Tiết lộ về sức mạnh của khinh hạm tàng hình Myanmar

Khinh hạm F 14 của Hải quân Myanmar. Ảnh: Facebook/Hải quân Myanmar.
Khinh hạm F 14 của Hải quân Myanmar. Ảnh: Facebook/Hải quân Myanmar.
Hải quân Myanmar vừa tiếp nhận khinh hạm tàng hình UMS Sin Phyu Shin (F 14), trong nỗ lực trở thành lực lượng có sức mạnh hàng đầu Đông Nam Á.

Buổi lễ bàn giao tàu chiến mới diễn ra đúng dịp kỷ niệm 68 năm thành lập Hải quân Myanmar vào ngày 24/12. Tướng Min Aung Hlaing, Tư lệnh lực lượng vũ trang Myanmar tham dự buổi lễ và tiến hành kiểm tra các dự án đóng tàu tại nhà máy ở Thanlyin.

Theo Jane’s Defence Weekly, việc bàn giao tàu chiến mới hé lộ nhiều thông tin về chương trình tàu khu trục nhỏ được khởi xướng từ năm 2005 của Myanmar. Tàu đầu tiên mang tên Aung Zeya (F 11) được đưa vào hoạt động từ năm 2010. Tàu thứ 2 Kyan Sitthar (F 12) hoạt động từ năm 2014. Tàu thứ 3 Sin Phyu Shin vừa mới được biên chế. 

Các kỹ sư đã áp dụng công nghệ tàng hình trong thiết kế từ tàu thứ 2 trở đi với 2 cột buồm và nhà chứa máy bay trực thăng. Tàu có chiều dài 108 m, rộng khoảng 13,5 m, lượng giãn nước khoảng 2.500 tấn.

Trang thiết bị hỗn hợp

Khinh hạm F 14 sử dụng radar tìm kiếm mục tiêu trên không RAWL-02 do Ấn Độ sản xuất theo giấy phép từ radar LW-08 của Pháp gắn ở cột buồm phía sau. Cột buồm phía trước lắp radar tìm kiếm mục tiêu Type 362 cho tên lửa chống hạm do Trung Quốc sản xuất. Ngoài ra, F 14 còn có 2 radar điều khiển hỏa lực Type-47 của Trung Quốc lắp dưới chân cột buồm.

Tàu sử dụng hệ thống định vị thủy âm HMS-X do Ấn Độ chế tạo để tìm kiếm và phát hiện tàu ngầm đối phương. Đuôi tàu có sàn đáp và nhà chứa cho trực thăng Ka-27 của Nga hoặc Z-9C của Trung Quốc.

F 14 được vũ trang một pháo hạm Oto Melara 76 mm với thiết kế có khả năng giảm mặt cắt radar. Pháo có tốc độ bắn 85 viên/phút, tầm bắn tối đa 20 km. 3 hệ thống phòng thủ tầm cực gần NG-18 do Trung Quốc sản xuất. 6 giá phóng tên lửa phòng không vác vai và 2 súng máy bên mạn tàu có nguồn gốc từ Triều Tiên.

Vũ khí mạnh nhất của khinh hạm F 14 là 8 tên lửa chống hạm C-802 do Trung Quốc sản xuất. Theo Global Security, tên lửa C-802 có tầm bắn khoảng 280 km mang theo đầu đạn nặng 165 kg. Ngoài ra, tàu còn được trang bị 2 cụm phóng ngư lôi chống ngầm hạng nhẹ Yu-7 của Trung Quốc.

Hệ thống động lực của tàu dựa trên 2 động cơ diesel PA6 STC 16 xy lanh công suất 7.600 mã lực/chiếc do công ty động cơ Thiểm Tây, Trung Quốc chế tạo theo công nghệ của Đức.

Tiết lộ về sức mạnh của khinh hạm tàng hình Myanmar ảnh 1

Tàu tên lửa tấn công nhanh F491 do Myanmar chế tạo. Ảnh:Hải quân Myanmar.

Đẩy mạnh công nghiệp trong nước

Myanmar đầu tư khá mạnh nhằm hiện đại hóa quân đội. Họ tập trung đóng mới các tàu chiến hiện đại trong nước với sự trợ giúp kỹ thuật từ Trung Quốc. Từ năm 2008, nhà máy đóng tàu hải quân Myanmar bắt đầu đóng mới lớp tàu hộ vệ tên lửa Aung Zeya và đưa vào biên chế hoạt động từ năm 2010.

Trong năm 2011, Myanmar đã mua 2 tàu khu trục nhỏ Type-053H cũ từ Hải quân Trung Quốc để tăng cường sức mạnh trong khi chờ các tàu đóng mới trong nước hoàn thành.

Năm 2012, nhà máy này tiếp tục chương trình đóng mới khinh hạm tàng hình lớp Kyan Sittha. Lớp tàu này sử dụng trang thiết bị hỗn hợp từ Ấn Độ, Trung Quốc và Nga. Hải quân Myanmar dự kiến sẽ đóng mới 5 tàu, trong đó có 2 tàu đã đi vào hoạt động.

Ngoài ra, Myanmar đang đóng mới loại tàu hộ tống đa năng lớp Anawrahta (3 chiếc đang hoạt động) và tàu tên lửa tấn công nhanh F491. 2 loại tàu chiến này sử dụng trang thiết bị và vũ khí từ Trung Quốc, Israel và Nga.

Tính từ năm 2005 đến nay, Myanmar đã đưa vào sử dụng 9 tàu chiến hiện đại trong đó có 7 tàu đóng mới trong nước. Nổi bật là 2 khinh hạm tàng hình F 12 và F 14. Các tàu chiến đều được trang bị tên lửa chống hạm tầm xa của Trung Quốc và Nga.

Công nghiệp đóng tàu Myanmar đang tiến hành 3 chương trình tàu chiến khác nhau, trong nỗ lực đưa hải quân nước này trở thành lực lượng có sức mạnh hàng đầu khu vực Đông Nam Á.

Theo Theo Zing
MỚI - NÓNG
Nguyên Phó Chủ tịch tỉnh Gia Lai Phùng Ngọc Mỹ bị kỷ luật cảnh cáo
Nguyên Phó Chủ tịch tỉnh Gia Lai Phùng Ngọc Mỹ bị kỷ luật cảnh cáo
TPO - Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Gia Lai biểu quyết, thi hành kỷ luật bằng hình thức cảnh cáo đối với ông Phùng Ngọc Mỹ (nguyên Tỉnh ủy viên, nguyên Ủy viên Ban cán sự đảng, nguyên Phó Chủ tịch UBND tỉnh) và ông Mai Xuân Hải (nguyên Tỉnh ủy viên, nguyên Giám đốc Sở Y tế, nguyên Giám đốc Bệnh viện Đa khoa tỉnh).