Tiếp tục ngăn chặn nhiều người nhập cảnh trái phép ở Lạng Sơn

Số người nhập cảnh trái phép bị bắt giữ tại đường mòn, được đưa về nơi kiểm tra y tế .Ảnh: Duy Chiến
Số người nhập cảnh trái phép bị bắt giữ tại đường mòn, được đưa về nơi kiểm tra y tế .Ảnh: Duy Chiến
TPO - Sáng 12/8, đồn Biên phòng cửa khẩu Tân Thanh (Văn Lãng, Lạng Sơn), phát hiện, bắt giữ 8 công dân vượt biên trái phép theo đường mòn biên giới.

Thiếu ta Đào Công Ngọc, Chính trị viên đồn Biên phòng Tân Thanh cho biết, lợi dụng đường mòn, ngõ tắt, ít người qua lại tại khu vực đường mòn mốc 1082 đến mốc 1083 thuộc thôn Nà Han, xã Tân Thanh, huyện Văn Lãng, tổ công tác đồn Biên phòng Tân Thanh phát hiện, bắt giữ 1 vụ 8 công dân Việt Nam (3 nam, 5 nữ) nhập cảnh trái phép từ Trung Quốc vào Việt Nam.

Tiếp tục ngăn chặn nhiều người nhập cảnh trái phép ở Lạng Sơn ảnh 1 Chị Lê Thị N (SN 1993, quê ở Sông mã, Sơn La) khai nhận sang Trung Quốc làm thuê. Khi không có việc làm, chị quay trở lại Việt Nam theo đường mòn và bị lực lượng Biên phòng bắt giữ .Ảnh: Duy Chiến

Tại đồn Biên phòng, các trường hợp trên khai nhận là người của các địa phương: Bắc Kạn, Sơn La, Hà Tĩnh, Long An, Nghệ An, Bắc Giang và Hà Nội.

Họ xuất cảnh trái phép qua biên giới vào các tỉnh: Quảng Đông, Quảng Tây của Trung Quốc để lao động làm thuê từ tháng 6 năm 2019.

Đồn Biên phòng Tân Thanh phối hợp với cơ quan kiểm dịch y tế cửa khẩu kiểm tra thân nhiệt và tiến hành bàn giao cho các ngành chức năng đưa đi cách ly theo quy định.

Từ đầu tháng 8 đến nay, đồn Biên phòng Tân Thanh ngăn chặn nhiều vụ với gần 100 trường hợp nhập cảnh trái phép.

MỚI - NÓNG