Tình báo Anh nói Nga điều lính dù làm nhiệm vụ bộ binh

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Theo tình báo Anh, Nga đang sử dụng lính dù tinh nhuệ làm bộ binh chính quy để giải quyết tình trạng lực lượng ở Ukraine bị kéo căng.
Tình báo Anh nói Nga điều lính dù làm nhiệm vụ bộ binh ảnh 1

Lực lượng lính dù Nga trong cuộc diễu binh năm 2022. (Ảnh: Getty)

Trong báo cáo cập nhật ngày 18/9, Bộ Quốc phòng Anh nói rằng ít nhất 5 trung đoàn thuộc lực lượng nhảy dù tinh nhuệ của Nga, thường gọi là VDV, “có thể đang tập trung trong phạm vi cách ngôi làng tiền tuyến Robotyne vài kilomet”.

Theo báo cáo, tối đa lực lượng này gồm khoảng 10.000 lính dù.

Bộ Quốc phòng Anh cho rằng VDV có thể được giao nhiệm vụ tăng cường cho lực lượng vũ trang tổng hợp số 58 của Nga, khi lực lượng bộ binh đang bị quá tải.

Trước đó, các chuyên gia thuộc Viện Nghiên cứu Chiến tranh (ISW), trụ sở tại Washington DC, cho rằng Nga đang điều động lực lượng VDV để phòng thủ, cho thấy Mátxcơva có vẻ đang huy động các đơn vị tương đối tinh nhuệ để củng cố những khu vực quan trọng ở tiền tuyến.

Tuy nhiên, ISW cho rằng điều này sẽ ảnh hưởng đến khả năng huy động lực lượng này nếu sau đó muốn thực hiện nhiều cuộc tấn công hơn.

VDV có thể đã hứng chịu những tổn thất nặng nề ở Ukraine kể từ khi cuộc xung đột nổ ra. Hồi tháng 8, Bộ Quốc phòng Anh đánh giá ít nhất 50% trong số 30.000 lính dù Nga được triển khai tới Ukraine “đã thiệt mạng hoặc bị thương” kể từ đầu năm ngoái.

Trong cuộc trả lời phỏng vấn CNN ngày 18/9, Chủ tịch Hội đồng tham mưu trưởng liên quân Mỹ, tướng Mark Milley, nói rằng Nga còn hơn 200.000 quân đang làm nhiệm vụ ở các vùng đất của Ukraine mà Mátxcơva kiểm soát.

Theo Business Insider
MỚI - NÓNG