TPO - Theo Cục Quản lý thị trường TPHCM, nếu cây xăng ngưng nghỉ kinh doanh không lý do, găm hàng, bán nhỏ giọt… sau khi xác minh có dấu hiệu vi phạm sẽ bị xử lý theo quy định.
TPO - Đắk Lắk lại xuất hiện tình trạng các cửa hàng treo biển “hết xăng”, “hết dầu”. Cơ quan chuyên môn khẳng định không có hiện tượng đầu cơ găm hàng.
TPO - Theo Sở Công Thương TPHCM, bán xăng dầu qua các cột bơm mini, trụ bơm lắc tay, qua thùng, can chai… tiềm ẩn nhiều nguy cơ cháy nổ, cần phải được xử lý nghiêm.
TP - “Cơ quan quản lý đừng ngồi trong phòng máy điều hoà để xây dựng luật, quy định”, “Bộ trưởng Công Thương đừng ngồi nghe báo cáo của cấp dưới, hãy đi vi hành cùng báo chí để trực tiếp nghe doanh nghiệp bán lẻ xăng dầu”, “Cơ quan quản lý cần tránh việc lấy thành tích khi hạ giá xăng dầu mà không biết diễn biến thị trường ra sao”…
TPO - Cục Quản lý thị trường TP Đà Nẵng đã công bố và niêm yết các số điện thoại đường dây nóng để người dân, khách hàng kịp thời phản ánh nếu phát hiện dấu hiệu đầu cơ, găm hàng.
TPO - Đồng Tháp có 9-10 cây xăng gửi thông báo xin nghỉ bán; Hậu Giang có 2 địa điểm; Vĩnh Long khoảng 10 địa điểm; có cây xăng kéo dài thời gian nghỉ sửa chữa lên tới 2-3 tháng...
TPO - Thời gian qua, một số cửa hàng xăng dầu trên địa bàn tỉnh Đắk Nông treo biển "hết xăng" hoặc "hết dầu". Cục quản lý thị trường (QLTT) Đắk Nông đã vào cuộc kiểm tra.
TPO - Nếu được điều chỉnh ngày 1/9, giá xăng dự kiến tăng. Tuy nhiên, khi lịch điều chỉnh được lùi sang ngày 5/9, giá xăng dự báo sẽ giảm khoảng vài trăm đồng mỗi lít, còn giá dầu sẽ tiếp tục đà tăng.
TPO - Qua công tác kiểm tra, giám sát, tỉnh Cà Mau có 5 cửa hàng xăng dầu hết xăng dầu cục bộ trong thời gian nhất định và chưa phát hiện tình trạng đầu cơ, găm hàng.
TPO - Trước việc nhiều đại lý bán lẻ xăng dầu ở các địa phương đóng cửa, ngừng hoạt động vì không còn hàng và liên tục kêu gặp khó vì bị lỗ nặng trong kinh doanh, ngày 30/8, Bộ trưởng Bộ Công Thương Nguyễn Hồng Diên đã có chỉ đạo “nóng”, thành lập 3 đoàn công tác để kiểm tra tình hình kinh doanh xăng dầu tại cả 3 miền Bắc, Trung và Nam.
TPO - Ngày 29/8, Tổng cục trưởng Tổng cục Quản lý thị trường Trần Hữu Linh có chỉ đạo khẩn lực lượng Quản lý thị trường 63 tỉnh, thành phố, đặc biệt là các Cục Quản lý thị trường khu vực miền Nam, tăng cường kiểm tra, giám sát tình trạng một số cây xăng tại khu vực phía Nam có biểu hiện găm hàng, không bán.
TPO - Hai cửa hàng xăng dầu vừa bị xử phạt vì không bán hoặc chỉ bán nhỏ giọt cho khách hàng để chờ xăng, dầu tăng giá. Nhiều doanh nghiệp khác xin tạm nghỉ bán xăng dầu với lý do bảo trì sửa chữa… nhưng đều không được Sở Công thương Lâm Đồng chấp thuận.
TPO - Tại cuộc họp báo thường kỳ ngày 4/3, lãnh đạo Sở Công thương tỉnh Bình Dương khẳng định nguồn cung xăng, dầu trên địa bàn không thiếu, nếu phát hiện cơ sở kinh doanh nào găm hàng, không bán cho khách sẽ xử lý nghiêm.
