Tình nguyện viên về Sóc Trăng, trắng đêm lấy mẫu tìm F0

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Sau ca làm việc kéo dài buổi sáng, Hoàng Trường tiếp tục lên đường đến địa bàn vùng xa để bóc tách F0 khỏi cộng đồng ngay trong đêm hôm đó. Sau nhiều tiếng đồng hồ làm việc trong điều kiện thiếu ánh sáng, nhóm bạn trẻ kết thúc công việc lúc 0 giờ.

Đó là kỷ niệm đáng nhớ của Vũ Hoàng Trường (19 tuổi, sinh viên khoa Du lịch, Trường Đại học Văn Hiến) trong hành trình tình nguyện hỗ trợ tỉnh Sóc Trăng đẩy lùi dịch bệnh những ngày qua. Trường là một trong số gần 30 tình nguyện viên TPHCM tham gia đội hình tình nguyện phản ứng nhanh phòng, chống dịch TPHCM hỗ trợ tỉnh Sóc Trăng từ ngày 25/10 đến nay.

Kể về nhiệm vụ đặc biệt trên, Hoàng Trường cho biết sáng 23/11 vừa qua cậu và các thành viên khác tham gia buổi lấy mẫu cộng đồng, đến khoảng 3 giờ chiều xong việc và trở về Trung tâm y tế huyện Kế Sách để nghỉ ngơi.

Gần 8 giờ tối, Ban chỉ huy đội gọi điện thông báo cần huy động một số tình nguyện viên đi lấy mẫu xét nghiệm COVID-19 bởi trong những mẫu các bạn lấy trước đó có ca dương tính với SARS-CoV-2. “Nghe vậy nên mình nhận nhiệm vụ và lên đường luôn mà chưa kịp ăn tối. Ca làm việc diễn ra từ 8 giờ tối đến gần 12 giờ khuya. Hoàn thành nhiệm vụ và trở về trung tâm, mình ăn vội gói mì rồi đi ngủ để dưỡng sức sáng hôm sau tiếp tục công việc”, Hoàng Trường chia sẻ về buổi làm việc đột xuất.

Tình nguyện viên về Sóc Trăng, trắng đêm lấy mẫu tìm F0 ảnh 1

Các tình nguyện viên TPHCM và lực lượng y tế địa phương tiến hành "giải gộp" bóc tách F0 ngay trong đêm - Ảnh: Hoàng Trường

Tình nguyện viên về Sóc Trăng, trắng đêm lấy mẫu tìm F0 ảnh 2

Nhóm thực hiện nhiệm vụ ngay trong đêm ở vùng khó khăn.

Tình nguyện viên về Sóc Trăng, trắng đêm lấy mẫu tìm F0 ảnh 3

Hoàng Trường lấy mẫu xét nghiệm COVID cho người dân Sóc Trăng

Tình nguyện viên về Sóc Trăng, trắng đêm lấy mẫu tìm F0 ảnh 4

Một buổi làm việc trong đêm của nhóm tình nguyện viên và nhân viên y tế - Ảnh: Hoàng Trường

Nam sinh trường Văn Hiến cho biết thêm, nơi các bạn tình nguyện viên và lực lượng y tế địa phương đến lấy mẫu giải gộp thuộc khu phong toả nên phải liên tục dời địa điểm nhằm hạn chế cho người dân tiếp xúc gần với nhau. Mặt khác, ở đây là vùng sâu vùng xa nên đường sá đi lại cũng khó khăn và cũng không có đèn đường nên nhóm làm việc chỉ trông chờ vào ánh đèn điện thoại.

“Nhiều lúc tụi mình đi lấy mẫu giữa lúc trời mưa, hoặc có khi gặp nơi không có bàn ghế gì cả nên cũng cố gắng xem mặt đường là mặt bàn. Tất cả vì người dân nên tình nguyện viên tụi mình đều quyết tâm hoàn thành nhiệm vụ”, Trường bộc bạch.

Cũng như nhiều bạn tình nguyện viên thuộc đội hình phản ứng nhanh tham gia chi viện tỉnh Sóc Trăng suốt một tháng qua, Vũ Hoàng Trường đã trải qua một thời gian dài góp sức hỗ trợ tuyến đầu chống dịch tại TPHCM.

Kể từ tháng 6/2021, nam sinh 10x tham gia hàng loạt các công việc hỗ trợ phòng chống dịch tại TPHCM, gồm kiểm tra khai báo y tế ở chốt kiểm soát dịch thuộc quận Gò Vấp, sau đó trực chốt ở quận Tân Bình, lấy mẫu xét nghiệm COVID-19 ở quận 7 và hỗ trợ tại Bệnh viện điều trị COVID-19 Trưng Vương trong giai đoạn cuối thành phố giãn cách xã hội.

“Trong thời gian hỗ trợ công việc chống dịch ở Bệnh viện Trưng Vương, chứng kiến nhiều hoàn cảnh ra đi mãi mãi và cũng có những người giành giật sự sống khiến mình không kìm được nước mắt. Nên khi có dịp góp sức hỗ trợ công cuộc phòng chống dịch là mình lại tham gia vì mình không muốn người dân mình phải ra đi vì một con virus vô hình nữa”, Hoàng Trường nói về lý do lên đường về Sóc Trăng chi viện các hoạt động chống dịch.

Tình nguyện viên về Sóc Trăng, trắng đêm lấy mẫu tìm F0 ảnh 5
"Đôi lúc tụi mình ăn vội chiếc bánh mì hoặc được các đồng đội nhường lại suất cơm và chia ra lót bụng để lên đường làm nhiệm vụ", Hoàng Trường chia sẻ.

Dự kiến những ngày tới, Hoàng Trường và các đồng đội sẽ tiếp tục tham gia các hoạt động hỗ trợ chống dịch trên địa bàn huyện Kế Sách, Trần Đề và thị xã Vĩnh Châu cho đến hết tháng 12/2021.

MỚI - NÓNG
Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Hà Nội Nguyễn Thị Tuyến (bên phải) trao Quyết định cho bà Nguyễn Vũ Bích HIền.
Thành ủy Hà Nội trao quyết định về công tác cán bộ
TPO - Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội quyết định chuẩn y bà Nguyễn Vũ Bích Hiền (SN 1975), Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ Khối các trường Đại học, Cao đẳng Hà Nội, tham gia Ban Thường vụ, giữ chức vụ Phó Bí thư Đảng uỷ Khối các trường Đại học, Cao đẳng Hà Nội, nhiệm kỳ 2020 - 2025.