Tổng thống Nga Putin yêu cầu rút quân khỏi Syria

TPO - Tổng thống Nga Vladimir Putin sáng nay, 11/12 yêu cầu quân đội nước này rút khỏi Syria trong chuyến thăm bất ngờ đến căn cứ không quân Khmeimim (tỉnh Latakia, Syria).

“Tôi yêu cầu Bộ trưởng Quốc phòng và Tổng tham mưu trưởng bắt đầu rút các lực lượng của quân đội Nga về vị trí triển khai thường trực”, Tổng thống Putin tuyên bố trước các binh sĩ Nga tại Khmeimim, RT dẫn lời.

Tổng thống Syria Bashar al-Assad cũng đã có mặt tại Khmeimim để tiếp đón Tổng thống Putin, theo BBC.

Tổng thống Nga Putin yêu cầu rút quân khỏi Syria ảnh 1

Tiêm kích Su-30 của Nga tại căn cứ Khmeimim (Syria). Ảnh: Sputnik

Nhà lãnh đạo Nga nói rằng, trong khoảng thời gian hai năm, quân đội Nga và Syria đã “đánh bại các nhóm khủng bố quốc tế cứng đầu nhất”. Do đó, ông Putin quyết định sẽ rút một số lượng lớn binh sĩ Nga đang đóng tại Syria về nước.

Sau chuyến thăm Syria, Tổng thống Nga đã tới Cairo (thủ đô Ai Cập), nơi ông dự kiến sẽ tham dự cuộc hội đàm với Tổng thống Ai Cập Abdel Fattah al-Sisi.

Ngày 6/12, quân đội Nga khẳng định hiện không còn vùng lãnh thổ nào ở Syria nằm dưới sự kiểm soát của tổ chức Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng.

Theo Tổng Tham mưu trưởng Các Lực lượng vũ trang Nga, Đại tướng Valery Gerasimov, Syria đã hoàn toàn được giải phóng khỏi những phần tử khủng bố và toàn bộ các nhóm tay súng của IS đã bị tiêu diệt.

Trong khi đó, phía Mỹ lại khẳng định nhóm khủng bố cực đoan vẫn hoạt động tại tỉnh Deir ez-Zor.

Theo Theo RT, BBC
MỚI - NÓNG
Kiểm toán Nhà nước cảnh báo dấu hiệu mất an toàn tài chính tại một số doanh nghiệp
Kiểm toán Nhà nước cảnh báo dấu hiệu mất an toàn tài chính tại một số doanh nghiệp
TPO - Kiểm toán Nhà nước (KTNN) chỉ ra những thiếu sót, bất cập, đồng thời đưa ra khuyến nghị giúp các tập đoàn, tổng công ty nhà nước hoàn thiện, nâng cao hiệu quả quản lý tài chính công, tài sản công. Đáng chú ý, KTNN cũng cảnh báo một số doanh nghiệp có dấu hiệu mất an toàn về tài chính.
Năm học 2023-2024, Hà Nội được bổ sung 2.648 biên chế giáo dục.
Hà Nội thiếu hơn 16.000 biên chế giáo dục
TPO - Số biên chế sự nghiệp giáo dục của thành phố Hà Nội thiếu so với định mức do Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định là 16.004 người. Năm học 2023- 2024, thành phố đề nghị được giao thêm 8.939 biên chế khối giáo dục nhưng chỉ được bổ sung 2.648 biên chế.