TPO - Cửa hàng xăng dầu Đức Long Bảo Lộc cố tình găm hàng, chỉ đổ nhỏ giọt 30.000 đồng xăng cho mỗi chiếc xe máy khiến khách hàng bức xúc. Các cơ quan chức năng đã thành lập đoàn kiểm tra, xử phạt cửa hàng này.
TPO - Ngành chức năng tỉnh Hậu Giang tiến hành kiểm tra đối với 47 cửa hàng kinh doanh xăng dầu trên địa bàn tỉnh. Kết quả, có 6 cửa hàng đóng cửa, ngừng kinh doanh, trong đó có 4 cửa hàng đóng cửa ngừng kinh doanh khi chưa được sự chấp thuận của Sở Công Thương và không có lý do chính đáng, 1 cửa hàng không cung cấp được hóa đơn, chứng từ…
TP - Trao đổi với phóng viên Tiền Phong ngày 10/2, đại diện Bộ Công Thương cho biết, trước tình hình cung ứng tại thị trường trong nước có dấu hiệu bất ổn những ngày qua, Bộ đã lập đoàn thanh tra cơ động, nhanh chóng thanh, kiểm tra các doanh nghiệp đầu mối, phân phối, các cửa hàng bán lẻ xăng dầu trên cả nước.
Thị trường bất động sản đang đứng trước nghịch lý người bán muốn "găm hàng" chờ giá cao hơn trong khi doanh nghiệp cũng đắn đo với mặt bằng giá mới và nghịch lý này đang khiến nguồn cung bị suy giảm và cả sức mua.
TPO - Theo chủ các cây xăng, thời gian gần đây nhu cầu sử dụng xăng trên địa bàn tăng mạnh nhưng Công ty xăng dầu Nghệ An không cung cấp xăng theo nhu cầu thực tế dẫn đến việc các cây xăng đồng loạt không còn xăng để bán.
TPO - Cục quản lý thị trường TP cung cấp số điện thoại đường dây nóng tiếp nhận thông tin phản ánh để xử lý nghiêm các hành vi lợi dụng tình hình dịch bệnh để đầu cơ, găm hàng thu lợi bất chính.
TPO - Ngày 1/7, Sở Công Thương TPHCM đã gửi văn bản đến 22 quận huyện, TP Thủ Đức triển khai phương án đảm bảo cung cầu hàng hóa, lương thực thực phẩm thiết yếu trên địa bàn Thành phố.
TPO - Giá tiêu tăng từng ngày khiến nông dân có niềm tin sẽ còn tăng trong thời gian tới. Do đó, nhiều nông dân không chỉ “ghim” hàng của nhà trồng được mà còn mua ngược của đại lý để đầu cơ.
TPO - Chỉ trong thời gian ngắn, giá hồ tiêu bất ngờ tăng nhanh sau khi “chạm đáy”. Đáng nói, sản lượng hồ tiêu không quá thiếu hụt dù năm nay toàn vùng nguyên liệu bị mất mùa.
TPO - Sau thông tin về áo phao cứu sinh và một số vật dụng chống lũ tăng giá đột biến, Cục Quản lý thị trường Hà Nội ban hành Công văn gửi đội trưởng các đội quản lý thị trường yêu cầu tăng cường công tác phối hợp, phòng, chống thiên tai, lũ lụt.
TPO - Tiếp theo kỳ tăng giá cách đây nửa tháng, từ 15h hôm nay, giá bán lẻ xăng RON95 tiếp tục tăng thêm 890 đồng/lít, lên tối đa 13.125 đồng/lít. Xăng sinh học E5RON92 bán lẻ tăng 882 đồng/lít trong khi dầu hỏa tăng 875 đồng/lít, dầu diesel 0.05S tăng 892 đồng/lít và dầu mazut 180CST 3.5S tăng 947 đồng/kg.
TPO - Tổng cục Quản lý thị trường cho hay, lực lượng quản lý thị trường Hà Nội đêm 27/5 đã tiến hành kiểm tra, xác minh làm rõ sau khi tiếp nhận phản ánh của người dân về hiện tượng một cây xăng ở khu vực quận Đống Đa từ chối bán xăng RON95 với lý do hết xăng, dù trong bồn vẫn còn tới 20.000 lít xăng.
TPO - Kiểm tra trên gác lửng của nhà thuốc phát hiện có 1.950 khẩu trang y tế, vậy nhưng nhà thuốc này nhất quyết không bán cho người dân. Hành vi găm hàng này đã bị cơ quan chức năng xử lý.