Tổng Bí thư hội kiến với các nhà lãnh đạo Trung Quốc

Tổng Bí thư hội kiến với các nhà lãnh đạo Trung Quốc
Ngày 30 và 31/5, tại Bắc Kinh, trong khuôn khổ chuyến thăm hữu nghị chính thức Trung Quốc, Tổng Bí thư Nông Đức Mạnh đã lần lượt hội kiến với Ủy viên Trưởng Uỷ ban Thường vụ Đại hội đại biểu nhân dân toàn quốc Ngô Bang Quốc và Thủ tướng Quốc Vụ viện Ôn Gia Bảo.
Tổng Bí thư hội kiến với các nhà lãnh đạo Trung Quốc ảnh 1

Tổng Bí thư Nông Đức Mạnh hội kiến với Thủ tướng Ôn Gia Bảo.

Đồng chí Ngô Bang Quốc và Ôn Gia Bảo nhấn mạnh Trung Quốc, Việt Nam đều có mục tiêu chung là xây dựng chủ nghĩa xã hội, đều do Đảng Cộng sản lãnh đạo, có rất nhiều điểm tương đồng, nhiều vấn đề tương tự đang phải tập trung giải quyết, do vậy cần phải tăng cường phát triển quan hệ hợp tác, trao đổi kinh nghiệm, học hỏi lẫn nhau.

Hai vị lãnh đạo bày tỏ vui mừng trong chuyến thăm Trung Quốc của Tổng Bí thư Nông Đức Mạnh lần này, hai bên đã nhất trí phát triển quan hệ đối tác hợp tác chiến lược toàn diện trên cơ sở phương châm 16 chữ và tinh thần 4 tốt, tạo thêm cơ sở vững chắc để quan hệ Trung-Việt phát triển một cách toàn diện, ổn định, lâu dài.

Đồng chí Ngô Bang Quốc nhấn mạnh tầm quan trọng của mối quan hệ giao lưu, hợp tác thiết thực giữa hai cơ quan lập pháp tối cao của hai nước; của việc trao đổi kinh nghiệm xây dựng pháp luật và phát huy quyền làm chủ của nhân dân; của việc phối hợp trong thúc đẩy và giám sát thực hiện các thoả thuận hợp tác giữa hai nước.

Thủ tướng Ôn Gia Bảo khẳng định Chính phủ Trung Quốc sẽ tiếp tục thúc đẩy, tạo điều kiện để các bộ, ngành, địa phương và doanh nghiệp Trung Quốc đẩy mạnh hợp tác, đầu tư vào Việt Nam; tiếp tục nâng cao kim ngạch thương mại theo hướng cân bằng, bền vững hơn.

Các đồng chí Ôn Gia Bảo, Ngô Bang Quốc đã chân thành cảm ơn Đảng, Nhà nước và nhân dân Việt Nam đã chia sẻ và hỗ trợ thiết thực giúp nhân dân các vùng bị thiết hại do trận động đất ở Tứ Xuyên gây ra, nhấn mạnh đây là thể hiện tình cảm đoàn kết gắn bó thân thiết giữa nhân dân hai nước.

Tại các cuộc hội kiến, Tổng Bí thư Nông Đức Mạnh khẳng định, Đảng, Nhà nước và nhân dân Việt Nam rất coi trọng quan hệ hữu nghị truyền thống, hợp tác toàn diện giữa Việt Nam và Trung Quốc.

Tổng Bí thư đánh giá cao những bước tiến mới, quan trọng trong quan hệ hai nước trong những năm qua, đồng thời bày tỏ vui mừng và tin tưởng cùng với việc hai bên nhất trí phát triển quan hệ đối tác hợp tác chiến lược toàn diện, quan hệ Việt Nam-Trung Quốc chắc chắn sẽ được nâng lên một tầm cao mới.

Tổng Bí thư Nông Đức Mạnh mời đồng chí Ngô Bang Quốc và đồng chí Ôn Gia Bảo sang thăm Việt Nam. Cả hai đồng chí đều chân thành cảm ơn và vui vẻ nhận lời.

Chiều 31/5, Tổng Bí thư Nông Đức Mạnh đã tới thăm và nói chuyện thân mật với các cán bộ, nhân viên Đại sứ quán và các cơ quan đại diện Việt Nam đại diện cộng đồng nghiên cứu sinh, lưu học sinh và bà con Việt kiều tại Trung Quốc.

Trước đó, Tổng Bí thư Nông Đức Mạnh và các thành viên trong đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam đã tới tham quan công trình xây dựng Sân vận động quốc gia Bắc Kinh.

Theo TTXVN

MỚI - NÓNG