Tổng thống Putin hy vọng phương Tây lắng nghe cảnh báo của Nga

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Tổng thống Nga Vladimir Putin bày tỏ hy vọng, rằng phương Tây sẽ lắng nghe những cảnh báo của ông về hậu quả của việc cho phép Ukraine tấn công sâu vào lãnh thổ nước này.
Tổng thống Putin hy vọng phương Tây lắng nghe cảnh báo của Nga ảnh 1

Tổng thống Nga Vladimir Putin. (Ảnh: Reuters)

"Họ chưa nói gì với tôi, nhưng tôi hy vọng họ sẽ lắng nghe, vì chúng tôi chắc chắn cũng sẽ phải tự đưa ra một số quyết định", ông Putin nói biết trong một cuộc phỏng vấn với nhà báo Pavel Zarubin của VGTRK.

Về mặt kỹ thuật, những cuộc tấn công như vậy chỉ có thể được thực hiện bởi quân đội các nước Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO), không phải bởi Ukraine, Tổng thống Nga nhấn mạnh. Vì Ukraine không thể tự thực hiện các cuộc tấn công có độ chính xác cao vào sâu trong lãnh thổ Nga. "Nên câu hỏi thực sự là NATO có cho phép mình tấn công sâu vào lãnh thổ Nga hay không".

"Chúng tôi sẽ phải đáp trả tương ứng. Nhưng phản ứng như thế nào, khi nào, cụ thể ở đâu thì vẫn còn quá sớm để tiết lộ", ông nói. "Tất nhiên, cơ quan quân sự của chúng tôi đang cân nhắc và sẽ đưa ra nhiều phương án ứng phó khác nhau".

Trước đó, Tổng thống Nga tuyên bố rằng các cuộc tấn công như vậy sẽ đồng nghĩa với việc phương Tây trực tiếp tham gia cuộc xung đột, dẫn đến một cuộc đối đầu trực tiếp giữa Mátxcơva với NATO.

Trong bối cảnh quân đội Nga đang tiến quân ở miền đông Ukraine với tốc độ nhanh nhất từ trước đến nay, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky đã thuyết phục phương Tây cho phép Kiev tấn công sâu vào lãnh thổ Nga bằng tên lửa phương Tây.

Washington chưa công khai đồng ý với đề xuất này, nhưng một số quan chức Mỹ tỏ ra hoài nghi về hiệu quả của các cuộc tấn công tầm xa đối với cục diện cuộc xung đột.

Trên thực tế, các lực lượng Ukraine đã thường xuyên tấn công sâu vào Nga bằng máy bay không người lái tầm xa.

Theo Reuters, Tass
MỚI - NÓNG