Đội tuyển Oman mừng thầm vì Trung Quốc sắp mất lợi thế sân nhà

0:00 / 0:00
0:00
Đội tuyển Oman sẽ đấu Trung Quốc ở UAE?
Đội tuyển Oman sẽ đấu Trung Quốc ở UAE?
TPO - Đội tuyển Oman tỏ ra rất vui mừng sau khi biết tin đội tuyển Trung Quốc nhiều khả năng sẽ không được thi đấu trên sân nhà trong cuộc chạm trán sắp tới tại vòng loại cuối World Cup 2022 khu vực châu Á.

Sau khi kết thúc lượt trận thứ 4 vòng loại cuối World Cup 2022, ĐT Oman đã "xả trại" để các cầu thủ trở về CLB để chuẩn bị cho giải quốc nội. Theo kế hoạch của HLV trưởng Ivankovic, ĐT Oman sẽ tiến hành tập huấn ngắn hạn trong nước ở đợt tập trung sắp tới. Họ dự kiến sẽ bố trí một trận đấu giao hữu vào ngày 5/11.

Sau trận khởi động này, ĐT Oman sẽ lên đường sang Trung Quốc để chuẩn bị cho trận đấu trên sân khách vào ngày 11/11. Tuy nhiên, báo chí Trung Quốc mới đây đưa tin, đội nhà nhiều khả năng sẽ không được thi đấu tại quê hương, và sẽ tiếp tục chọn một nước Tây Á làm sân nhà, cụ thể là UAE.

Đây chắc chắn là tin mừng cho ĐT Oman bởi tổ chức UAE sẽ có lợi cho đội bóng này. Điều kiện thời tiết ở Oman và UAE tương đối giống nhau, các cầu thủ sẽ dễ dàng thích nghi hơn. Hơn nữa, từ Oman đến UAE thậm chí có thể di chuyển qua lại trực tiếp bằng đường bộ, mà không nhất thiết phải đi máy bay.

Bên cạnh đó, sau trận đấu với Trung Quốc, ĐT Oman sẽ ngay lập tức trở về nước để chuẩn bị tiếp đón Nhật Bản vào ngày 16/11. Việc di chuyển từ UAE về Muscat sẽ nhanh hơn, ĐT Oman sẽ có thêm thời gian nghỉ ngơi và chuẩn bị cho trận gặp Nhật Bản.

Nhưng quan trọng hơn cả là việc họ không phải thi đấu dưới áp lực của hàng chục vạn cổ động viên Trung Quốc.

Vì vậy, truyền thông Oman đưa tin, đội bóng nước này tỏ ra rất vui mừng sau khi biết tin Trung Quốc nhiều khả năng sẽ không được thi đấu trên sân nhà. Hiện, họ đang ​​sắp xếp một trận giao hữu với một đội tuyển thuộc khu vực Tây Á trước khi đấu với Trung Quốc.

Việc không được thi đấu trên sân nhà chắc chắn sẽ là bất lợi vô cùng lớn cho thầy trò HLV Li Tie. Tờ Quảng Châu nhật báo cho biết, các cầu thủ của Trung Quốc đã chuẩn bị tâm lý đầy đủ cho việc phải tiếp tục ra nước ngoài thi đấu.

Các nhân viên của đội tuyển cũng đang liên hệ để đặt vé máy bay nhằm đảm bảo rằng Trung Quốc có thể di chuyển an toàn và kịp thời gian để chuẩn bị cho hai trận đấu vào tháng 11 tới.

ĐT Trung Quốc hiện đang xếp thứ 5 tại bảng B với 3 điểm sau 4 trận. Nếu họ không thể giành 3 điểm trong trận đấu tới gặp Oman thì khả năng đi tiếp chắc chắn sẽ không còn.

Còn với Oman, trận đấu này cũng quan trọng không kém, bởi nếu không thắng, họ sẽ mất vị trí thứ 3 vào tay Nhật Bản và rơi vào thế bị động. Trận đấu sắp tới giữa hai đội tuyển, vì thế, sẽ là một trận cầu "sinh tử" đúng nghĩa.

MỚI - NÓNG