Tiết lộ sốc: Tổng thống Syria hợp tác với khủng bố IS?

Hình minh họa
Hình minh họa
TPO - Truyền hình Sky News của Anh hôm 3/5 đưa tin, theo kết quả điều tra độc quyền 22.000 tài liệu mật của tổ chức khủng bố Nhà nước Hồi giáo tự xưng (IS) bị rò rỉ, chính quyền Tổng thống Syria Bashar al-Assad đang hợp tác với IS ngay trên chiến trường giữa hai phe này.

Theo tài liệu bị rò rỉ này, việc IS trao trả lại cho chính phủ Syria thành phố cổ Palmyra cũng nằm trong hợp tác kéo dài nhiều năm.

Cũng theo Sky News, hợp tác giữa Tổng thống Bashar al-Assad và IS bao gồm thỏa thuận  rút toàn bộ vũ khí của IS khỏi Palmyra, đổi dầu lấy phân bón và sắp đặt sơ tán các khu vực IS chiếm giữ trước khi quân chính phủ Syria tấn công vào.

Các tài liệu do Sky News thu được là bản sao của các lệnh viết tay gửi đi từ trụ sở của IS. Trong đó có một tài liệu yêu cầu đảm bảo an toàn cho một tài xế qua tất cả các trạm kiểm soát của IS “cho đến khi anh này đến biên giới với chính phủ Syria để đổi dầu lấy phân bón”.

Những người đào tẩu khỏi IS cũng xác nhận rằng thỏa thuận buôn bán giữa hai bên đã kéo dài nhiều năm nay.

Trong một tài liệu khác, một chỉ huy IS ra chỉ thị “vận chuyển toàn bộ quân trang và vũ khí tới điểm sơ tán đã được thỏa thuận. Chúng tôi nhận được thông tin tình báo rằng al Qasr và khu vực lân cận sẽ bị dội bom vào ngày 24/11/2013”.

Theo Sky News, thú vị nhất là một tài liệu được viết ngay trước khi quân đội Syria giải phóng thành phố cổ Palmyra sau nhiều tháng bị IS chiếm giữ. Tài liệu viết: “Rút toàn bộ pháo hạng nặng và súng máy phòng không ở Palmyra tới tỉnh Raqqa”.

Ngoài thông tin về sự hợp tác giữa chính phủ Syria và IS, tài liệu còn tiết lộ rằng các chương trình huấn luyện và đưa phần tử khủng bố ra nước ngoài không chỉ hoạt động vài tháng mà là nhiều năm qua, lâu hơn thời gian mà lực lượng an ninh phương Tây ý thức được. Và thực chất, chương trình phối hợp tấn công các nước phương Tây là một trong những mục tiêu ban đầu và cốt lõi của IS.

Theo một tài liệu, IS ra lệnh cho một nhóm phần tử khủng bố ở Syria ra nước ngoài vào tháng 11/2014. Chúng yêu cầu các chiến binh chia thành nhóm 4 người để thực hiện chiến dịch “Phá vỡ vòng vây”, vượt biên giới Syria để triển khai tới “các nước vô đạo”. Một tập tài liệu khác cho biết, vài tháng sau nhóm này đã tới được các địa điểm được chỉ định.

Trong các lệnh cài hạt giống khủng bố vào lòng phương Tây ở trên, một nhân vật tên Abu Mohammed al Shamali được nhắc đi nhắc lại 400 lần. Tên này liên quan tới các nhóm khủng bố ở bắc Âu. Mỹ đang treo thưởng 5 triệu USD để bắt giữ Shamali.

Theo Theo Sky News
MỚI - NÓNG
Ga Hà Nội sẽ thành ga đường sắt đô thị nội đô
Ga Hà Nội sẽ thành ga đường sắt đô thị nội đô
TPO - Sở GTVT Hà Nội vừa báo cáo thành phố việc rà soát và đưa ra định hướng xây dựng các dự án đường sắt đô thị, đường sắt quốc gia trên địa bàn. Theo đó, từ nay đến năm 2035, các tuyến đường sắt quốc gia sẽ di dời ra ga đầu mối Ngọc Hồi, ga Hà Nội sẽ trở thành ga đường sắt nội đô.