TP.HCM: Quy hoạch các tuyến phố đi bộ

TP.HCM: Quy hoạch các tuyến phố đi bộ
Sở Quy hoạch và kiến trúc TP.HCM vừa cho biết, Sở và đơn vị tư vấn là Công ty IDOM (Tây Ban Nha) đã hòan thành Báo cáo cuối kỳ dự án "Thiết kế không gian phố đi bộ trong khu vực trung tâm TP".

TP.HCM: Quy hoạch các tuyến phố đi bộ

Sở Quy hoạch và kiến trúc TP.HCM vừa cho biết, Sở và đơn vị tư vấn là Công ty IDOM (Tây Ban Nha) đã hòan thành Báo cáo cuối kỳ dự án "Thiết kế không gian phố đi bộ trong khu vực trung tâm TP".

Khu vực chợ Bến Thành sẽ có nhiều tuyến bố đi bộ tập trung
Khu vực chợ Bến Thành sẽ có nhiều tuyến bố đi bộ tập trung.
Ảnh: minh họa - Internet

Theo đó, dự án thiết kế giải pháp cảnh quan và bố trí không gian khu phố đi bộ trong khu vực trung tâm TP.HCM, được Chính phủ Tây Ban Nha hỗ trợ và do Công ty IDOM lập đề án báo cáo đồng thời là đơn vị tư vấn cho dự án.

Được biết, dự án sẽ phân thành ba khu vực đi bộ trong khu vực nội thành. Đầu tiên là khu vực giới hạn bởi các tuyến đường Trần Hưng Đạo, Phạm Ngũ Lão, Bùi Viện (Q.1). Khu vực này được cho là mang đậm nét châu Á và tập trung nhiều khách sạn nhỏ, tiệm ăn, cửa hàng thu hút sự quan tâm của du khách nước ngoài.

Khu thứ hai là chợ Bến Thành và các tuyến phố lân cận. Đây là nơi tập trung các gian hàng nhỏ lẻ tạo nét phong phú riêng của TP.

Thứ ba là khu vực các tuyến đường trọng điểm trong khu trung tâm TP như: Nguyễn Huệ, Lê Lợi, Tôn Đức Thắng, Hàm Nghi, Lê Duẩn… Các tuyến đường này chạy dọc các công trình văn hóa lịch sử của dân tộc, gồm: Nhà thờ Đức Bà, Bưu điện TP, Dinh Thống Nhất. Bên cạnh đó, tuyến đường Đồng Khởi là tuyến đường trục của TP dành cho các hoạt động thương mại, dịch vụ cao cấp.

Sở Quy hoạch và kiến trúc TP cũng cho rằng, để dự án được khả thi cần có sự nghiên cứu, quan tâm và hỗ trợ của chính quyền TP, đặc biệt từ phía người dân.

Trước hết, khi dự án được triển khai sẽ tổ chức thí điểm đi bộ vào các ngày lễ và thứ Bảy, Chủ nhật hàng tuần. Sau đó, khi tạo được thói quen đi bộ từ phía người dân mới chuyển sáng hình thức đi bộ từng khu vực tuyến phố.

Bên cạnh việc quy hoạch các tuyến phố đi bộ, để tình hình trật tự an toàn giao thông trong khu vực, cần kết nối phương tiện giao thông công cộng, bố trí các điểm giữ xe xung quanh phố đi bộ để người dân thuận tiện trong việc tham gia , Sở Quy hoạch và kiến trúc TP thông tin.

Song song với việc quy hoạch phố đi bộ, gần đây TP.HCM cũng đang nghiên cứu để triển khai xây dựng cầu đi bộ vượt sông Sài Gòn nối từ đường Đồng Khởi (Q.1) sang quảng trường khu đô thị mới Thủ Thiêm (Q.2).

Theo Hà Tuấn
Bee

Theo Tổng hợp
MỚI - NÓNG
Thu hồi phù hiệu hơn 6.800 xe vi phạm quá tốc độ
Thu hồi phù hiệu hơn 6.800 xe vi phạm quá tốc độ
TPO - Trong 3 tháng đầu năm, các Sở Giao thông vận tải đã xử lý thu hồi phù hiệu đối với hơn 6.800 phương tiện vi phạm tốc độ từ 5 lần/1.000km trở lên trong tháng, đồng thời nhắc nhở đối với 85.600 phương tiện có vi phạm quá tốc độ, quá thời gian lái xe và không truyền dữ liệu.
Xe 43 chỗ nhồi nhét tới 90 hành khách
Xe 43 chỗ nhồi nhét tới 90 hành khách
TPO - CSGT Hải Phòng đang hoàn thiện hồ sơ xử phạt hành chính, tước GPLX tài xế Trần H.H (quê Hà Giang) vì chở 90 người trên ô tô khách 43 chỗ (41 giường nằm, 2 ghế ngồi) và đón khách không đúng nơi quy định.