Tổng thống Zelensky nói ông muốn cuộc phản công của Ukraine bắt đầu 'sớm hơn nhiều'

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Tổng thống Volodymyr Zelensky cho biết trong một cuộc phỏng vấn độc quyền với CNN phát sóng hôm 5/7 rằng chiến dịch phản công của Ukraine đã bị “làm chậm lại” bởi hệ thống phòng thủ của Nga. Tổng thống nói thêm rằng ông ước vũ khí phương Tây đến sớm hơn để cho phép chiến dịch bắt đầu “sớm hơn nhiều”.
Tổng thống Zelensky nói ông muốn cuộc phản công của Ukraine bắt đầu 'sớm hơn nhiều' ảnh 1

Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky. Ảnh: CNN

Trò chuyện với phóng viên CNN ở Odessa, ông Zelensky cho biết quân đội Ukraine “thậm chí không thể nghĩ đến việc bắt đầu” các cuộc tấn công ở một số khu vực, bởi vì họ không có “vũ khí phù hợp”.

Theo ông Zelensky, những khó khăn trên chiến trường đang khiến cuộc phản công bị chậm lại. Nhà lãnh đạo muốn cuộc phản công diễn ra sớm hơn nhiều, vì “mọi người đều hiểu rằng nếu cuộc phản công diễn ra muộn hơn, thì một phần rộng lớn trên lãnh thổ của chúng tôi sẽ bị rải mìn”. Ông nhấn mạnh rằng thời điểm là rất quan trọng.

Tổng thống Ukraine tiếp tục kêu gọi các chính phủ phương Tây cung cấp cho Kiev nhiều loại vũ khí tối tân, bao gồm cả máy bay chiến đấu F-16.

“F-16 không chỉ giúp những người trên chiến trường tiến về phía trước. Đơn giản là rất khó khăn nếu không có sự yểm trợ từ trên không", ông nói.

Chia sẻ về cách giải tỏa căng thẳng khi phải làm việc cường độ cao trong một thời gian dài, Tổng thống Zelensky cho biết “âm nhạc hoặc một cuốn sách sẽ giúp tôi thư giãn, ví dụ nhạc Ukraine, AC/DC”. Việc tập thể dục vào lúc 6, 7h sáng theo giai điệu của AC/DC “sẽ mang lại năng lượng cho cả ngày”.

Theo CNN
MỚI - NÓNG
Thu hồi phù hiệu hơn 6.800 xe vi phạm quá tốc độ
Thu hồi phù hiệu hơn 6.800 xe vi phạm quá tốc độ
TPO - Trong 3 tháng đầu năm, các Sở Giao thông vận tải đã xử lý thu hồi phù hiệu đối với hơn 6.800 phương tiện vi phạm tốc độ từ 5 lần/1.000km trở lên trong tháng, đồng thời nhắc nhở đối với 85.600 phương tiện có vi phạm quá tốc độ, quá thời gian lái xe và không truyền dữ liệu.
Xe 43 chỗ nhồi nhét tới 90 hành khách
Xe 43 chỗ nhồi nhét tới 90 hành khách
TPO - CSGT Hải Phòng đang hoàn thiện hồ sơ xử phạt hành chính, tước GPLX tài xế Trần H.H (quê Hà Giang) vì chở 90 người trên ô tô khách 43 chỗ (41 giường nằm, 2 ghế ngồi) và đón khách không đúng nơi quy định.