TPHCM đồng ý tiêm vắc-xin phòng COVID-19 cho người nước ngoài

0:00 / 0:00
0:00
TPHCM đồng ý tiêm vắc-xin phòng COVID-19 cho người nước ngoài
TPO - Phó Chủ tịch UBND TPHCM Dương Anh Đức vừa đồng ý chủ trương triển khai tiêm vắc xin phòng COVID-19 cho người nước ngoài đang sinh sống, học tập và làm việc trên địa bàn thành phố, trong khả năng và nguồn lực có thể của TPHCM.

Ngày 17/8, Văn phòng UBND TPHCM đã có công văn gửi Sở Y tế và Sở Ngoại vụ về việc tiêm vắc xin phòng COVID-19 cho người nước ngoài trên địa bàn TPHCM.

Theo đó, xét đề nghị của Sở Ngoại vụ TPHCM, Phó Chủ tịch UBND TP Dương Anh Đức đã đồng ý chủ trương triển khai tiêm vắc xin phòng COVID-19 cho người nước ngoài đang sinh sống, học tập và làm việc trên địa bàn, trong khả năng và nguồn lực có thể của TPHCM.

Phó Chủ tịch Dương Anh Đức giao Sở Y tế phân bổ nguồn vắc xin và tổ chức thực hiện việc tiêm chủng cho người nước ngoài trong thời gian sớm nhất có thể. Sở Ngoại vụ phối hợp Sở Y tế và các cơ quan đại diện phối hợp triển khai tiêm ngừa cho công dân nước ngoài.

Trước đó, Sở Ngoại vụ TPHCM đã gởi Công văn số 2806/SNV-LS-QHLS về việc tiêm vắc xin phòng COVID-19 cho người nước ngoài trên địa bàn. Theo Sở Ngoại vụ, tình hình dịch bệnh diễn biến phức tạp, biến chủng Delta lan nhanh trong cộng đồng gây tâm lý hoang mang cho cộng đồng người nước ngoài.

Nhiều cơ quan đại diện nước ngoài gửi công hàm hoặc thông qua các cuộc tiếp xúc chính thức bày tỏ nguyện vọng được TPHCM hỗ trợ tiêm vắc xin cho công dân của họ trong thời gian sớm nhất.

TPHCM đồng ý tiêm vắc-xin phòng COVID-19 cho người nước ngoài ảnh 1

Tiêm vắc xin ngừa COVID-19 cho phóng viên các cơ quan báo chí nước ngoài thường trú tại Việt Nam

Qua số liệu do các Đại sứ quán và Tổng Lãnh sự quán các nước cung cấp, Sở Ngoại vụ đã thống kê được có 216.000 người nước ngoài đang sinh sống và làm việc tại TPHCM mong muốn được tiêm vắc xin.

Các nước không có trong danh sách do chưa cập nhật kịp thời hoặc đã chủ động triển khai tiêm cho công dân của họ. Từ khi dịch bệnh bùng phát tại TPHCM, nhiều nước đã chủ động viện trợ trang thiết bị y tế và vắc xin cho Việt Nam, trong đó phần lớn được phân bổ về TPHCM.

Ngoài các nước viện trợ trực tiếp như Nhật Bản viện trợ 3 triệu liều AstraZeneca, Hoa Kỳ hỗ trợ 5 triệu liều Moderna, Australia ngoài 13,5 triệu AUD thông qua cơ chế Covax còn cam kết gửi 1,5 triệu liều AstraZeneca, Anh hỗ trợ 415.000 liều vaccine AstraZeneca; nhiều nước khác cũng đóng góp thông qua cơ chế Covax.

Tại nhiều nước trên thế giới, công dân Việt Nam cũng được quan tâm, được tiêm vaccine như công dân nước sở tại. Một số nước cũng mong Chính phủ Việt Nam quan tâm, hỗ trợ tiêm vaccine cho công dân của họ đang sinh sống, làm việc tại Việt Nam như hỗ trợ công dân Việt Nam.

Việc TPHCM triển khai tiêm vắc xin phòng COVID-19 cho người nước ngoài trong thời điểm hiện nay có ý nghĩa đặc biệt to lớn, thể hiện sự quan tâm của TPHCM nói riêng và Việt Nam nói chung đối với cộng đồng người nước ngoài tại TPHCM, tạo tâm lý an tâm trong cộng đồng người nước ngoài, góp phần ổn định cuộc sống, tăng cường đóng góp vào sự phát triển của TPHCM.

Trên cơ sở đó, Sở Ngoại vụ xin kiến nghị Chủ tịch UBND TPHCM và Ban Chỉ đạo Phòng chống dịch đồng ý chủ trương triển khai tiêm vắc xin phòng COVID-19 cho người nước ngoài đang sinh sống, học tập và làm việc trên địa bàn, trong khả năng và nguồn lực có thể.

MỚI - NÓNG