NATO mời bốn quốc gia châu Á họp về chuyện lính Triều Tiên ở Nga

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) mời Nhật Bản, Hàn Quốc và hai quốc gia đối tác khác ở khu vực châu Á - Thái Bình Dương tham dự cuộc họp cấp đại sứ vào ngày mai (28/10).
NATO mời bốn quốc gia châu Á họp về chuyện lính Triều Tiên ở Nga ảnh 1
Chủ tịch Triều Tiên Kim Jong Un thăm căn cứ huấn luyện của lực lượng đặc nhiệm tại một địa điểm không được tiết lộ, ngày 11/9. (Ảnh: KCNA)

Tại cuộc họp, phái đoàn Hàn Quốc sẽ báo cáo tóm tắt về việc Triều Tiên triển khai lực lượng hỗ trợ Nga chiến đấu với Ukraine, các nguồn tin của NATO cho biết.

Mục đích của cuộc họp là nhằm chia sẻ thông tin với các đối tác châu Á - Thái Bình Dương, trong đó có cả Úc và New Zealand.

Ngày 23/10, Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Lloyd Austin gợi ý rằng có bằng chứng về việc Triều Tiên đưa lực lượng sang Nga.

Thông tin về cuộc họp được đưa ra sau khi Hàn Quốc thúc giục Nga ngừng hợp tác với Triều Tiên và bày tỏ quan ngại sâu sắc trước việc Mátxcơva phê chuẩn hiệp ước quốc phòng với Bình Nhưỡng.

Tổng thống Ukraine Volodymir Zelensky cảnh báo Nga sắp đưa lực lượng Triều Tiên sang chiến trường Ukraine, đồng thời kêu gọi các nhà lãnh đạo thế giới gây "áp lực hữu hình" lên Bình Nhưỡng.

Ngày 24/10, các nghị sĩ Nga bỏ phiếu nhất trí phê chuẩn hiệp ước quốc phòng với Triều Tiên, trong đó có điều khoản cho phép "hỗ trợ lẫn nhau" nếu một trong hai bên bị tấn công. Hiệp ước đã được chuyển lên Hội đồng Liên bang (thượng viện) để phê duyệt.

Hàn Quốc và Mỹ nói rằng hàng nghìn binh lính Triều Tiên đang được huấn luyện tại Nga. Tuần này, Ukraine nói rằng binh lính Triều Tiên đã đến "vùng chiến đấu" ở tỉnh Kursk của Nga.

Thủ tướng Đức Olaf Scholz cho rằng viễn cảnh này "rất đáng lo ngại", thể hiện Nga đang đối mặt với những khó khăn trong chiến dịch quân sự.

"Đây là vấn đề nghiêm trọng và tất nhiên sẽ khiến tình hình trở nên tồi tệ hơn", ông phát biểu với truyền thông Đức trong chuyến thăm Ấn Độ.

Dù không xác nhận việc triển khai quân trên bộ, một quan chức Triều Tiên nói rằng bất kỳ việc điều động lực lượng nào tới Nga đều sẽ tuân thủ luật pháp quốc tế.

Chính phủ Hàn Quốc "kêu gọi mạnh mẽ Triều Tiên rút quân ngay lập tức và chấm dứt hợp tác bất hợp pháp".

Bộ Ngoại giao Hàn Quốc cho biết trong một tuyên bố rằng Seoul "bày tỏ mối quan ngại sâu sắc việc Nga phê chuẩn hiệp ước Nga-Triều Tiên trong bối cảnh binh lính Triều Tiên vẫn đang tiếp tục được đưa sang Nga".

Seoul tuyên bố sẽ làm việc với các đồng minh để "thực hiện những biện pháp thích hợp", đồng thời gợi ý khả năng sẽ từ bỏ chính sách lâu nay của nước này về việc không gửi vũ khí trực tiếp cho Ukraine.

Các cố vấn an ninh quốc gia của Mỹ, Hàn Quốc và Nhật Bản đã bàn bạc về vấn đề triển khai binh lính Triều Tiên ở Nga, Nhà Trắng cho biết ngày 25/10.

Cùng ngày, các nhà lãnh đạo của G7 đã hoàn thiện các nội dung cụ thể liên quan đến khoản tiền 50 tỷ USD hỗ trợ Kiev, lấy từ lợi nhuận các tài sản của Nga bị đóng băng. Họ cho biết khoản tiền sẽ bắt đầu được giải ngân vào cuối năm nay để hỗ trợ ngân sách, quân sự và việc tái thiết của Ukraine.

Theo JIJI, Japan Times
MỚI - NÓNG