Tổng thống Trump: Trung Quốc cố nhưng vẫn 'bó tay' với Triều Tiên

Tổng thống Trump: Trung Quốc cố nhưng vẫn 'bó tay' với Triều Tiên
TPO - Trong một thông điệp vừa đăng trên Twitter, Tổng thống Mỹ Donald Trump nói rằng những nỗ lực của Trung Quốc nhằm thuyết phục Triều Tiên kiềm chế chương trình hạt nhân đã thất bại.

Ông Trump từng hy vọng Trung Quốc hợp tác nhiều hơn để gây ép mạnh hơn lên Triều Tiên. Tại cuộc gặp thượng đỉnh ở Florida hồi tháng 4, ông Trump gây ngạc nhiên với những lời lẽ ca ngợi Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình, dù trước đó luôn chỉ trích cách làm thương mại của Trung Quốc.

“Tôi đánh giá rất cao những nỗ lực giúp đỡ của Chủ tịch Tập và Trung Quốc trong vấn đề Triều Tiên, nhưng không có kết quả. Ít nhất tôi biết Trung Quốc đã cố”, ông Trump hôm qua viết trên Twitter.

Không rõ thông điệp này của Tổng thống Mỹ có báo hiệu sự chuyển dịch đáng kể trong tư duy của nhà lãnh đạo Mỹ đối với chương trình hạt nhân của Triều Tiên hay một sự thay đổi trong chính sách của Mỹ với Trung Quốc.

“Tôi nghĩ Tổng thống đang đánh tín hiệu về một sự thất vọng”, ông Christopher Hill, cựu đại sứ Mỹ tại Hàn Quốc, nói với kênh MSNBC. “Ông ấy muốn nhắn nhủ rằng các biện pháp hiện nay không có hiệu quả, hoặc ông ấy đang tự biện hộ cho mình rằng họ thực sự đã cố chứ không phải không làm gì”, ông Hill nói.

Ngày 20/6, một quan chức giấu tên của Mỹ tiết lộ các vệ tinh do thám của Mỹ phát hiện nhiều hoạt động tại địa điểm thử hạt nhân của Triều Tiên, nhưng chưa rõ những chuẩn bị này có phải để thực hiện một vụ thử hạt nhân vào cùng thời điểm diễn ra các cuộc đối thoại cấp cao giữa Mỹ và Trung Quốc tại Washington ngày 21/6 hay không.

“Triều Tiên tiếp tục chuẩn bị thử hạt nhân lần thứ sáu bất kỳ khi nào nhận được lệnh từ lãnh đạo, nhưng đến nay chưa có dấu hiệu mới bất thường nào, một quan chức giấu tên của Bộ Quốc phòng Hàn Quốc nói.

Phát biểu của ông Trump về Trung Quốc có thể sẽ làm tăng áp lực lên Bắc Kinh trước thềm Đối thoại An ninh và Ngoại giao diễn ra vào ngày 21/6 giữa Ngoại trưởng Mỹ Rex Tillerson và Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ James Mattis với Ủy viên Quốc vụ viện Trung Quốc Dương Khiết Trì và Tướng Phòng Phong Huy, Chủ tịch hội đồng tham mưu trưởng của Quân giải phóng nhân dân Trung Quốc.

Bộ Ngoại giao Mỹ nói rằng cuộc đối thoại này sẽ tập trung tìm ra các biện pháp gia tăng áp lực để buộc Triều Tiên từ bỏ các chương trình tên lửa và hạt nhân, bàn các vấn đề khác như chống khủng bố và tranh chấp trên biển Đông.

Phía Mỹ dự định sẽ ép Trung Quốc đồng ý thắt chặt các biện pháp trừng phạt quốc tế lên Triều Tiên. Mỹ và các đồng minh muốn thấy biện pháp cấm vận dầu và cấm các nhân viên hàng không và nhân viên nhà hàng Mỹ hoạt động. Nhưng Trung Quốc và Nga được cho là không ủng hộ những biện pháp này.

Một dấu hiệu nữa cho thấy quan hệ Mỹ - Trung vẫn ổn định là việc một trợ lý Nhà Trắng nói rằng con gái ông Trump, cô Ivanka Trump và chồng Jared Kushner, được chính phủ Trung Quốc mời sang thăm vào cuối năm nay.

Thời báo Hoàn cầu thuộc Đảng Cộng sản Trung Quốc viết rằng các quan chức Trung Quốc nên cẩn thận vì cái chết của sinh viên Otto Warmbier có thể khiến Washington gây sức ép nhiều hơn lên Bắc Kinh.

“Trung Quốc đã làm hết sức để giúp phá vỡ thế bế tắc trong chương trình hạt nhân của Triều Tiên. Nhưng Trung Quốc sẽ không thể hành động như “đồng minh của Mỹ’ để gây sức ép lên Triều Tiên”, Thời báo Hoàn cầu viết.

Thông điệp trên Twitter của ông Trump về Trung Quốc khiến một số cố vấn ngạc nhiên. Một quan chức cấp cao giấu tên trong chính quyền Mỹ nói rằng nước này có rất ít lựa chọn để đối phó với Triều Tiên nếu không có sự hỗ trợ của Trung Quốc.

Người phát ngôn Nhà Trắng Sean Spicer nói rằng cơ hội diễn ra một cuộc gặp giữa ông Trump với nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un càng khó hơn sau cái chết của Warmbier.

MỚI - NÓNG
Trung ương Đoàn trao tặng công trình số hoá khu di tích lịch sử tại Điện Biên
Trung ương Đoàn trao tặng công trình số hoá khu di tích lịch sử tại Điện Biên
TPO - Trung ương Đoàn thực hiện 3 công trình số hóa các di tích lịch sử, địa chỉ đỏ cho tỉnh Điện Biên nhân dịp kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ, gồm: Điểm Di tích Sở Chỉ huy Chiến dịch Điện Biên Phủ ở Mường Phăng, Điểm Di tích Đồi A1 và Điểm Di tích Trung tâm đề kháng Him Lam (Đồi Him Lam), với tổng trị giá 300 triệu đồng.