Tiền đạo nhập tịch tuyển Trung Quốc thất vọng vì mất lợi thế sân nhà

0:00 / 0:00
0:00
Tiền đạo nhập tịch tuyển Trung Quốc thất vọng vì mất lợi thế sân nhà
TPO - Tối 9/11, tuyển Trung Quốc đã đến sân của CLB Sharjah, UAE để tập luyện cho trận gặp Oman. Tại đây, tiền đạo Alan đã có buổi trả lời phỏng vấn. Trong đó, anh nhấn mạnh đến những thiệt thòi khi phải lấy sân của UAE làm sân nhà.

Trước giới truyền thông, Alan tỏ ra rất vui vẻ và chào phóng viên bằng tiếng Trung. Về việc toàn đội không thể thi đấu tại quê nhà, tiếp tục lấy sân bóng của UAE làm sân nhà như 2 trận gặp Australia và Việt Nam, Alan chia sẻ: "Mọi người đều biết rằng hiện tại rất khó khăn.

Chúng tôi thích chơi trên sân nhà hơn, chứ không phải sang tận UAE như thế này. Nhưng bây giờ dù sân nhà ở đâu, chúng tôi cũng phải sẵn sàng và phải thể hiện hết mình".

Alan là một trong số ít các cầu thủ Trung Quốc thi đấu tốt ở vòng loại cuối World Cup 2022. Anh chơi rất năng nổ ở trận thua Nhật Bản 0-1, anh tạo nên đột biến, góp phần lớn giúp Trung Quốc đánh bại tuyển Việt Nam sau khi vào sân ở cuối trận. Và anh cũng là cầu thủ chơi hay nhất trong trận thua Saudi Arabia với 1 bàn thắng và 1 lần tạo cơ hội cho đồng đội.

Tiền đạo nhập tịch tuyển Trung Quốc thất vọng vì mất lợi thế sân nhà ảnh 1

Alan có kỹ thuật, tốc độ và sự ngẫu hứng trong lối chơi

Nhưng cầu thủ gốc Brazil này vẫn chưa được đặt nhiều niềm tin, bởi hầu hết các trận anh đều ra sân từ ghế dự bị. Bản thân anh cũng thừa nhận khó có cơ hội đá chính ở trận đấu với Oman vào tối mai: "Tôi chưa biết. Điều đó phụ thuộc vào huấn luyện viên trưởng và cách ông ấy sắp xếp, nhưng tôi đã chuẩn bị rất tốt và đã tập luyện kỹ càng. Chỉ cần đội bóng cần, tôi sẽ cố gắng hết sức".

Khi được hỏi về đối thủ Oman, Alan nói: "Với tư cách là một cầu thủ trên sân, tôi sẽ cố gắng hết sức. Như trước đây, tôi sẽ nỗ lực thi đấu tốt theo yêu cầu của huấn luyện viên trưởng, và tôi cũng sẽ chiến đấu hết mình để giành kết quả tốt trong trận đấu này".

Có một điều an ủi cho Trung Quốc là họ có thể đón hàng ngàn CĐV vào sân trên đất UAE, và Alan coi đây là một sự động viên với anh cùng đồng đội trong tình cảnh hiện tại. Anh chia sẻ: "Tuyệt vời, việc có người hâm mộ vào sân là rất quan trọng.

Chúng tôi sẽ đặc biệt có động lực để đền đáp người hâm mộ trong trận đấu này. Sau khi ghi bàn thắng, tôi cảm thấy rất tuyệt vời khi được ăn mừng cùng người hâm mộ nước nhà".

Hiện Trung Quốc đang kém Oman 3 điểm và nếu thắng, họ hoàn toàn có thể chiếm vị trí của chính đối thủ.

MỚI - NÓNG