Tổng thống Pháp kêu gọi EU họp khẩn về Gruzia

Tổng thống Pháp kêu gọi EU họp khẩn về Gruzia
TPO - Tổng thống Nicolas Sarkozy của Pháp - nước đang giữ chức Chủ tịch luân phiên của Liên minh châu Âu (EU) ngày 24/8 đã kêu gọi khối này tổ chức cuộc họp khẩn, nhằm thảo luận về tình hình tại Gruzia.
Tổng thống Pháp kêu gọi EU họp khẩn về Gruzia ảnh 1

Tổng thống Pháp Sarkozy (bên trái) và người đồng nhiệm Nga Medvedev. Ảnh: Daylife.

Trong tuyên bố của Phủ tổng thống Pháp, ông Sarkozy kêu gọi họp khẩn EU tại Brussels vào 1/9 tới theo yêu cầu của một số thành viên liên minh này.

“Cuộc họp này sẽ tập trung vào các vấn đề xung quanh cuộc khủng hoảng tại Gruzia, bao gồm quan điểm của EU đối với vấn đề này, trong đó có việc cứu trợ cho Gruzia và quan hệ trong tương lai với Moscow” - Tuyên bố của Phủ tổng thống Pháp viết.

Trước đó, Bộ trưởng quốc phòng Nga Anatoly Serdyukov khẳng định, Moscow đã hoàn thành việc rút quân khỏi Gruzia vào ngày thứ Sáu, 22/8.

Tuy nhiên, Mỹ và Pháp đã chỉ trích tuyên bố của Moscow và cho rằng, các lãnh đạo điện Kremlin không tuân thủ theo đúng thỏa thuận ngừng bắn với Gruzia dưới sự trung gian của Paris.

Trong cuộc điện đàm với các nhà lãnh đạo Nga ngày 23/8, Tổng thống Pháp Sarkozy đã yêu cầu Moscow nhanh chóng rút quân hoàn toàn khỏi lãnh thổ Gruzia, đặc biệt là tại thành phố cảng Poti và thành phố Senaki “càng sớm càng tốt”.

Linh Huy
Theo Tân Hoa Xã, BBC

MỚI - NÓNG