Tổng Bí thư làm việc với Đảng ủy Công an Trung ương

Tổng Bí thư làm việc với Đảng ủy Công an Trung ương
Sáng 19/8, tại Hà Nội, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng thăm và làm việc với Đảng ủy Công an Trung ương và cán bộ chủ chốt của Bộ Công an.

Tổng Bí thư làm việc với Đảng ủy Công an Trung ương

> Lập 7 đoàn kiểm tra việc xử lý các vụ tham nhũng nghiêm trọng
> Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng: Nhấn mạnh 5 vấn đề trọng tâm

Sáng 19/8, tại Hà Nội, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng thăm và làm việc với Đảng ủy Công an Trung ương và cán bộ chủ chốt của Bộ Công an.

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tặng hoa chúc mừng lực lượng Công an nhân dân nhân Ngày truyền thống 19/8. ảnh: cand.com.vn
Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tặng hoa chúc mừng lực lượng Công an nhân dân nhân Ngày truyền thống 19/8. ảnh: cand.com.vn .

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã nghe lãnh đạo Bộ Công an báo cáo về tình hình, kết quả công tác bảo đảm an ninh quốc gia từ sau Đại hội XI của Đảng tới nay và nhiệm vụ sắp tới.

Phát biểu tại buổi làm việc, Tổng Bí thư khẳng định, lực lượng Công an nhân dân, trong đó có lực lượng an ninh nhân dân là một trong những lực lượng vũ trang trọng yếu, tin cậy của Đảng, Nhà nước và nhân dân, là lực lượng nòng cốt trong sự nghiệp đấu tranh bảo vệ vững chắc an ninh quốc gia, giữ gìn trật tự, an toàn xã hội.

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, Đại tướng Trần Đại Quang, Bộ trưởng Bộ Công an, và các đại biểu dự buổi làm việc. Ảnh: cand.com.vn
Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, Đại tướng Trần Đại Quang, Bộ trưởng Bộ Công an, và các đại biểu dự buổi làm việc. Ảnh: cand.com.vn .

Tổng Bí thư đề nghị trên cơ sở quán triệt Nghị quyết Đại hội XI và các Nghị quyết của Đảng, lực lượng công an nhân dân nói chung, lực lượng an ninh nhân dân nói riêng kiên định mục tiêu, nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc, bảo vệ Đảng, Nhà nước, nhân dân và chế độ xã hội chủ nghĩa; quyết tâm làm thất bại mọi âm mưu, hoạt động của các thế lực thù địch và các loại tội phạm xâm phạm an ninh quốc gia, đẩy lùi nguy cơ, loại trừ các yếu tố gây mất ổn định chính trị- xã hội; tổ chức tốt công tác nắm tình hình, nghiên cứu, phân tích, đánh giá và dự báo sớm khả năng, tình huống phức tạp có thể xảy ra để có những phương án phòng ngừa, ngăn chặn, không để bất ngờ; làm tốt chức năng tham mưu cho Đảng, Nhà nước trong việc đảm bảo an ninh quốc gia; làm tốt công tác vận động quần chúng theo phương châm “lấy dân làm gốc”; tiếp tục thực hiện công tác xây dựng Đảng theo tinh thần Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI) gắn với cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” và thực hiện 6 điều Bác Hồ dạy Công an nhân dân.

Đại tướng Trần Đại Quang, Bộ trưởng Bộ Công an, phát biểu tiếp thu ý kiến chỉ đạo của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng. Ảnh: cand.com.vn
Đại tướng Trần Đại Quang, Bộ trưởng Bộ Công an, phát biểu tiếp thu ý kiến chỉ đạo của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng. Ảnh: cand.com.vn .

Thay mặt Đảng ủy Công an Trung ương, lãnh đạo Bộ Công an và toàn thể lãnh đạo, tướng lĩnh, sĩ quan, cán bộ, chiến sĩ lực lượng Công an nhân dân, Đại tướng Trần Đại Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Đảng ủy Công an Trung ương, Bộ trưởng Bộ Công an, nghiêm túc tiếp thu những ý kiến chỉ đạo sâu sắc, cụ thể của đồng chí Tổng Bí thư, quán triệt, xây dựng và thực hiện có hiệu quả chương trình hành động cụ thể đề ra.

Toàn thể lực lượng Công an nhân dân xin hứa với đồng chí Tổng Bí thư, với Trung ương Đảng, Quốc hội, Chính phủ và nhân dân tiếp tục phát huy truyền thống anh hùng vẻ vang, trong bất kỳ hoàn cảnh nào cũng tuyệt đối trung thành với Đảng, Tổ quốc và nhân dân; chấp hành nghiêm kỷ luật, tận tụy với công việc, nêu cao tinh thần phục vụ nhân dân; phối hợp chặt chẽ với Quân đội nhân dân, các ban, bộ, ngành, địa phương, các tổ chức chính trị- xã hội, dựa vào nhân dân, phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ đảm bảo vững chắc an ninh quốc gia, trật tự an toàn xã hội, xây dựng lực lượng Công an nhân dân trong sạch, vững mạnh, góp phần tích cực vào thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế- xã hội và đối ngoại của đất nước, xứng đáng với sự tin cậy của Đảng, Nhà nước và nhân dân…

Theo Phương Nguyên
Chinhphu.vn

Theo Đăng lại
MỚI - NÓNG
Cựu Giám đốc Trung tâm Công nghệ sinh học TPHCM bị cáo buộc nhận hối lộ 14,4 tỷ đồng
Cựu Giám đốc Trung tâm Công nghệ sinh học TPHCM bị cáo buộc nhận hối lộ 14,4 tỷ đồng
TPO - Cơ quan điều tra cáo buộc, bị can Dương Hoa Xô có trách nhiệm thực hiện đúng các quy định của pháp luật để triển khai mua sắm thiết bị, song quá trình thực hiện, ông chỉ đạo cấp dưới "thông đồng" với Công ty AIC để nâng khống giá gây thiệt hại cho Nhà nước. Đổi lại, bị can được phía AIC hối lộ 14,4 tỷ đồng.