Tin vắn ngày 5/5

Tin vắn ngày 5/5
TP - Ngày 4/5, Tỉnh đoàn Thanh Hóa phối hợp Hội Cựu chiến binh tỉnh khởi công xây nhà nhân ái cho gia đình ông Lê Văn Rậu (xã Tiến Nông, huyện Triệu Sơn) và ông Nguyễn Hữu Chế (xã Xuân Vinh, huyện Thọ Xuân).

Hai ông là chiến sỹ trực tiếp tham gia chiến dịch Điện Biên Phủ. Tỉnh Đoàn, Hội Cựu chiến binh tỉnh Thanh Hóa và Cty Sabeco hỗ trợ tiền xây dựng nhà...

Hoàng Lam

Ngày 4/5, tại trại giam Xuyên Mộc (huyện Xuyên Mộc, tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu), Ban tổ chức Tủ sách Hạt giống tâm hồn trao tặng cho các phạm nhân hơn 2.100 cuốn sách. Chương trình trao tặng sách cho tù nhân mang tên “Gieo niềm tin cuộc sống” được Cty First News triển khai từ năm 2012.

Trọng Thịnh

Ban Quản lý lao động Việt Nam tại Đài Loan vừa kiểm tra, phỏng vấn người lao động Việt Nam làm việc tại Đài Loan, phát hiện nhiều lao động do Cty Simco Sông Đà (hợp tác với Cty HH thực nghiệp Mã Kỳ) đưa đi bị thu phí cao hơn quy định và bị giữ lại một phần tiền lương hằng tháng không đúng quy định. 

Cục Quản lý lao động ngoài nước (Bộ LĐ-TB&XH) yêu cầu Cty Simco Sông Đà kiểm tra, xử lý trong thời gian 45 ngày và không được tổ chức đưa người lao động sang làm việc tại Đài Loan.

PHONG CẦM

Chính quyền thành phố Đà Lạt (tỉnh Lâm Đồng) vừa chấp thuận cho Cty Thái Bình Dương của Nhật Bản thử nghiệm triển khai hệ thống Jet Streamer (máy tạo luồng nước) để xử lý tình trạng ô nhiễm hồ Xuân Hương. 

Tỉnh Lâm Đồng đã chỉ đạo UBND thành phố Đà Lạt quy hoạch cảnh quan xung quanh hồ, trồng hoa và cây xanh tạo nét đặc thù cho nơi này.

Kim Anh

Ngày 4/5, tại Khu du lịch sinh thái Quảng Cư (thị xã Sầm Sơn, Thanh Hóa), Tập đoàn FLC tổ chức Lễ khởi công dự án sân golf và khu nghỉ dưỡng quốc tế FLC Samson Golf Links. Đây là dự án sân golf đầu tiên tại tỉnh Thanh Hóa, là điểm nhấn của quần thể sân golf-resort-khách sạn lớn nhất miền Trung với tổng diện tích 450 ha, tổng mức đầu tư 5.500 tỷ đồng.

Phạm Nhài

MỚI - NÓNG
Công an Bình Dương nói gì về phản ánh đội 'phản ứng nhanh' xử lý sự cố giao thông… chậm?
Công an Bình Dương nói gì về phản ánh đội 'phản ứng nhanh' xử lý sự cố giao thông… chậm?
TPO - Theo phản ánh của người dân, mô hình Đội cơ động xử lý sự cố giao thông (CĐXLSCGT) tại tỉnh Bình Dương chưa phát huy được hiệu quả như kỳ vọng, một số vụ tai nạn, ùn tắc song sự xuất hiện của lực lượng này tại hiện trường chậm. Về việc này, lãnh đạo Công an tỉnh Bình Dương đã phân tích một số nguyên nhân để làm rõ.