Nóng cuộc đua vào lớp 10 ở TPHCM: Cơ hội nào để trúng tuyển?

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Sau một năm hoãn thi và chuyển sang xét tuyển vào lớp 10 do ảnh hưởng của dịch bệnh COVID-19, năm nay TPHCM duy trì trở lại kỳ thi với 3 môn toán, văn và ngoại ngữ. Dự kiến gần 100.000 học sinh tại TP HCM sẽ tốt nghiệp THCS, trong khi các trường THPT công lập chỉ tuyển 70% trong số này vào lớp 10.

Cuộc cạnh tranh vào lớp 10 công lập dự kiến sẽ gay cấn hơn khi TPHCM đã áp dụng công nghệ số vào việc đăng ký xét tuyển nguyện vọng nhằm tránh tình trạng chuyển trường sau khi trúng tuyển.

Nóng cuộc đua vào lớp 10 ở TPHCM: Cơ hội nào để trúng tuyển? ảnh 1

Học sinh TPHCM đến trường hồi tháng 3/2022

Siết chặt nguyện vọng đăng ký

Ông Võ Thiện Cang- Trưởng phòng Khảo thí và Kiểm định chất lượng giáo dục, Sở GD&ĐT TPHCM cho biết, điểm mới trong kỳ tuyển sinh lớp 10 năm 2022 là TPHCM sẽ triển khai đăng ký nguyện vọng trực tuyến, bước đầu áp dụng đối với 3 nguyện vọng thường. Song song đó, hình thức đăng ký nguyện vọng trực tiếp vẫn sẽ được áp dụng.

Theo ông Cang, phần mềm hệ thống đăng ký nguyện vọng tuyển sinh 10 sẽ được tích hợp ứng dụng công nghệ bản đồ số - GIS có thông báo, cảnh báo khoảng cách từ nơi học sinh đang ở đến trường đăng ký nguyện vọng tuyển sinh.

“Hệ thống sẽ chia thành 3 khoảng cách: từ 1-5km là gần; từ 5-10km là xa; trên 10km là rất xa. Căn cứ vào bản đồ số này, với những trường hợp phụ huynh học sinh đăng ký nguyện vọng rất xa thì giáo viên chủ nhiệm, nhà trường và phụ huynh học sinh sẽ cùng trao đổi và ghi nhận bằng biên bản. Trường THPT sẽ lưu biên bản này để phụ huynh học sinh có trách nhiệm với lựa chọn của mình, hạn chế thấp nhất việc chuyển trường”, ông Cang phân tích.

Đồng thời, trên hệ thống cũng sẽ cung cấp thông tin về trường THPT, nội dung dạy và học của các môn học tự chọn theo Chương trình GDPT 2018, từ đó giúp việc đăng ký nguyện vọng vào các trường THPT được phù hợp nhất với năng lực, sở trường, điều kiện di chuyển cũng như định hướng nghề nghiệp của học sinh. Việc triển khai đăng ký nguyện vọng trực tuyến giúp đồng bộ thống nhất dữ liệu, trước mắt sẽ mang ý nghĩa ràng buộc trách nhiệm cha mẹ học sinh, hạn chế những sai sót đăng ký thông tin trong tuyển sinh lớp 10.

Về lịch trình, ông Cang cho hay, Sở GD&ĐT sẽ mở cổng đăng ký nguyện vọng tuyển sinh 10 cả hình thức trực tiếp và trực tuyến từ ngày 14/4 đến ngày 9/5. Ngày 9/5 Sở sẽ khóa dữ liệu đăng ký nguyện vọng trực tiếp và trực tuyến.

Ngày 10/5, Sở sẽ công bố số thí sinh đăng ký NV1 vào các trường THPT sau khi thực hiện thống kê sơ bộ về việc thí sinh đăng ký nguyện vọng. Phụ huynh học sinh sẽ thực hiện điều chỉnh nguyện vọng từ ngày 11 đến 16/5. Tuy nhiên, việc thay đổi, điều chỉnh nguyện vọng chỉ diễn ra theo hình thức trực tiếp, bao gồm cả nguyện vọng trước đó thí sinh đăng ký trực tiếp hay trực tuyến.

Cùng với việc áp dụng công nghệ số vào tuyển sinh và số chỉ tiêu vào lớp 10 công lập không tăng, hiệu trưởng nhiều trường phổ thông dự kiến kỳ tuyển sinh năm nay sẽ gay cấn hơn các năm trước. Cụ thể, Trường THPT Nguyễn Chí Thanh (quận Tân Bình) cho biết chỉ tiêu lớp 10 năm nay của trường là 675 em, tương đương 15 lớp - giảm 1 lớp so với năm học trước.

"Nhà trường đã tính toán và báo cáo dự kiến tuyển sinh về Sở GD&ĐT trên cơ sở cân nhắc, tính toán cơ sở vật chất và đội ngũ giáo viên" - ông Hoàng Sơn Hải, Hiệu trưởng nhà trường nói.

Giảm tải đề thi

Theo kế hoạch tuyển sinh đầu cấp năm học 2022-2023 của UBND TP HCM, kỳ thi tuyển sinh lớp 10 trong 2 ngày 11 và 12/6 với ba môn thi gồm toán, văn và ngoại ngữ. Theo Sở GD&ĐT TPHCM, ảnh hưởng của 2 năm dịch bệnh COVID-19 đã khiến việc học của các em học sinh bị ảnh hưởng, do đó, đề thi năm nay sẽ cân nhắc mức độ vận dụng cao trong các câu hỏi.

Ông Nguyễn Bảo Quốc, Phó Giám đốc Sở GD&ĐT TPHCM thông tin về cơ bản, cấu trúc đề thi cả 3 môn toán, ngữ văn và ngoại ngữ không thay đổi so với các năm trước. Đề thi bảo đảm các mức độ: Nhận biết, thông hiểu, vận dụng, vận dụng cao. Theo ông Quốc, các mức độ câu hỏi trong đề thi sẽ phù hợp và đáp ứng với từng yêu cầu phân hóa, đề thi sẽ không ra các nội dung đã được giảm tải.

Trong khi đó, năm học 2022-2023, Trường Phổ thông Năng khiếu (ĐHQG TPHCM) quyết định dừng tuyển sinh các lớp không chuyên và mở thêm 8 lớp chuyên lĩnh vực khoa học tự nhiên - công nghệ và khoa học xã hội.

Theo kế hoạch huy động trẻ ra lớp và tuyển sinh các lớp đầu cấp của UBND TPHCM, năm học 2022-2023, TPHCM sẽ đồng loạt thực hiện kế hoạch tuyển sinh đầu cấp cho khối mầm non năm tuổi, lớp 1 và lớp 6 từ ngày 1/7 theo nguyên tắc phân tuyến đúng đối tượng. Trong đó, đối với trẻ mầm non, kết quả công bố ngày 20/7. Còn đối với lớp 1, và lớp 6 công bố kết quả đồng loạt vào ngày 1/8.

MỚI - NÓNG
Chủ tịch UBND TPHCM Phan Văn Mãi nhận thêm nhiệm vụ
Chủ tịch UBND TPHCM Phan Văn Mãi nhận thêm nhiệm vụ
TPO - Ông Phan Văn Mãi giữ nhiệm vụ Chủ tịch Hội đồng đánh giá Đề án thí điểm chính sách khuyến khích và bảo vệ cán bộ năng động, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm vì lợi ích chung thực hiện Kết luận 14 của Bộ Chính trị.