Tỉnh ủy Bà Rịa-Vũng Tàu công bố quyết định điều động hàng loạt cán bộ chủ chốt

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Tỉnh ủy Bà Rịa-Vũng Tàu công bố quyết định luân chuyển, điều động cán bộ tại Thành ủy Bà Rịa, Huyện ủy Long Điền, Huyện uỷ Đất Đỏ...

Ngày 29/9, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Bà Rịa-Vũng Tàu tổ chức hội nghị công bố các quyết định về công tác cán bộ.

Theo đó, quyết định luân chuyển ông Trần Văn Tuấn, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh đến công tác tại Thành ủy Bà Rịa và chỉ định tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ, giữ chức vụ Bí thư Thành ủy Bà Rịa, nhiệm kỳ 2020-2025.

Trước đó, ông Đặng Minh Thông, Bí thư Thành ủy Bà Rịa được HĐND tỉnh khóa VII, Kỳ họp thứ 9 bầu giữ chức Phó Chủ tịch UBND tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu.

Tỉnh ủy Bà Rịa-Vũng Tàu cũng công bố quyết định điều động ông Huỳnh Sơn Tuấn, Tỉnh uỷ viên, Chủ tịch Liên đoàn Lao động tỉnh đến công tác tại Huyện ủy Long Điền và chỉ định tham gia Ban chấp hành, Ban Thường vụ, giữ chức vụ Bí thư huyện ủy Long Điền nhiệm kỳ 2020-2025.

Tỉnh ủy Bà Rịa-Vũng Tàu công bố quyết định điều động hàng loạt cán bộ chủ chốt ảnh 1

Ban Thường vụ Tỉnh ủy Bà Rịa-Vũng Tàu công bố các quyết định về công tác cán bộ vào chiều 29/9.

Ông Huỳnh Sơn Tuấn năm nay 47 tuổi, quê ở thị trấn Phước Hải, huyện Đất Đỏ. Ông có trình độ cử nhân Khoa học chuyên ngành Quản trị Kinh doanh, thạc sĩ Tổ chức Quản lý vận tải.

Trước đó, ông Lê Ngọc Linh, Bí thư huyện Long Điền đã được luân chuyển giữ chức vụ giám đốc Sở Kế hoạch Đầu tư.

Ban Thường vụ Tỉnh ủy Bà Rịa-Vũng Tàu luân chuyển ông Nguyễn Công Danh, Giám đốc Sở Khoa học Công nghệ và chỉ định tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ, giữ chức vụ Bí thư Huyện uỷ Đất Đỏ, nhiệm kỳ 2020-2025.

Ông Nguyễn Công Danh năm nay 40 tuổi, quê quán xã Long Phước, TP.Bà Rịa. Ông có trình độ học vấn Thạc sĩ Kinh tế, Kỹ sư Điện khí hóa. Hiện tại, ông Nguyễn Công Danh là bí thư trẻ tuổi nhất trong các bí thư huyện, thị xã, thành phố của tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu.

Tỉnh ủy Bà Rịa-Vũng Tàu cũng công bố luân chuyển ông Lê Văn Hoà, Bí thư Huyện ủy Đất Đỏ đến nhận công tác tại Liên đoàn Lao động tỉnh, tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ, giữ chức vụ Chủ tịch nhiệm kỳ 2018-2023, thay ông Huỳnh Sơn Tuấn.

MỚI - NÓNG
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
TPO - Chiều 23/4, Đại tướng Phan Văn Giang - Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng cùng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Thái Nguyên, đã tiếp xúc cử tri chuyên đề lấy ý kiến vào dự thảo Luật Công nghiệp quốc phòng, an ninh và động viên công nghiệp trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên trước Kỳ họp thứ bảy, Quốc hội khóa XV.