Tìm thấy bộ dụng cụ y tế man rợ thời Đức Quốc xã

Tìm thấy bộ dụng cụ y tế man rợ thời Đức Quốc xã
TPO - Việc phát hiện ra bộ dụng cụ y tế của bác sĩ sản phụ Carl Clauberg đã làm chúng ta nhớ lại một thời kỳ đen tối của lịch sử nước Đức.

Với 150 dụng cụ dùng để phẫu thuật và khám – phá thai được tìm thấy ở Auschwitz (Oswiecim – Ba Lan) cho thấy những bác sĩ của lực lượng SS đã gieo rắc nỗi kinh hoàng cho phụ nữ trong thế chiến thứ II.

Theo Bảo tàng Auschwitz-Birkenau thì đây là một phát hiện lớn nhất trong những năm vừa qua, thông tin này được công bố hôm thứ năm (26/8).

Các dụng cụ y tế này đã được tìm thấy trong một ngôi nhà ở Auschwitz, đây là nơi bất khả xâm phạm dưới thời Đức Quốc xã chiếm đóng.

Đây là những dụng cụ y tế mà tên đồ tể - bác sĩ sản phụ khoa Carl Clauberg đã sử dụng, chúng còn được gọi là những dụng cụ gieo rắc nỗi khiếp đảm.

Bác sĩ SS Carl Clauberg đã sử dụng hàng loạt phụ nữ bị giam cầm trong trại tập trung ở Auschwitz vào các thí nghiệm y học của hắn, mà chủ yếu là các biện pháp triệt sản. Đã có hàng trăm nạn nhân bị tử vong bởi hậu quả của các cuộc thử nghiệm man rợ này.

Carl Clauberg đã bị Chính quyền Xô viết tuyên án 25 năm tù, nhưng đến năm 1955 thì được dẫn độ về Đức (Tây Đức cũ). Hắn đã qua đời vào năm 1957 trước khi bị đưa ra xét xử về những tội danh mà hắn đã gây ra trong thế chiến thứ II.

27.8.A: Trại tập trung Auschwitz-Birkenau của Đức Quốc xã. Được UNESCO công nhận là di sản thế giới. Ảnh Bild

Phát hiện lịch sử ở Auschwitz: 150 dụng cụ y tế được bác sĩ của Đức Quốc xã sử dụng trong thế chiến thứ II. Ảnh Bild

Tìm thấy bộ dụng cụ y tế man rợ thời Đức Quốc xã ảnh 2

Bác sĩ của lực lượng SS-Carl Clauberg (trái) đã thực hiện hàng loạt các thử nghiệm y học vô nhân đạo trong quãng thời gian từ 1943 đến 1944 tại Trại tập trung Auschwitz. Ảnh Bild

Tên đồ tể - bác sĩ sản phụ khoa Carl Clauberg đã thực hiện các thí nghiệm nhằm triệt sản hàng loạt phụ nữ. Ảnh Bild
Tên đồ tể - bác sĩ sản phụ khoa Carl Clauberg đã thực hiện các thí nghiệm nhằm triệt sản hàng loạt phụ nữ. Ảnh Bild .
27.8.A4: Đã có hàng trăm phụ nữ bị thiệt mạng bởi các thí nghiệm vô nhân tính của tên bác sĩ này. Ảnh Bild
27.8.A4: Đã có hàng trăm phụ nữ bị thiệt mạng bởi các thí nghiệm vô nhân tính của tên bác sĩ này. Ảnh Bild .
Carl Clauberg bị Liên xô kết án 25 năm tù, hắn chết năm 1957 tại Tây Đức trước khi bị đưa ra xét xử. Ảnh Bild
Carl Clauberg bị Liên xô kết án 25 năm tù, hắn chết năm 1957 tại Tây Đức trước khi bị đưa ra xét xử. Ảnh Bild .
Carl Clauberg (giữa), ảnh chụp năm 1944. Ảnh Bild
Carl Clauberg (giữa), ảnh chụp năm 1944. Ảnh Bild.

 Lê Tuấn
Theo Bild 

MỚI - NÓNG