên ngành thành phố Hà Nội và Bộ Y tế mang theo xe đặc chủng đã tiến hành kiểm tra VSATTP các quán ăn, cửa hàng bán đồ ăn uống trên phố Nguyễn An Ninh, phát hiện 5/5 cơ sở đều vi phạm các tiêu chí vệ sinh an tòan thực phẩm.
TP - Ngành y tế TPHCM đang đau đầu với tình trạng người dân vô tư đi tiêu ngay trên hồ nuôi cá, lấy phân tưới cho cá ăn; người dân sống trên các thuyền bè và sống tạm bợ bằng những ngôi nhà ven các dòng sông vô tư thải chất bẩn xuống nước.
Trước tình hình diễn biến ngày càng phức tạp của dịch tiêu chảy cấp tại tỉnh Hải Dương, chiều nay 17/4, Thứ trưởng Bộ Y tế Trịnh Quân Huấn đã về kiểm tra, làm việc với UBND tỉnh Hải Dương và ngành Y tế tỉnh, tiến hành kiểm tra tình hình phòng dịch tại xã Liên Hồng, huyện Gia Lộc.
TP- Hôm qua, 16/4, năm đoàn thanh tra, kiểm tra và xét nghiệm lưu động về an toàn vệ sinh thực phẩm (ATVSTP) đã đồng loạt kiểm tra, giám sát tình hình sản xuất, kinh doanh thực phẩm tại các quận Tây Hồ, Cầu Giấy, Đống Đa, Hoàn Kiếm và huyện Thanh Trì.
TP - Hữu Bằng (huyện Thạch Thất, tỉnh Hà Tây) là xã có tới 30 ca bệnh tả xuất hiện chỉ trong vòng ba, bốn ngày vừa qua. Tính đến cuối giờ chiều qua đã có tới 134 bệnh nhân tiêu chảy cấp nhập viện.
Ông Lê Anh Tuấn, Giám đốc Sở Y tế Hà Nội cho biết: Hà Nội chưa kiểm soát được nguồn lây lan dịch tả qua số người lành mang trùng. Qua xét nghiệm, Trung tâm Y tế Dự phòng Hà Nội phát hiện 146 người lành mang phẩy khuẩn tả, trên thực tế có thể cao hơn nhiều.
Tại cuộc họp chiều nay 16/4, Ban Chỉ đạo quốc gia phòng phòng bệnh tiêu chảy cấp nguy hiểm công bố: Tính đến ngày 16/4, cả nước đã phát hiện 1790 trường hợp bị tiêu chảy cấp, trong đó có 323 trường hợp dương tính với phẩy khuẩn tả.
TPO - Đó là xã Hữu Bằng, huyện Thạch Thất (Hà Tây). Nguyên nhân ban đầu được xác định là do người dân ở đây đã ăn khoảng 2 tấn thịt chó cùng mắm tôm và rau sống không đảm bảo vệ sinh trong ngày hội làng vào ngày 12 và 13/4 vừa qua.
TP - Ngày 15/4, Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Quốc Triệu và Thứ trưởng Trịnh Quân Huấn đã đi kiểm tra công tác phòng chống dịch bệnh tiêu chảy cấp tại huyện Thạch Thất (tỉnh Hà Tây).
Chiều 15/4, Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Quốc Triệu cùng đại diện lãnh đạo Cục Y tế dự phòng & Môi trường, Viện dịch tễ Trung ương đã trực tiếp về kiểm tra ổ dịch tiêu chảy cấp nguy hiểm vừa mới xuất hiện tại xã Hữu Bằng (huyện Thạch Thất - Hà Tây).
TP - Qua xét nghiệm 30 mẫu thực phẩm và 80 mẫu nước ở khu vực phường Hiệp Bình Chánh, Thủ Đức- nơi có bệnh nhân đầu tiên ở TPHCM bị mắc bệnh tả và các nơi có nguy cơ nhiễm khuẩn cao như chợ, bến xe, dọc đường ray- nơi tàu lửa đi qua… đều cho kết quả âm tính với khuẩn tả.
TPO - Từ năm ngoái cả nước hoang mang vì mắm tôm. Ai ăn cái món khoái khẩu này với lòng lợn, thịt chó hay đậu phụ rán sẽ bị tiêu chảy cấp. Các vị quản lý Bộ Y tế đưa ra khẳng định chắc như đinh đóng cột và cấm tiệt mắm tôm.