Tin mới vụ cô gái tử vong sau tiếng nổ từ đống rác

Hiện trường vụ việc
Hiện trường vụ việc
TPO - Vụ nổ tạo hố nổ sâu khoảng 40cm, rộng 1m. Lực lượng chức năng tìm thấy mảnh đạn dày khoảng 0,7cm, cách hiện trường vụ nổ khoảng 50m. Ban đầu cơ quan chức năng xác định, nguyên nhân vụ nổ và vật liệu nổ nghi là đầu đạn pháo cỡ lớn.

Chiều 27/8, UBND thị xã Điện Bàn (Quảng Nam) có báo cáo nhanh vụ nổ khiến cô gái đi xe máy trên đường tử vong.

Theo đó, khoảng 7h45 sáng nay, tại thôn Trung Phú 1, xã Điện Minh, thị xã Điện Bàn, người dân đốt rác bên lề trục đường ĐT 608 tại Km 608+950 theo hướng Vĩnh Điện đi Hội An đã làm nổ vật liệu nghi còn sót lại sau chiến tranh. Vụ nổ làm 1 người đi đường tử vong, hư hỏng 1 xe máy, 1 xe ô tô 4 chỗ và đứt đường dây điện trung thế, cáp viễn thông.

Nạn nhân được xác định là chị Nguyễn Lê M. S. (SN 1983) trú ở Hòa Cường Nam, quận Hải Châu, TP. Đà Nẵng, là phó giám đốc phòng giao dịch một ngân hàng tại TP. Hội An.

Ngay sau khi xảy ra vụ nổ, lực lượng chức năng đã tiến hành phong tỏa hiện trường và 2 xe cứu hỏa tham gia dập đám cháy. Ban đầu cơ quan chức năng xác định, nguyên nhân vụ nổ và vật liệu nổ nghi là là đầu đạn pháo cỡ lớn.

Lực lượng chức năng cũng tìm thấy mảnh đạn dày khoảng 0,7cm, cách hiện trường vụ nổ khoảng 50m. Vụ nổ tạo hố nổ sâu khoảng 40cm, rộng 1m.

Sau khi hoàn tất công tác khám nghiệm hiện trường, thi thể nạn nhân được bàn giao cho gia đình để lo hậu sự.

MỚI - NÓNG
Bộ Xây dựng đề nghị Hà Nội sớm rút ngắn thủ tục đầu tư nhà ở xã hội
Bộ Xây dựng đề nghị Hà Nội sớm rút ngắn thủ tục đầu tư nhà ở xã hội
TPO - Bộ Xây dựng đề nghị TP Hà Nội có các cơ chế, giải pháp cụ thể, rút ngắn thủ tục hành chính về lập, phê duyệt dự án, giao đất, cho thuê đất, giải phóng mặt bằng, thủ tục đầu tư xây dựng... để hỗ trợ, khuyến khích các doanh nghiệp triển khai đầu tư xây dựng dự án, tạo nguồn cung cho thị trường và tận dụng được nguồn vốn ưu đãi phát triển.
Công an Bình Dương nói gì về phản ánh đội 'phản ứng nhanh' xử lý sự cố giao thông… chậm?
Công an Bình Dương nói gì về phản ánh đội 'phản ứng nhanh' xử lý sự cố giao thông… chậm?
TPO - Theo phản ánh của người dân, mô hình Đội cơ động xử lý sự cố giao thông (CĐXLSCGT) tại tỉnh Bình Dương chưa phát huy được hiệu quả như kỳ vọng, một số vụ tai nạn, ùn tắc song sự xuất hiện của lực lượng này tại hiện trường chậm. Về việc này, lãnh đạo Công an tỉnh Bình Dương đã phân tích một số nguyên nhân để làm rõ.