TIN Thể thao: Sir Alex lên tiếng khi Wenger chia tay Arsenal

Sir Alex ủng hộ Wenger chia tay Arsenal vào cuối mùa này.
Sir Alex ủng hộ Wenger chia tay Arsenal vào cuối mùa này.
TPO - Lukaku bất ngờ chia tay “siêu cò” Mino Raiola. Bordeaux xác nhận bán sao Brazil. Didier Drogba đặt niềm tin vào Salah. Messi cản Barcelona mua Paul Pogba. PSG cân nhắc giá bán Guedes. Espanyol sa thải HLV Quique Flores...

Sir Alex lên tiếng khi Wenger chia tay Arsenal. Cựu HLV M.U, Sir Alex Ferguson rất ủng hộ quyết định chia tay Arsenal của người đồng nghiệp cũ Arsene Wenger. Theo Sir Alex, khi thông báo sẽ ra đi vào thời điểm này, nhà cầm quân người Pháp có thể nhận được những lời khen ngợi mà ông ấy thực sự xứng đáng được nhận. Theo cựu chiến lược gia người xứ Wales, Wenger thực sự là một HLV vĩ đại.

Lukaku bất ngờ chia tay “siêu cò” Mino Raiola. Mới đây, tiền đạo Romelu Lukaku ra thông báo về việc anh đã hợp đồng với công ty Roc Nation Sports (đây là công ty của rapper nổi tiếng người Mỹ, Jay-Z, bạn thân của Lukaku). Theo M.E.N, cầu thủ thuộc biên chế M.U này đã chấm dứt mối quan hệ với “siêu cò” Mino Raiola.

Bordeaux xác nhận bán sao Brazil. Chủ tịch M6, cổ đông lớn nhất của CLB Bordeaux, Nicolas de Tavernost thừa nhận đội bóng Pháp nhiều khả năng sẽ để Malcom ra đi trong kì chuyển nhượng mùa hè tới đây. Ngôi sao trẻ người Brazil là mục tiêu của Arsenal, Tottenham hay mới nhất có PSG và được định giá không dưới 40 triệu bảng.

Didier Drogba đặt niềm tin vào Salah. Tiền đạo kỳ cựu Didier Drogba tin rằng, người đồng nghiệp Mohamed Salah có thể làm tốt hơn nữa trong tương lai. Mùa giải này, ngôi sao người Ai Cập chơi bóng cực hay trong màu áo Liverpool, anh đã ghi 40 bàn thắng, kiến tạo 13 bàn sau 45 lần ra sân ở tất cả các mặt trận.

Messi cản Barcelona mua Paul Pogba. Báo chí Tây Ban Nha cho hay, ngay khi biết tin Barcelona có ý định theo đuổi Paul Pogba, Lionel Messi đã bày tỏ sự không đồng tình. Vấn đề chính không hoàn toàn nằm ở việc M.U ra giá bán tiền vệ người Pháp lên tới 140 triệu bảng, mà còn vì Messi tin rằng Pogba không xứng đáng đứng trong đội hình Barcelona.

Neuer đã rất gần ngày trở lại. Sau các bài tập cá nhân dành cho thủ môn, HLV Jupp Heynckes thông báo hôm nay thủ môn Manuel Neuer sẽ có buổi tập đầu tiên cùng cả đội. Người gác đền số 1 của Bayern Munich cũng như đội tuyển Đức đang hồi phục rất đúng tiến độ và có thể hi vọng trở lại trong những trận đấu còn lại mùa này.

PSG cân nhắc giá bán Guedes. Tờ Le Parisien đưa tin, CLB Paris Saint Germain đã nói với UEFA rằng, họ có thể sẽ bán Goncalo Guedes trước ngày 30/6 với giá 40 triệu euro, như một phần tránh khả năng vi phạm Luật công bằng tài chính. Cầu thủ này hiện đang được cho mượn tới Valencia và chưa rõ đội bóng xứ Castellon có mua đứt hat không.

Espanyol sa thải HLV Quique Flores. BLĐ Espanyol đã sa thải GĐTT Jordi Lardin và HLV Quique Sanchez Flores vì những kết quả tệ hại ở mùa giải 2017/18. Vị trí thuyền trưởng sẽ tạm giao lại cho HLV đội Espanyol B David Gallego. Espanyol lúc này đang xếp thứ 16 trên BXH La Liga với vỏn vẹn 36 điểm.

Lazio lên kế hoạch chiêu mộ Mori. Tờ Liverpool Echo đưa tin Lazio đã liên hệ với Everton về trường hợp của Ramiro Funes Mori. Hiện trung vệ 27 tuổi vừa mới trở lại sau 15 tháng dưỡng thương vì sự cố chấn thương ở đầu gối. Được biết, mức phí phá vỡ hợp đồng giữa Mori và Everton vào khoảng 40 triệu bảng.

M.U chốt giá bán Luke Shaw. M.U sẵn sàng chia tay với Luke Shaw trong mùa hè 2018 nếu nhận được lời đề nghị 28 triệu bảng từ bất kỳ CLB nào. Kể từ chấn thương nặng gặp phải vào năm 2015, hậu vệ trái người Anh không có được suất đá chính tại Old Trafford. Trong chia sẻ mới đây, Shaw cũng để ngỏ khả năng rời M.U.
MỚI - NÓNG
Hà Nội: Một quận có tới 12 trường ngoài công lập
Hà Nội: Một quận có tới 12 trường ngoài công lập
TPO - Ở bậc THPT, Hà Nội hiện có hơn 100 trường tư thục. Trong đó, Quận Nam Từ Liêm có số lượng nhiều nhất với 12 trường. Mức học phí các trường từ 1,8 triệu đồng/ tháng đến gần 600 triệu đồng/ tháng. Tuy nhiên, năm học 2024-2025, chỉ có 9 trường được Sở GD&ĐT Hà Nội giao chỉ tiêu tuyển sinh lớp 10. 
Cảnh báo 'sốt ảo' đất vùng ven Hà Nội, hành vi chiếm đất bị phạt đến 1 tỷ đồng
Cảnh báo 'sốt ảo' đất vùng ven Hà Nội, hành vi chiếm đất bị phạt đến 1 tỷ đồng
TPO - Đất nền vùng ven Hà Nội tăng giá, chuyên gia cảnh báo 'sốt ảo'; Chủ đầu tư dự án bất động sản nợ thuế, loạt lãnh đạo bị tạm hoãn xuất cảnh; Lãnh đạo 'xộ khám', loạt dự án bất động sản thay tên đổi chủ; Chiếm đất, hủy hoại đất bị phạt đến 1 tỷ đồng... là những thông tin hot về BĐS đáng chú ý tuần qua.