Tổng thống Haiti bị ám sát tại nhà riêng, Đệ nhất phu nhân trúng đạn

0:00 / 0:00
0:00
Tổng thống Haiti - Jovenel Moise. Ảnh: AP
Tổng thống Haiti - Jovenel Moise. Ảnh: AP
TPO - Tổng thống Haiti - Jovenel Moise đã bị ám sát tại nhà riêng sáng sớm thứ Tư, theo lời thủ tướng.

Thủ tướng Claude Joseph cho biết dinh thự của ông Moise (53 tuổi) ở thủ đô Port-au-Prince (Haiti) đã bị tấn công lúc một giờ sáng thứ Tư, 7/7 bởi “một nhóm nghi phạm không xác định”. Một số người trong đó nói tiếng Anh và tiếng Tây Ban Nha.

Tổng thống Moise đã thiệt mạng trong vụ tấn công. Đệ nhất phu nhân Martine Moise trúng đạn và bị thương, hiện đang được điều trị tại bệnh viện.

Thủ tướng Joseph đang tạm tiếp quản quyền lãnh đạo.

Tổng thống Haiti bị ám sát tại nhà riêng, Đệ nhất phu nhân trúng đạn ảnh 1

Đệ nhất phu nhân Martine Moise (váy đỏ). Ảnh: AP

Hãng tin Le Louverture của Haiti xác định kẻ ám sát là người Colombia trong một bản tin hôm thứ Tư. Tuy nhiên, chi tiết về vụ ám sát vẫn chưa rõ ràng.

Thủ tướng Joseph lên án "hành động tồi tệ, vô nhân đạo và man rợ" của nhóm sát nhân, đồng thời kêu gọi người dân Haiti bình tĩnh. Ông tuyên bố rằng chính phủ đang thực hiện tất cả các biện pháp cần thiết để “đảm bảo tính liên tục của nhà nước và bảo vệ quốc gia”.

Nhà Trắng mô tả vụ tấn công là "kinh hoàng”, "bi thảm”, và cho biết họ vẫn đang thu thập thông tin về những gì đã xảy ra. Người phát ngôn Nhà Trắng Jen Psaki cho biết Tổng thống Mỹ Joe Biden sẽ có cuộc gặp ngắn với nhóm an ninh quốc gia để thảo luận về vụ việc này.

Trong những tháng gần đây, các nhà lãnh đạo đối lập đã yêu cầu ông Moise từ chức, với lí do nhiệm kì của ông đáng nhẽ đã kết thúc vào tháng 2/2021. Nhưng ông Moise từ chối.

Haiti dự kiến sẽ tổ chức tổng tuyển cử vào cuối năm nay.

MỚI - NÓNG