Tổng thống Mỹ thăm doanh trại cách biên giới Triều Tiên 100km

TPO - Ngay sau khi đáp chuyên cơ xuống căn cứ không quân Osan, Tổng thống Trump lập tức di chuyển bằng trực thăng đến doanh trại Humphreys – căn cứ quân sự lớn nhất của Mỹ ở Hàn Quốc, trị giá 11 tỉ USD và nằm cách biên giới Triều Tiên 100km.
Tổng thống Mỹ thăm doanh trại cách biên giới Triều Tiên 100km ảnh 1

Tổng thống Mỹ Donald Trump và Đệ nhất phu nhân Melania Trump sáng 7/11 đáp xuống căn cứ không quân Osan gần thủ đô Seoul (Hàn Quốc) bằng chuyên cơ Air Force One, bắt đầu chuyến thăm kéo dài 24 giờ được dự đoán có thể làm trầm trọng thêm tình hình căng thẳng trên bán đảo Triều Tiên. Ảnh: AFP

Tổng thống Mỹ thăm doanh trại cách biên giới Triều Tiên 100km ảnh 2

Ngay sau đó, ông Trump tiếp tục di chuyển bằng trực thăng Marine One tới doanh trại Humphreys – căn cứ quân sự lớn nhất của Mỹ ở Hàn Quốc, trị giá 11 tỉ USD và nằm cách biên giới Triều Tiên 100km. Ảnh: AFP

Tổng thống Mỹ thăm doanh trại cách biên giới Triều Tiên 100km ảnh 3

Tổng thống Mỹ chào hỏi các tướng lĩnh rồi bước lên đoàn xe hộ tống đến nhà ăn. Ảnh: AFP

Tổng thống Mỹ thăm doanh trại cách biên giới Triều Tiên 100km ảnh 4

Xuất hiện tại nhà ăn và được chào đón bằng những tràng pháo tay và tiếng reo hò, ông Trump tươi cười vẫy chào các phóng viên rồi nhanh chóng ngồi xuống băng ghế dài để dùng bữa với các binh sĩ. Ảnh: AFP

Tổng thống Mỹ thăm doanh trại cách biên giới Triều Tiên 100km ảnh 5

Đi cùng ông Trump có Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae-in, Ngoại trưởng Mỹ Rex Tillerson, Tham mưu trưởng John Kelly và cố vấn an ninh quốc gia Mỹ H.R. McMaster. Ảnh: AFP

Tổng thống Mỹ thăm doanh trại cách biên giới Triều Tiên 100km ảnh 6

Phát biểu trong cuộc họp cùng các tướng lĩnh quân đội tại trại Humphreys, chủ yếu liên quan đến vấn đề Triều Tiên, Tổng thống Trump nói: “Cuối cùng thì mọi thứ sẽ được giải quyết. Nó luôn được giải quyết và phải được giải quyết.” Ảnh: AFP

Tổng thống Mỹ thăm doanh trại cách biên giới Triều Tiên 100km ảnh 7

Nhà Trắng cho biết chuyến thăm Hàn Quốc của Tổng thống Mỹ là động thái nhằm chứng tỏ quyết tâm của Washington trong việc tiếp cận mối đe dọa hạt nhân và tên lửa của Bình Nhưỡng. Chỉ trong vòng năm ngày kể từ khi rời Washington hôm 3/11, Tổng thống Mỹ Trump đã thăm tổng cộng ba căn cứ quân sự quan trọng bao gồm Trân Châu Cảng ở Hawaii, căn cứ không quân Yokota gần Tokyo (Nhật Bản) và căn cứ Humphreys gần Seoul (Hàn Quốc). Ảnh: AFP

Tổng thống Mỹ thăm doanh trại cách biên giới Triều Tiên 100km ảnh 8

Trước đó, Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae-in cho biết ông hy vọng chuyến thăm của Tổng thống Mỹ sẽ là một bước ngoặt trong nỗ lực nhằm xoa dịu căng thẳng trên bán đảo Triều Tiên. Buổi chiều cùng ngày, Tổng thống Trump và Tổng thống Moon gặp thượng đỉnh tại Phủ tổng thống Hàn Quốc Nhà Xanh ở Seoul. Triều Tiên cùng mối đe dọa ngày càng tăng từ nước này sẽ là chủ đề chính trong cuộc gặp. Ảnh: AFP

Tổng thống Mỹ thăm doanh trại cách biên giới Triều Tiên 100km ảnh 9

Thứ Tư, 8/11, Tổng thống Mỹ sẽ phát biểu trước Quốc hội Hàn Quốc. Đây được cho là cơ hội để ông Trump kêu gọi sự ủng hộ của cộng đồng quốc tế cho chiến dịch của ông nhằm gia tăng áp lực kinh tế và ngoại giao lên Bình Nhưỡng. Ảnh: AFP

Theo Theo Reuters, Washington Post
MỚI - NÓNG
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
TPO - Chiều 23/4, Đại tướng Phan Văn Giang - Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng cùng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Thái Nguyên, đã tiếp xúc cử tri chuyên đề lấy ý kiến vào dự thảo Luật Công nghiệp quốc phòng, an ninh và động viên công nghiệp trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên trước Kỳ họp thứ bảy, Quốc hội khóa XV.