Tổng thống Ukraine Zelensky thăm Ý, đề nghị Giáo hoàng Francis ủng hộ kế hoạch hoà bình

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Ngày 13/5, Tổng thống Ukraine Volodymir Zelensky đề nghị Giáo hoàng Francis ủng hộ kế hoạch hoà bình của Kiev. Giáo hoàng cho biết Vatican sẽ giúp hồi hương những trẻ em Ukraine được đưa sang Nga.
Tổng thống Ukraine Zelensky thăm Ý, đề nghị Giáo hoàng Francis ủng hộ kế hoạch hoà bình ảnh 1

Tổng thống Ukraine Volodymir Zelensky trong cuộc gặp Giáo hoàng ngày 13/5. (Ảnh: Reuters)

“Thật là một vinh dự lớn”, ông Zelensky nói với Giáo hoàng trong cuộc gặp.

Trong chuyến thăm Rome lần đầu tiên kể từ khi xung đột với Nga nổ ra, Tổng thống Zelensky có cuộc trò chuyện kéo dài 40 phút với Giáo hoàng và tặng Giáo hoàng một chiếc áo chống đạn được một người lính Ukraine sử dụng và sau đó vẽ hình Đức Mẹ.

Thông cáo của Vatican cho biết, ông Zelensky và Giáo hoàng đã thảo luận về “những cử chỉ nhân đạo”. Một nguồn tin từ Vatican cho biết, cụm từ này nghĩa là Vatican sẵn sàng giúp hồi hương những đứa trẻ Ukraine.

Theo ước tính của Kiev, gần 19.500 trẻ em đã được đưa sang Nga hoặc bán đảo Crimea kể từ khi xung đột nổ ra vào tháng 2/2022.

Ông Zelensky cho biết ông đã đề nghị Giáo hoàng “tham gia” kế hoạch hoà bình 10 điểm của Kiev.

Kế hoạch này kêu gọi khôi phục toàn vẹn lãnh thổ cho Ukraine, yêu cầu Nga rút quân và dừng chiến sự, khôi phục biên giới quốc gia của Ukraine. Ông Zelensky nhiều lần nói rằng kế hoạch này không phải để đưa ra đàm phán.

Từ khi xung đột nổ ra, Giáo hoàng Francis cố gắng giữ cách tiếp cận cân bằng vì muốn đóng vai trò trung gian, nhưng sau đó đã có một số phát biểu đứng về phía Ukraine.

Trở về từ chuyến thăm Hungary ngày 30/4, Giáo hoàng Francis cho biết Vatican đang tham gia một sứ mệnh bí mật để giúp chấm dứt chiến tranh, nhưng bây giờ chưa thể tiết lộ.

Tuy nhiên, thông cáo của Vatican lần này không đề cập đến sứ mệnh đó. Trong cuộc trả lời truyền hình Ý sau đó, ông Zelensky có vẻ loại trừ khả năng diễn ra bất kỳ dàn xếp nào ngoài kế hoạch hoà bình của chính Kiev.

Trước khi gặp Giáo hoàng, ông Zelensky có cuộc trao đổi với Thủ tướng Ý Giorgia Meloni. Bà Meloni hứa sẽ hỗ trợ tài chính và quân sự đầy đủ cho Ukraine và nhắc lại việc ủng hộ Ukraine trở thành thành viên Liên minh châu Âu.

Sau Ý, Tổng thống Ukraine dự kiến thăm Berlin trong ngày 14/5, các nguồn tin từ Chính phủ Đức cho biết.

Theo Reuters
MỚI - NÓNG