Thanh niên Anh kí 'hợp đồng với quỷ dữ', giết chị gái vì muốn trúng xổ số

0:00 / 0:00
0:00
Danyal Hussein (ảnh trái) và bản "hợp đồng với quỷ dữ" mà Hussein kí bằng chính máu của mình. Ảnh: Sky News
Danyal Hussein (ảnh trái) và bản "hợp đồng với quỷ dữ" mà Hussein kí bằng chính máu của mình. Ảnh: Sky News
TPO - Một thanh niên người Anh đã bị kết tội giết người sau khi ám sát hai chị họ vì nghĩ rằng “giết sáu người trong sáu tháng có thể giúp trúng xổ số”.

Theo Reuters, Danyal Hussein (19 tuổi) đã đâm chết Bibaa Henry (46 tuổi) và Nicole Smallman (27 tuổi), trong một vụ tấn công dã man tại một công viên ở Tây Bắc London (Anh) vào tháng Sáu năm ngoái.

Hussein đã đâm Henry tám nhát, và Smallman có 28 vết thương trên cơ thể vì kháng cự em trai quyết liệt. Sau khi hạ sát hai chị gái, Hussein kéo các thi thể vào rừng. Ngày hôm sau, hai nạn nhân được tìm thấy bởi bạn trai của Smallman.

Cảnh sát lần theo dấu máu tại hiện trường, và bắt giữ Hussein gần bốn tuần sau đó. Cơ quan điều tra tin rằng vì bị thương ở tay khi ám sát hai chị gái nên Hussein mới không thể tiếp tục giết người.

Thanh niên Anh kí 'hợp đồng với quỷ dữ', giết chị gái vì muốn trúng xổ số ảnh 1

Vết thương trên tay Hussein. Ảnh: Sky News

Theo cơ quan điều tra, Hussein giết người để hoàn thành “hợp đồng” với “con quỷ Mighty King Lucifuge Rofocale", mà Hussein đã ký bằng chính máu của mình. Theo “hợp đồng”, Hussein sẽ thực hiện ít nhất sáu vụ giết người trong vòng sáu tháng”, và các nạn nhân đều phải là phụ nữ, để đổi lấy “phần thưởng” là “trúng giải độc đắc Mega Millions Super Jackpot”.

Cảnh sát đã tìm thấy ba tờ vé số mà Hussein mua sau vụ giết người, cũng như bản “hợp đồng với quỷ dữ”. Tại nhà riêng của Hussein, cảnh sát còn phát hiện các biểu tượng satan, một cuốn sách bùa chú chép tay, bao gồm những câu thần chú được cho là có thể giúp Hussein quyến rũ phụ nữ.

“Không thể hiểu nổi. Vụ việc này có tình tiết như phim”, thanh tra Simon Harding, người dẫn đầu cuộc điều tra cho biết.

Thanh niên Anh kí 'hợp đồng với quỷ dữ', giết chị gái vì muốn trúng xổ số ảnh 2

Chữ ký bằng máu của Hussein. Ảnh: Sky News

Hussein phủ nhận mọi sự liên quan, cho rằng đây là một âm mưu phức tạp. Nhưng bồi thẩm đoàn ở tòa án London đã kết luận Hussein phạm tội giết người.

Cảnh sát cho biết không rõ bằng cách nào mà Hussein trở nên say mê với những điều huyền bí. Hussein đã truy cập “dark web”, nhưng cảnh sát không thể truy cập tài khoản của nam thanh niên vì Hussein từ chối cung cấp mật khẩu. Hussein cũng có một chiếc iPad mà cảnh sát không thể mở khóa.

Harding mô tả Hussein là một “thanh niên kiêu ngạo”, và được chẩn đoán mắc chứng tự kỷ, nhưng không liên quan đến các bệnh lý tâm thần.

Theo Reuters
MỚI - NÓNG
Nhiều chính sách mới có hiệu lực từ tháng 4/2024
Nhiều chính sách mới có hiệu lực từ tháng 4/2024
TPO - Từ tháng 4/2024, nhiều chính sách mới có hiệu lực như: sửa đổi, bổ sung một số điều của quy chế thi tốt nghiệp trung học phổ thông; không xét danh hiệu “Lao động tiên tiến” với người tuyển dụng dưới 6 tháng; quy định mới về xét danh hiệu "Thầy thuốc nhân dân", "Thầy thuốc ưu tú"...
Công an thông tin về vụ múc đất cao tốc mang đi bán
Công an thông tin về vụ múc đất cao tốc mang đi bán
TPO - Lãnh đạo Công an huyện Krông Pắc (Đắk Lắk) cho biết, việc khởi tố 2 bị can liên quan múc đất công trình cao tốc Khánh Hoà - Buôn Ma Thuột mang đi bán là hồi chuông cảnh báo. Công an huyện sẽ kiểm tra, xử lý các xe quá khổ, quá tải, nhất là việc múc đất của dự án đổ đi nơi khác không đúng quy định.