Tỉnh Gia Lai chỉ đạo công an điều tra vụ phá hoại 2.000 gốc chanh dây

Hiện trường vụ hơn 2.000 gốc chanh dây bị kẻ gian phá hoại
Hiện trường vụ hơn 2.000 gốc chanh dây bị kẻ gian phá hoại
TPO - Vườn chanh dây (chanh leo) 2.000 gốc đang chuẩn bị cho thu hoạch của anh Lê Anh Vũ (phường Thắng Lợi, TP Pleiku, Gia Lai) bị kẻ xấu phá hoại tàn độc, cắt đứt ngang thân gần hết cả vườn.

Ngày 25/3, tin từ UBND tỉnh Gia Lai cho biết, UBND tỉnh này vừa có văn bản chỉ đạo kiểm tra, xử lý thông tin báo chí phản về việc vườn chanh dây sắp cho thu hoạch bị phá hoại tàn độc tại xã Gào, TP Pleiku, Gia Lai.

Theo đó, UBND tỉnh giao Công an tỉnh chủ trì, phối hợp UBND thành phố Pleiku và các cơ quan liên quan chỉ đạo lực lượng chức năng kiểm tra, xác minh nội dung thông tin mà báo chí đã phản ánh. Sau đó đề xuất hướng xử lý nghiêm các hành vi vi phạm pháp luật. Báo cáo kết quả về UBND tỉnh trước ngày 30/3/2019.

Tỉnh Gia Lai chỉ đạo công an điều tra vụ phá hoại 2.000 gốc chanh dây ảnh 1Vườn chanh dây 2.000 gốc bị kẻ xấu chặt ngang thân

Tỉnh Gia Lai chỉ đạo công an điều tra vụ phá hoại 2.000 gốc chanh dây ảnh 2Gần 2.000 gốc chanh dây đang cho quả với lợi nhuận kinh tế cao bị chặt ngang thân

Trước đó, báo chí phản ánh vườn chanh dây 2.000 gốc đang chuẩn bị thu hoạch ở xã Gào của anh Lê Anh Vũ bị kẻ xấu chặt phá, chỉ còn lại 120 gốc. Chủ vườn này cho biết vườn chanh đã được 7 tháng tuổi. Với diện tích 2 ha chanh dây nói trên được đầu tư khoảng 500 triệu đồng, chưa tính tiền công chăm sóc.

Cách đây 1 tháng, vườn chanh dây đã cho thu bói. Vào vụ thứ hai, thứ ba thì năng suất, chất lượng quả cao hơn. Thời điểm này giá chanh dây khoảng 45.000 đồng/kg, nếu không bị phá thì vụ này cho thu khoảng 10 tấn/ha, đủ tiêu chuẩn xuất đi châu Âu. Anh Vũ cũng khẳng định không gây mâu thuẫn với ai trên địa bàn.

MỚI - NÓNG
Cựu Giám đốc Trung tâm Công nghệ sinh học TPHCM bị cáo buộc nhận hối lộ 14,4 tỷ đồng
Cựu Giám đốc Trung tâm Công nghệ sinh học TPHCM bị cáo buộc nhận hối lộ 14,4 tỷ đồng
TPO - Cơ quan điều tra cáo buộc, bị can Dương Hoa Xô có trách nhiệm thực hiện đúng các quy định của pháp luật để triển khai mua sắm thiết bị, song quá trình thực hiện, ông chỉ đạo cấp dưới "thông đồng" với Công ty AIC để nâng khống giá gây thiệt hại cho Nhà nước. Đổi lại, bị can được phía AIC hối lộ 14,4 tỷ đồng.