TPO - Cháu bé 2 tuổi ở Đắk Lắk đã tử vong do bệnh Whitmore. Theo CDC Đắk Lắk, đây là trường hợp bệnh nhân tử vong vì Whitmore đầu tiên trên địa bàn tỉnh.
TPO - Các cơ quan chức năng tỉnh Khánh Hoà đã đến trường iSchool Nha Trang (đường Hai Bà Trưng, TP. Nha Trang, tỉnh Khánh Hoà) lấy mẫu thức ăn vì có hơn trăm học sinh trường này nhập viện nghi bị ngộ độc thực phẩm.
TPO - Khi bị tiêu chảy bạn cần có chế độ ăn uống thích hợp để bệnh không trở nên trầm trọng hơn. Nếu bạn không biết cách lựa chọn đúng thực phẩm khi bị tiêu chảy, tình trạng đau và tốc độ các cơn co thắt ruột sẽ càng nặng hơn. Vì vậy, bạn nên tránh xa những thực phẩm sau đây khi bị tiêu chảy.
TP - Ngày 20/5 Bộ Y tế có công điện gửi chủ tịch UBND các tỉnh, thành phố về việc tăng cường phòng chống dịch bệnh nhằm ngăn chặn sốt xuất huyết, tay chân miệng, tiêu chảy, viêm não, bạch hầu, ho gà...
TPO - Sau 1 giấc ngủ đêm dài, thư giãn, buổi sáng là thời gian mọi người sẽ cảm thấy tỉnh táo, khỏe khoắn. Tuy nhiên, nếu cơ thể bạn xuất hiện những dấu hiệu lạ sau đây thì rất có thể sức khỏe bạn đang gặp vấn đề.
TPO - Khi gan bị tổn thương, sự hấp thụ dinh dưỡng, thuốc và tất cả chuyển hóa trong cơ thể bị ảnh hưởng, gây tổn hại trực tiếp đến sức khỏe. Tuy nhiên, người ta thường không chú ý đến các dấu hiệu tổn thương gan, đến khi phát hiện bệnh đã ở giai đoạn muộn.
TPO - Cục An toàn thực phẩm (Bộ Y tế) vừa thông tin cảnh báo một số bánh kẹo có chứa các loại hạt của Brazil bị nhiễm khuẩn Salmonella (khuẩn thương hàn) gây tiêu chảy.
TPO - Ảnh vệ tinh chụp khu đỗ xe của các bệnh viện ở Vũ Hán kết hợp với xu hướng tìm kiếm trên internet cho thấy virus corona có thể lây lan ở thành phố này từ tháng 8 năm ngoái, sớm hơn vài tháng so với thời điểm Trung Quốc công bố, theo nghiên cứu mới của các nhà khoa học Mỹ.
TPO - Bé gái 4 tháng tuổi sau khi uống thuốc 2 ngày đã không đi ngoài nhưng xuất hiện tình trạng li bì, ngủ nhiều hơn bình thường. Đến tối 15/5/2020 trẻ xuất hiện tình trạng co giật toàn thân, mắt trợn ngược, sùi bọt mép, tay co quắp, chân duỗi cứng. Lúc này gia đình mới đưa cháu vào Trung tâm y tế địa phương.
TPO - Các bác sĩ Khoa Nhi (Bệnh viện Bạch Mai) vừa cứu sống một bệnh nhi bị nhiễm khuẩn tiêu hóa dẫn đến mất nước cấp, rối loạn điện giải gây co giật do bù nước không đúng cách.
Theo các bác sĩ, thời tiết nắng nóng mùa hè là thời kỳ trẻ dễ mắc bệnh về tiêu chảy, viêm não Nhật Bản, da liễu. Ngoài ra, trẻ cũng rất dễ bị say nắng, say nóng nếu chơi đùa quá lâu ngoài trời khi nhiệt độ lên cao.
TPO - Nhiều trẻ nhập viện trong tình trạng sốt, co giật, vật vã kích thích do bố mẹ cho uống dung dịch Oresol pha sai nồng độ. Nếu không được cấp cứu kịp thời, trẻ rất dễ tử vong.
TPO - Thay vì bù nước cho con bằng thuốc oresol theo đúng chỉ định của bác sĩ, cha mẹ lại cho con uống thực phẩm chức năng dạng oresol khiến trẻ cấp cứu vì tụt huyết áp, tiền sốc, co giật.
TPO - Viện Vệ sinh Dịch tễ T.Ư phối hợp với Trung tâm Nghiên cứu và sản xuất vắc-xin sinh phẩm y tế (POLYVAC) đã có buổi khảo sát, đánh giá các điều kiện của Quảng Ninh để chuẩn bị thử nghiệm lâm sàng vắc-xin Rotavin.
Mặc dù đã có nhiều khuyến cáo về các phương pháp chữa bệnh dân gian truyền miệng chưa được kiểm chứng nhưng nhiều bậc phụ huynh vẫn vô tư áp dụng khiến trẻ lâm nạn.
TPO - Tại các BV lớn như Nhi TƯ, BV E, BV Saint Paul ở Hà Nội, mấy ngày qua ngoài số trẻ nhập viện vì sốt xuất huyết, các bé bị bệnh lý về hô hấp như sốt virus, ho, viêm tiểu phế quản, viêm phổi, viêm não Nhật Bản cũng tăng cao.
TPO - Mùa hè nắng nực thường khiến mọi người cảm thấy mệt mỏi, ăn uống kém, đặc biệt là trẻ em, vì thế chế độ dinh dưỡng cho trẻ cần phải được coi trọng.
TPO - Sau giờ tan trường, hàng chục học sinh lớp 6 và lớp 7 của một trường THCS ở Quỳ Châu (Nghệ An) ăn quả ngô đồng bị đau bụng, nôn mửa phải nhập viện cấp cứu.