TPHCM cho phép hoạt động giáo dục ngoại khóa sau gần 1 năm tạm ngưng vì dịch COVID-19

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Từ ngày 18/4, TPHCM cho phép các cơ sở giáo dục được tổ chức hoạt động giáo dục ngoài giờ chính khóa bên trong hoặc bên ngoài cơ sở giáo dục cho học sinh, sinh viên của đơn vị.

Ngày 15/4, Sở GD&ĐT TPHCM đã phát đi thông báo về việc tổ chức các hoạt động giáo dục chính khóa cho học sinh, sinh viên.

TPHCM cho phép hoạt động giáo dục ngoại khóa sau gần 1 năm tạm ngưng vì dịch COVID-19 ảnh 1

TPHCM cho phép hoạt động giáo dục ngoại khóa sau gần 1 năm tạm ngưng vì dịch COVID-19

Theo đó, căn cứ tình hình thực tế về diễn biến dịch bệnh COVID-19, Sở GD&ĐT TPHCM cho phép các cơ sở giáo dục được tổ chức hoạt động giáo dục ngoài giờ chính khóa bên trong hoặc bên ngoài cơ sở giáo dục cho học sinh, sinh viên của đơn vị từ ngày 18/4 trên cơ sở có phương án đảm bảo an toàn phòng chống dịch COVID-19 khi tổ chức, đặc biệt là thực hiện nghiêm các quy định phòng chống dịch…

Trước đó, do ảnh hưởng của dịch bệnh COVID-19, bên cạnh việc cho học sinh tạm ngưng đến trường học trực tiếp, Sở GD&ĐT TPHCM cũng yêu cầu dừng tất cả các hoạt động giáo dục chính khóa cả trong lẫn ngoài nhà trường kể cả khi học sinh đã đi học trực tiếp hồi cuối năm 2021.

MỚI - NÓNG
Cựu Giám đốc Trung tâm Công nghệ sinh học TPHCM bị cáo buộc nhận hối lộ 14,4 tỷ đồng
Cựu Giám đốc Trung tâm Công nghệ sinh học TPHCM bị cáo buộc nhận hối lộ 14,4 tỷ đồng
TPO - Cơ quan điều tra cáo buộc, bị can Dương Hoa Xô có trách nhiệm thực hiện đúng các quy định của pháp luật để triển khai mua sắm thiết bị, song quá trình thực hiện, ông chỉ đạo cấp dưới "thông đồng" với Công ty AIC để nâng khống giá gây thiệt hại cho Nhà nước. Đổi lại, bị can được phía AIC hối lộ 14,4 tỷ đồng.