Có 9 kết quả :

Lãnh đạo quận Thanh Xuân nói gì việc tham vấn luật xử lý cổng sắt 1,5m trái phép?

Lãnh đạo quận Thanh Xuân nói gì việc tham vấn luật xử lý cổng sắt 1,5m trái phép?

TPO - Lãnh đạo UBND quận Thanh Xuân cho rằng, quá trình thực hiện việc xử lý cổng sắt 1,5m trái phép tại ngõ 28 Tô Vĩnh Diện có những khó khăn vướng mắc và ý kiến khác nhau nên quận đã có các văn bản báo cáo UBND TP, trong đó đề xuất TP cho phép quận tham vấn ý kiến của Viện Nhà nước và pháp luật để có cơ sở giải quyết vụ việc.
Hai lãnh đạo quận phải sửa sai chỉ vì cổng sắt 1,5m xây trái phép

Hai lãnh đạo quận phải sửa sai chỉ vì cổng sắt 1,5m xây trái phép

TPO - Dù UBND TP Hà Nội đã có nhiều văn bản chỉ đạo UBND quận Thanh Xuân xử lý dứt điểm công trình xây dựng trái phép (cổng sắt rộng 1,5m cao 2,95m - PV) tại tại số nhà 28 Tô Vĩnh Diện (phường Khương Trung), nhưng sau 5 năm sai phạm vẫn chưa bị xử lý dứt điểm khiến người dân vô cùng bức xúc. Một vụ việc nhỏ, khiến 2 lãnh đạo quận Thanh Xuân bị thành phố yêu cầu “tổ chức rút kinh nghiệm”.
Đại tá Phạm Văn Cương họp mặt ngày truyền thống của Cựu chiến binh chiến sĩ Điện Biên đại đội 806 - Ảnh: Thạch Lợi

Gian nan tìm một Tô Vĩnh Diện khác

TP - Lâu lâu mới gặp lại người đồng hương cùng làng cao niên, đại tá Hoàng Hải. Ông sinh năm 1936. 18 tuổi tòng quân từng tham gia chiến dịch Điện Biên Phủ. Rồi là lính sư 332 Đông Bắc. Từng tham gia chiến đấu ở chiến trường B. Gần hết đời binh nghiệp gắn bó với Binh chủng pháo binh. Lại có năng khiếu viết lách nên cuối đời được điều về cơ quan Tổng Cục Chính trị.