Tổn thương dây thần kinh giác mạc, dấu hiệu của nhiễm 'COVID-19 dài ngày'

0:00 / 0:00
0:00
Những người mắc COVÍ-19 dài ngày có thể bị tổn thương dây thần kinh trong giác mạc.
Những người mắc COVÍ-19 dài ngày có thể bị tổn thương dây thần kinh trong giác mạc.
TPO - Tổn thương dây thần kinh và sự tích tụ các tế bào miễn dịch trong giác mạc có thể là dấu hiệu của "COVID kéo dài", một hội chứng xuất hiện ở một số người sau khi nhiễm COVID-19 dài ngày, một nghiên cứu mới cho thấy.

Một chuyên gia cho biết, sẽ cần phải xác minh những kết quả sơ bộ này trong một nhóm lớn hơn những người mắc COVID-19 kéo dài. Nhưng những phát hiện này gợi ý về một điều mà các nhà khoa học đã nghi ngờ: Một số triệu chứng của COVID-19 kéo dài xuất hiện do tổn thương dây thần kinh ngoại vi.

Những người mắc COVID-19 dài ngày gặp phải một loạt các triệu chứng và một tỷ lệ lớn báo cáo các vấn đề về thần kinh, bao gồm nhức đầu, tê cứng cơ thể, mất khứu giác và "sương mù não" hoặc khó suy nghĩ và tập trung . Nhóm các triệu chứng này gợi ý rằng, COVID-19 kéo dài có thể phát sinh do tổn thương các tế bào thần kinh trong cơ thể, Tiến sĩ Rayaz Malik, giáo sư y khoa và bác sĩ tư vấn tại Weill Cornell Medicine-Qatar ở Doha, cho biết.

Cụ thể, bằng chứng sơ bộ cho thấy COVID-19 kéo dài có thể liên quan đến tổn thương các sợi thần kinh nhỏ, những sợi dây mỏng phân nhánh của các tế bào thần kinh cụ thể trong cơ thể và chuyển tiếp thông tin cảm giác về đau, nhiệt độ và ngứa, cùng với các cảm giác khác đến hệ thần kinh trung ương. Các tế bào thần kinh sợi nhỏ cũng giúp kiểm soát các chức năng cơ thể không tự chủ, chẳng hạn như nhịp tim và nhu động ruột; do đó, tổn thương các tế bào này có thể gây ra một loạt các triệu chứng.

Malik và các đồng nghiệp của ông nghiên cứu chứng mất thần kinh sợi nhỏ ở những người mắc bệnh tiểu đường và các bệnh thoái hóa thần kinh như bệnh đa xơ cứng ; họ nhận thấy rằng những người mắc COVID-19 dài ngày dường như có chung các triệu chứng tương tự , vì vậy họ quyết định điều tra mối liên hệ tiềm ẩn.

Theo nghiên cứu mới được công bố ngày 26/7 trên Tạp chí Nhãn khoa Anh , những người phát triển các triệu chứng thần kinh sau khi nhiễm COVID-19 cho thấy sự mất thần kinh sợi nhỏ đáng kể trong giác mạc, so với những người sống sót sau COVID-19 mà không kéo dài thần kinh. triệu chứng.

Malik cho biết: “Có thể có một yếu tố kích hoạt miễn dịch được bật và cần thời gian để nó lắng xuống. Và trong khi chờ đợi, phản ứng miễn dịch chạy trốn này làm tổn thương các tế bào thần kinh.”

Tiến sĩ Anne Louise Oaklander, phó giáo sư thần kinh học tại Trường Y Harvard và trợ lý bệnh học tại Bệnh viện Đa khoa Massachusetts, Mỹ cho biết: “Đó không phải là sự lây nhiễm mà là phản ứng miễn dịch gây ra. Trong trường hợp này, các tế bào thần kinh sợi nhỏ có thể trở thành nạn nhân”.

Theo Live Science
MỚI - NÓNG