Tòa án Mỹ bác yêu cầu phục hồi lệnh cấm nhập cư của Trump

Ảnh: Reuters
Ảnh: Reuters
TPO - Một tòa án phúc thẩm liên bang Mỹ cuối ngày 4/2 (giờ nước Mỹ, tức trưa ngày 5/2 giờ Hà Nội) đã bác yêu cầu do Bộ Tư pháp Mỹ đưa ra nhằm phục hồi ngay lập tức sắc lệnh cấm người tị nạn của Tổng thống Donald Trump.

Theo hãng tin Reuters, tòa án phúc thẩm trên đã đưa ra thời hạn chót là ngày 6/2 để Bộ Tư pháp Mỹ đưa ra câu trả lời. 

Trước đó, hôm 3/2, Thẩm phán liên bang James Robart ở thành phố Seattle, bang Washington, đã ra phán quyết trên quy mô toàn quốc chặn sắc lệnh cấm người tị nạn và công dân từ 7 quốc gia nhập cảnh vào Mỹ do Tổng thống Donald Trump ban hành hồi cuối tháng 1/2017.

Ngay sau phán quyết trên, Cơ quan Hải quan và Bảo vệ Biên giới Mỹ đã thông báo với các hãng hàng không rằng họ có thể nhận hành khách bị ảnh hưởng bởi lệnh cấm nhập cảnh. 

Cuối ngày 3/2 (theo giờ Mỹ), Bộ Tư pháp Mỹ đã nộp đơn kháng cáo quyết định của tòa án ở Seattle đòi đình chỉ sắc lệnh di trú do Tổng thống Donald Trump ký.

Tổng thống Trump tuyên bố, việc ký ban hành sắc lệnh nhằm bảo vệ nước Mỹ trước các nguy cơ khủng bố mong muốn ngăn chặn sự xâm nhập của phần tử Hồi giáo cực đoan vào đất nước.

Tài liệu quy định ngừng nhận người tị nạn: từ Syria — vô thời hạn, từ các nước khác — 120 ngày. Đồng thời trong 90 ngày, cấm nhập cảnh công dân các nước Syria, Iran, Iraq, Libya, Somalia, Sudan và Yemen.

Sắc lệnh này những ngày qua đã tạo ra những phản ứng trái chiều trong người dân Mỹ.

Đại diện của đảng Dân chủ tại Thượng viện Mỹ có ý định sẽ đưa ra xem xét dự luật bãi bỏ hiệu lực nghị định của Tổng thống.

Tổng chưởng lý của 15 bang của Mỹ cũng gọi quyết định của Tổng thống Trump là "bất hợp pháp".

Theo Theo Reuters
MỚI - NÓNG