Tổng thống Ukraine nói kế hoạch phản công bị lộ cho Nga

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Tổng thống Ukraine Volodymir Zelensky nói rằng chiến dịch phản công của nước này năm ngoái đã bị lộ với Nga trước khi diễn ra.
Tổng thống Ukraine nói kế hoạch phản công bị lộ cho Nga ảnh 1

Tổng thống Ukraine Volodymir Zelensky. (Ảnh: Reuters)

“Các kế hoạch hành động phản công của chúng tôi nằm trên bàn của Điện Kremlin trước khi hành động thực tế diễn ra”, ông Zelensky nói trong cuộc họp báo ngày 25/2 tại Kiev.

Văn phòng tổng thống Ukraine sau đó xác nhận rằng ông Zelensky nói đến việc Mátxcơva nắm được thông tin về kế hoạch quân sự nhạy cảm của Kiev.

Ông Zelensky không nói cụ thể về việc rò rỉ này.

Chiến dịch phản công của Ukraine năm 2023, sử dụng số vũ khí trị giá hàng tỷ đô la của phương Tây, hầu như đã thất bại, không thể tạo nên bước đột phá nào khi vấp phải lớp lớp phòng thủ của Nga.

Khi được hỏi liệu Ukraine có chuẩn bị cho một cuộc phản công nữa trong năm nay không, ông Zelensky nói: “Chúng tôi có một kế hoạch, một kế hoạch rõ ràng. Nhiều kế hoạch sẽ được bảo mật vì vấn đề rò rỉ thông tin”.

Lực lượng Nga đang đẩy mạnh tấn công trên khắp miền đông Ukraine, sau khi giành được thị trấn Avdiivka.

Nhà lãnh đạo Ukraine nói rằng Nga đang chuẩn bị cho một cuộc tấn công mới ở vào cuối tháng 5 hoặc trong mùa hè năm nay, nhưng Kiev đã có kế hoạch rõ ràng.

Trong cuộc trả lời phỏng vấn CNN, ông Zelensky nói rằng nhiều người nữa có thể thương vong nếu các nghị sĩ Mỹ không thông qua gói viện trợ trị giá 60 tỷ USD cho Kiev mà Tổng thống Joe Biden kiến nghị.

Khi được hỏi về phát biểu của nghị sĩ Mỹ J.D. Vance rằng kết quả cuộc xung đột sẽ không thay đổi dù Ukraine nhận được thêm tiền, ông Zelensky nhấn mạnh không chắc ông Vance “có hiểu tình hình đang diễn ra ở đây không”.

“Để hiểu vấn đề, cần đến tiền tuyến để xem điều gì đang diễn ra, phải nói chuyện với người dân để hiểu điều gì sẽ diễn ra nếu họ không được hỗ trợ. Và chúng ta sẽ hiểu rằng hàng triệu người nữa sẽ bị giết hại. Đó là thực tế”, ông Zelensky nói.

“Tất nhiên ông ấy không hiểu. May mắn là các bạn không có chiến tranh trên đất của mình”, ông Zelensky nói thêm.

MỚI - NÓNG