Tin đồn & giá xăng

Tin đồn & giá xăng
TP - Lâu nay, thường cứ chuẩn bị tăng giá xăng dầu lại xuất hiện tin đồn. Mà tin đồn giá xăng dầu tăng thường gây ra hiện tượng găm hàng, bán nhỏ giọt, thậm chí ngừng bán.

> Dân khổ vi cây xăng 'găm' hàng

Và ứng xử với tin đồn ấy, cơ quan chức năng thường ra thông báo tuyên bố với báo chí, bác tin đồn. Tuy nhiên, hiệu quả của các tuyên bố ấy không thực sự củng cố được niềm tin của các chủ cây xăng. Ví dụ, gần đây nhất, xuất hiện tin đồn giá xăng tăng lên 24.000 đồng/lít, sau đó Thứ trưởng Bộ Công Thương Nguyễn Cẩm Tú có văn bản bác tin đồn.

Nhưng những ngày sau đó tình trạng bán nhỏ giọt xăng dầu, thậm chí ngừng bán tại một số tỉnh phía Nam vẫn tiếp diễn. Sở dĩ có tình trạng trên, là bởi không ít lần chính cơ quan chức năng với quyết định tăng giá xăng (ngay sau khi có tin đồn) vô hình trung đã hợp lý hoá tin đồn. Như lần tăng giá xăng dầu gần đây nhất (đêm 29-3), buổi sáng báo chí còn đăng khẳng định của Thứ trưởng Bộ Công Thương là chưa tăng giá, thì 10 giờ đêm cùng ngày giá xăng được điều chỉnh tăng.

Hiện pháp luật đã có quy định xử lý tin đồn thất thiệt, nhưng trong lĩnh vực xăng dầu, chưa cơ quan nào điều tra nguồn gốc tin đồn, nên cũng chưa ai bị xử lý. Bởi thế tin đồn vẫn cứ xuất hiện, thật giả người dân chẳng biết đâu mà lần.

Lý giải chuyện tin đồn và chuyện găm hàng, chờ tăng giá của các đại lý xăng dầu, nguồn gốc vẫn là nhóm lợi ích, lợi nhuận khổng lồ của doanh nghiệp. Tuy xăng dầu là lĩnh vực kinh doanh có điều kiện, nhưng những quy định của pháp luật hiện hành chưa đủ sức răn đe, để các chủ cây xăng sợ việc bán nhỏ giọt, hay ngừng bán.

Theo quy định, mức xử phạt đối với hành vi găm hàng hiện nay chỉ phạt cao nhất đến 30 triệu đồng, rút giấy phép kinh doanh. Còn nếu chủ đại lý bán hàng nhỏ giọt, thì cơ quan chức năng đành bó tay, vì chưa có chế tài cụ thể với hành vi này.

Chưa kể, từ đầu năm tới nay, dù có khá nhiều cây xăng có hành vi găm hàng, thậm chí ngừng bán, nhưng mới chỉ có hai cây xăng bị rút giấy phép. Trong khi đó, nếu chỉ một lần găm hàng thành công (ngay trước thời điểm tăng giá), thì các đại lý thu lợi hàng trăm triệu, thậm chí hàng tỷ đồng.

Hiện nay, nếu bán lẻ các đại lý chỉ được chiết khấu hoa hồng vài trăm đồng mỗi lít xăng, còn nếu găm hàng chờ tăng giá, họ hưởng lợi nhiều ngàn đồng mỗi lít.

Bởi thế, chừng nào chưa có quy định xử phạt mạnh tay hơn, chừng đó chuyện tin đồn, găm hàng, chờ tăng giá sẽ còn tiếp diễn.

Theo Báo giấy
MỚI - NÓNG