TPHCM: Hoa tết tăng giá 20-30%

TPHCM: Hoa tết tăng giá 20-30%
Từ ngày 30/1, hoa tết từ các nơi bắt đầu đổ về TPHCM. Theo đánh giá của các nhà vườn và giới kinh doanh, giá hoa năm nay nhích hơn so với năm ngoái 20-30%.
TPHCM: Hoa tết tăng giá 20-30% ảnh 1
Giá hoa Tết năm nay có thể sẽ tăng cao vì thời tiết lạnh

Bắt đầu từ ngày 23 tháng chạp, những chuyến xe chở hoa từ miền Tây ồ ạt đổ về TPHCM.

Từ sáng sớm, khu vực Bến Bình Đông (Q.8) - nơi trung chuyển chính của các chậu hoa mai vàng, chậu tắc lớn từ miền Tây - đã nhộn nhịp. Phần lớn các loại mai, tắc đều được chở từ Cái Mơn (Bến Tre) lên TPHCM bán tết.

Giá tăng vì mất mùa

Anh Thìn - một thương lái - cho biết năm nay mai mất mùa nên mai đẹp rất hiếm. Giá chậu mai đẹp có cây đắt gấp đôi năm ngoái, từ 1 triệu đồng trở lên. Các chậu mai cao từ 0,5m đến dưới 1m giá 500.000-700.000 đồng/chậu, chậu mai kiểng nhỏ giá 100.000-250.000 đồng/chậu.

Chị Nguyệt, một nhà vườn ở Sa Đéc (Đồng Tháp), cho hay do thời tiết mưa nhiều nên vườn cúc nhà chị có lô bị nở sớm, lô thì không biết có nở kịp hay không. Cả vườn nhưng hoa đẹp chỉ được một nửa, chưa kể loại cúc mâm xôi bị bạc màu. Đó cũng là tình hình chung của nhiều nhà vườn ở Đồng Tháp. Giá hoa đắt còn vì chi phí chăm sóc, vận chuyển bị đội lên nhiều.

Hầu hết các chậu cúc đều tăng 20.000-30.000 đồng/cặp so với năm ngoái. Anh Tuấn - nhà kinh doanh hoa địa lan Đà Lạt - cho biết hoa địa lan năm nay rất hiếm hoa đẹp do hoa nở sớm, vườn hoa gần như mất mùa. Giá hoa địa lan 250.000-300.000 đồng/cành, cao hơn năm ngoái 50.000-70.000 đồng/cành.

Với những ai thích chơi tắc cảnh thì có thể thoải mái một chút vì giá "dễ thở" hơn. Năm nay, tắc ở miền Tây trúng mùa, cây đẹp, trái tròn xanh, nhà vườn lại chịu khó uốn cành, tạo dáng cho cây tắc thêm phần sinh động như hình con rồng, phụng, nai đủ kích cỡ.

Giá chậu tắc cỡ trung bình là 150.000-250.000 đồng/cặp, tắc lớn 400.000-600.000 đồng/cặp. Tại các chợ đầu mối Đầm Sen, cầu Hậu Giang (Q.6), Hồ Thị Kỷ..., nguồn hoa tươi rót chính từ Đà Lạt cũng bắt đầu đổ về chợ.

Trong khi hoa tươi đang chật vật vì mất mùa, thị trường hoa giả lại sôi động với nhiều loại hoa mới nhập. Các loại hoa giả như hoa mai, hoa đào được cải tiến ở gốc rễ tinh xảo hơn. Sức mua những mặt hàng hoa kiểng giả tăng 30-40% so với ngày thường.

Hoa nhập khẩu gia tăng

Theo anh Tuấn, xu hướng chơi hoa lan tiếp tục thịnh hành trong Tết Mậu Tý. Bên cạnh lan hồ điệp, địa lan... danh sách hoa lan có thêm lan nhung kiều (cây nhỏ, hoa màu xanh, cánh hoa xếp lớp, hoa khá bền). Hoa lan họ dứa nhập từ Nam Mỹ và Hà Lan, có thể giữ từ 2-3 tháng. Giống hoa này được nhà vườn từ Củ Chi trồng và lai tạo có màu đỏ, vàng, giá 250.000-450.000 đồng/giỏ (ba cành/giỏ).

Ông Ngô Cao Trang - giám đốc kinh doanh và phát triển thị trường Công ty Dalat Hasfarm - cho biết công ty đã chuẩn bị cho thị trường tết hơn 1 triệu cành hoa, lá trang trí các loại. Đến thời điểm này, khoảng 40% lượng hoa nhập khẩu trực tiếp từ Hà Lan đã tập kết tại trung tâm phân phối hoa tươi của Dalat Hasfarm ở TP.HCM.

Ngoài những giống hoa quen thuộc được bán quanh năm, công ty đã tăng lượng hoa nhập khẩu lên trên 30% so với năm ngoái, trong đó có một số giống hoa hồng mới như hồng Cool Water có màu tím dễ thương, Corvette & Cherry O cho màu đỏ và cam rất ấn tượng, Brut với màu hồng đặc trưng lịch thiệp...

Các loại hoa nhập từ Hà Lan như hoa đầu xuân với chi chít hoa vàng nhỏ như hạt đậu, có màu vàng tươi như hoa mai được công ty nhập về khá nhiều, giá trung bình 438.000 đồng/bó/10 cành trông rất bắt mắt. Hoa lan năm nay có thêm lan tứ diện màu đỏ tươi hoặc hồng cánh sen, búp hoa rất to cùng thân hoa vững chãi, được Dalat Hasfarm bán khoảng 60.000 đồng/cành, một mức giá không phải "dễ thở" trong dịp tết đắt đỏ này.

Theo Như Bình - Trần Vũ Nghi
Tuổi Trẻ

MỚI - NÓNG