Tin tức chậm một giây đã mất độc quyền

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Đại biểu dự buổi “Talkshow Người làm báo trong kỷ nguyên số” tại Hội báo toàn quốc năm 2023 trao đổi về những thuận lợi, thách thức với người làm báo trong kỷ nguyên số.

Trong khuôn khổ chương trình Hội báo toàn quốc năm 2023 sáng 18/3, Liên chi hội nhà báo Cơ quan Trung ương Hội Nhà báo Việt Nam, Tạp chí Người Làm báo - Hội Nhà báo Việt Nam phối hợp tổ chức “Talkshow Người làm báo trong kỷ nguyên số”. Đây là hoạt động được đánh giá là thiết thực, tạo diễn đàn để các nhà báo trẻ, nhà báo lão thành, có tên tuổi, kinh nghiệm, trao đổi, chia sẻ với nhau về nghiệp vụ trong thời buổi chuyển đổi số.

Các nội dung chính của Talkshow xoay quanh những vấn đề: Vai trò của người làm báo trong kỷ nguyên số; những cơ hội và thách thức của người làm báo trong bối cảnh mạng xã hội phát triển hiện nay; Những quan điểm, kinh nghiệm làm báo trong thời kỳ mới…. Từ đó góp phần giúp đại biểu dự hội thảo nhận diện, nâng cao vai trò, trách nhiệm của người làm báo trong bối cảnh chuyển đổi và công nghệ số hóa.

Tin tức chậm một giây đã mất độc quyền ảnh 1

Các đại biểu dự "Talkshow Người làm báo trong kỷ nguyên số” và phát biểu ý kiến sáng 18/3. Ảnh: Trọng Đảng

Tại Talkshow, Nhà báo Hồ Quang Lợi - Phó Chủ tịch Hội truyền thông số Việt Nam cho rằng, trong kỷ nguyên số, cùng với sự phát triển nhanh chóng của công nghệ kết nối, số lượng các tờ báo điện tử cũng nở rộ khắp nơi trên thế giới, truyền tải thông tin được thể hiện dưới mọi hình thức, tạo ra một môi trường phát triển báo chí phong phú. Công nghệ đã mang tới những tiện ích vượt bậc cho người làm báo, tiếp cận báo chí thời gian qua.

Tuy nhiên ông Lợi cũng nêu thực tế, công nghệ số đang mang đến nhiều thách thức cho những người làm báo.

“Trong đó, thời đại 4.0, để thích nghi với thời cuộc, báo chí cũng phải thường xuyên kiểm chứng thông tin nhanh nhạy, bám sát thông tin đại chúng, lắng nghe, đưa tin tức xác thực một cách khách quan, nhanh nhất. Do vậy, trước sự phát triển mạnh mẽ và rộng lớn của công nghệ thông tin, đòi hỏi những người làm báo phải nhanh chóng bắt kịp với xu thế thời đại, không sẽ nhanh chóng bị tụt hậu”, ông Lợi nói.

Nhà báo Đỗ Doãn Hoàng - Báo Điện tử Dân Việt/Nông Thôn Ngày nay nêu thực tế, thay vì phải mất thời gian đi học tập, tổ chức các buổi universal (phổ cập) về kỹ thuật và cách sử dụng một loại phương tiện, máy móc tác nghiệp mới được trang bị, công nghệ số phát triển đã giúp cho mỗi phóng viên, nhà báo, đại diện cơ quan báo chí chỉ cần lên mạng tra cứu thông tin, tìm cách hướng dẫn sử dụng mất từ 1 đến 3 phút là sử dụng được thành thạo.

Việc này cũng diễn ra tương tự với việc tìm kiếm một số thông tin, sự kiện nổi cộm nào đó đã, vừa xảy ra trên thế giới. Tuy nhiên theo nhà báo Đỗ Doãn Hoàng, chuyển đổi số cũng đang tạo những thách thức, áp lực cho người làm báo vì nếu thông tin mình có được không được xử lý kịp thời thì chỉ chậm 1 giây đã mất đi tính độc quyền.

MỚI - NÓNG