Tin mới vụ nổ súng ở Hội An khiến 2 người nhập viện

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Do mâu thuẫn cá nhân, Vũ dùng kiếm và súng tự chế tấn công khiến 2 người trọng thương nhập viện.

Chiều 10/5, Đại tá Đinh Xuân Nghĩ – Trưởng Công an thành phố Hội An (tỉnh Quảng Nam) cho biết, lực lượng chức năng đang khẩn trương triển khai các biện pháp truy bắt đối tượng gây ra vụ nổ súng xảy ra trên đường Lý Thái Tổ (TP Hội An), đồng thời kêu gọi đối tượng ra đầu thú để hưởng sự khoan hồng.

Nguyên nhân ban đầu được xác định do nhóm thanh niên có mâu thuẫn cá nhân, các đối tượng lên facebook thách thức nhau dẫn đến vụ việc trên.

Theo đó, lúc 14h50 phút ngày 9/5, trước quán bê thui B. D (số 151 Lý Thái Tổ, Cẩm Châu, Hội An), 4 thanh niên đang ngồi nhậu thì Trần Xuân Vũ (SN 2001, quê xã Khuê Ngọc Điền, huyện Krông Bông, Đắk Lắk, tạm trú ở khối Trường Lệ, Cẩm Châu, TP. Hội An) cầm 1 cây kiếm từ ngoài đường xông vào quán và chém Nguyễn Văn Hưng (trú Tân Thành, Cẩm An), làm anh này đứt ngón giữa bàn tay phải.

Sau đó, Vũ bỏ chạy. Nhóm thanh niên đuổi theo đến trước khu thiết chế văn hóa khối phố Trường Lệ (thuộc phường Cẩm Châu – số 170 Lý Thái Tổ, phường Cẩm Châu, TP Hội An) thì bị Vũ dùng súng tự chế (dài khoảng 1m bắn 2 phát đạn làm Phạm Nguyễn Văn Hiệp (trú Tân Thành, Cẩm An) bị thương ở vùng mặt, cổ, lưng, gối.

Sau đó Vũ điều khiển xe máy BKS 92D1-653.70 chở theo Lý Hậu Hiếu (SN 2001, trú tại Ngọc Thành, phường Cẩm Phô, TP Hội An, đối tượng đang phải chấp hành Quyết định cấm đi khỏi nơi cư trú) tẩu thoát.

Công an thu giữ tang vật thu tại hiện trường là 1 cây kiếm tự chế dạng kiếm Nhật dài khoảng 1,2m, 1 vỏ đạn bằng đồng (nghi vỏ đạn súng hoa cải).

Hiện Công an TP Hội An đang tiếp tục điều tra, truy xét đối tượng, điều tra làm rõ nguyên nhân vụ việc để xử lý theo quy định.

MỚI - NÓNG
Cựu Giám đốc Trung tâm Công nghệ sinh học TPHCM bị cáo buộc nhận hối lộ 14,4 tỷ đồng
Cựu Giám đốc Trung tâm Công nghệ sinh học TPHCM bị cáo buộc nhận hối lộ 14,4 tỷ đồng
TPO - Cơ quan điều tra cáo buộc, bị can Dương Hoa Xô có trách nhiệm thực hiện đúng các quy định của pháp luật để triển khai mua sắm thiết bị, song quá trình thực hiện, ông chỉ đạo cấp dưới "thông đồng" với Công ty AIC để nâng khống giá gây thiệt hại cho Nhà nước. Đổi lại, bị can được phía AIC hối lộ 14,4 tỷ đồng.